Dùchưa khẳng định rõ nguồn tiền mới cả trong và ngoài nước sẽ "đổ" vào các sànchứng khoán, nhưng trước nhu cầu vốn đầu tư và lãi suất - dự báo sẽ còn ở mứccao trong năm nay, các Công ty vẫn "quyết tâm lên sàn" để huy động vốn với giárẻ hơn phải đi vay thương mại.
Sở GDCK HàNội (HNX) phấn đấu đưa thêm 100 doanh nghiệp (DN) lên niêm yết. Sở GDCK TPHCM (HSX)phấn đấu tăng tổng giá trị niêm yết tối thiểu 23.000 tỷ đồng.
Nhucầu của doanh nghiệp
Theo HSX, có19 doanh nghiệp đã nộp hồ sơ xin niêm yết trong năm 2010 nhưng chưa lên sàn.Trong năm 2011 sẽ có một số doanh nghiệp lớn lên sàn như Ngân hàng Quân đội(MB), CTCP Thủy sản Bình An, CTCP Tài chính cổ phần Xi măng, CTCP Cao su BếnThành… Thông tin từ MB cho biết, Ngân hàng dự kiến trong quý I/2011 sẽ chào sàn.
Còn theo HNX,hơn 20 doanh nghiệp đã nộp hồ sơ niêm yết trong năm 2010 nhưng chưa lên sàn.Riêng tháng 1/2011, HNX sẽ có thêm khoảng 10 doanh nghiệp chào sàn như CTCP Dịchvụ Bến Thành, CTCP Tin học Điện tử Kasati, CTCP Ắc quy Tia Sáng...
Ông NguyễnQuang Mẫn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng CTCP Sông Hồng cho biết, mụctiêu của Tổng công ty là đưa cổ phiếu lên sàn trong quý IV/2010 hoặc đầu năm2011. Tương tự, ông Phạm Ngọc Phú, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCK AnThành (ATSC) cho hay, ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu ATSC trên HNXvào cuối năm 2010, nhưng xuất phát từ yếu tố thị trường, Công ty đã dời sang năm2011.
Ngoài ra,theo Luật Chứng khoán (sửa đổi), khi đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng,doanh nghiệp phải đưa chứng khoán chào bán lên niêm yết, đăng ký giao dịch trongthời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được ĐHCĐ hoặc chủ sở hữuthông qua. Đây cũng là một lý do khiến nhiều doanh nghiệp sẽ lên sàn.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Nângcao chất lượng
Ông Lê HảiTrà, Thường trực HĐQT HSX nhận xét, TTCK hiện nay đã có một bước tiến vượt bậcnếu xét về quy mô. Tuy nhiên, bên cạnh việc đẩy mạnh doanh nghiệp lên niêm yếtthì nâng tiêu chuẩn niêm yết là một yêu cầu bức thiết. Ngoài tiêu chí về vốn, cổđông…, thì chất lượng quản trị doanh nghiệp cũng là một điều đáng bàn.
Nâng caochất lượng hàng hóa niêm yết bằng nhiều giải pháp sẽ tạo sự hấp dẫn cho thịtrường, giảm thiểu rủi ro cho NĐT, đồng thời tạo điều kiện cho các DN kinh doanhhiệu quả, dễ dàng thu hút vốn.
Theo lãnhđạo HNX, cần thiết phải có những quy định mới để nâng tiêu chuẩn các DN niêm yết,dựa trên một số tiêu chí như quy mô vốn, kết quả kinh doanh, quy định công bốthông tin... Ngoài ra, trong năm nay, HNX sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khaiphương án nâng cấp hệ thống giao dịch, áp dụng thêm các loại lệnh giao dịch mới,nghiên cứu phương án tổ chức bảng giao dịch lô lẻ, phân bảng thị trường niêm yếtđể nâng cao chất lượng thị trường, tăng tính hấp dẫn đối với sàn HNX.
Về việc nângtiêu chí niêm yết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa hoàn tất dự thảo văn bản dạngnghị định, theo đó doanh nghiệp niêm yết tại HSX phải có vốn điều lệ tối thiểu120 tỷ đồng, tại HNX tối thiểu là 30 tỷ đồng.
Ngoài ra, DN niêm yết tại HSX phải có lãi trong 2 năm liền trước năm đăng kýniêm yết. DN niêm yết tại HNX phải có lãi trong 5 liền trước năm đăng ký niêmyết, với tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tối thiểu là 5%.
Đánh giá caovai trò của thị trường trong việc huy động vốn, Chủ tịch UBCK Vũ Bằng cho rằng,mặc dù DN huy động lượng vốn lớn để đưa vào sản xuất - kinh doanh, giảm áp lựccho các ngân hàng thương mại, góp phần kiềm chế lạm phát, nhưng chất lượng hànghóa, mức độ ”pha loãng” cổ phiếu cao, gây bất lợi cho NĐT.
Một số quyđịnh về kế toán, kiểm toán không thống nhất, khiến phát sinh cách làm, cách hiểukhác nhau. Quy định về niêm yết, phát hành bộc lộ một số hạn chế, cần nâng chuẩnniêm yết để củng cố chất lượng hàng hoá.
Ông Bằng chobiết, Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung có hiệu lực cho phép Chính phủ và Bộ Tàichính có những quy định, hướng dẫn cụ thể hơn trong các nghị định và thông tư.
Theo đó, mộtsố quy định mới về điều kiện phát hành sẽ được bổ sung. Khi có nhu cầu tăng vốnđầu tư vào dự án, cơ quan quản lý sẽ không thẩm định hiệu quả của các dự án (vìkhông đủ năng lực và nhân lực), nhưng sẽ yêu cầu tổ chức phát hành và tư vấn cónhững đánh giá tác động của việc “pha loãng” sau phát hành. Thông tin này phảiđược nêu trong phụ lục của bản cáo bạch.
Như vậy, DNsẽ phải đáp ứng nhiều điều kiện hơn khi thực hiện phát hành tăng vốn. Từ1/7/2011, Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung có hiệu lực và ngay từ đầu năm, cơquan quản lý đã có những chuẩn bị cho việc sửa đổi nội dung liên quan đến pháthành.
Một sốchuyên gia chứng khoán dự báo, trước khi Luật có hiệu lực với những quy định mớikhắt khe hơn về phát hành, có thể sẽ xảy ra tình trạng “chạy sô” phát hành trongnửa đầu năm 2011.
Theo Đầu tư chứng khoán