Hàng trăm người dân ở các vùngven biển khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng đang sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì sóngbiển có thể ập đến, cuốn trôi nhà cửa và cướp đi tính mạng bất cứ lúc nào.

Nguyên nhân là vì mùa mưa bão đến gần, song hàng chục công trình phòng chốnglụt, bão tại đây vẫn đang thi công rất chậm chạp. Theo ông Huỳnh Vạn Thắng, Phógiám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng, hiện trên địa bàn tồn tại hàng loạt “điểm nóng” vềsạt lở như làng Bồ Bàn, Thạch Bàn xã Hòa Phong (Hòa Vang); làng An Lưu, MânQuang, phường Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn); làng Phú Hòa xã Hòa Nhơn (Hòa Vang)..

Hàng trăm nhà dân miền Trung nguy cơ bị bão cuốn
Nhiều công trình phòng chống lũ ở quận Liên Chiểu.

Theo thống kê của phường Hòa HiệpNam (quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng), hiện có khoảng gần 100 hộ dân sống dọcbiển Nam Ô (Thành phố Đà Nẵng) luôn phải sống trong nỗi ám ảnh bởi sự xâm thựccủa sóng biển. 750ha đất sản xuất, đất sinh hoạt của người dân nơi đây đang ngàycàng bị thu hẹp bởi biển ngày càng “ăn” sâu vào đất liền. Cạnh đó, một đoạn đêdài gần 2km chạy dọc sông Cu Đê (đoạn cầu Nam Ô, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc) cũngbị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến sự an toàn của cây cầu Nam Ô.

Tại Quảng Nam, các khu vực Đầu Voi (xã Tiên An, huyện Tiên Phước), núi Hòn Bằng(huyện Duy Xuyên), làng Đông Bình (xã Duy Vinh, huyện duy Xuyên), làng Mỹ Hảo(Đại Phong, huyện Đại Lộc)… cũng đang có nguy cơ sạt lở rất cao, đe dọa tínhmạng của cả làng.

Từ năm 2003, Nhà nước đầu tư 60tỷ đồng để xây dựng 3km kè biển Tam Thanh và 1 km kè sông và đưa vào sử dụng từgiữa năm 2006. Đến nay, dù kè biển Tam Thanh bị sạt lở hơn 400m nhưng vẫn chưađược khắc phục, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân.

Công trình đê kè Liên Chiểu - Thuận Phước được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt từ năm2008, có tổng chiều dài hơn 2.000m (từ Km 7+608 đến Km 9+ 641), tổng vốn đầu tưtrên 72 tỷ đồng được xem như một “lá chắn” quan trọng bảo về hàng ngàn hộ dânTP.Đà Nẵng trong mỗi dịp mưa bão. Tuy nhiên, sau gần 3 năm khởi công xây dựng,hiện nhiều hạng mục của công trình này vẫn chưa hoàn thành. Trong khi đó, một sốhạng mục như đê kè chắn sóng dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành bị cơn bão năm2009 đánh tan, đến nay vẫn chưa khắc phục xong.

Gần 400m đê kè Liên Chiểu - Thuận Phước đoạn từ Km 8+935,23 đến Km 9+325,14(Thành phố Đà Nẵng) được Công ty CP Xây dựng số 303 trúng thầu thi công. Dù thicông gần hai tháng nay nhưng hiện đơn vị thi công mới đúc xong cọc thử và đangxây 2 cống qua đường. Cùng chung số phận, tại khu vực bờ Kè dài hơn 1km thuộcđịa phận P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu), được khởi công từ năm 2008 nhưng đến nayvẫn đang “giậm chân tại chỗ”.

Trong số 3 gói thầu của công trình Kè Liên Chiểu thì tại gói thầu số 3 (dài310m, vốn đầu tư gần 6 tỷ đồng) mới được đơn vị thi công hoàn thành khoảng 70%khối lượng.Trong khi đó, tại gói thầu số 2 (dài hơn 300m), hiện mới đúc xong 430cọc bê tông loại 35x35, dài 6m và còn 180 cọc chưa đóng; 2/3 chiều dài bê-tôngtường, đá trước kè, đường quản lý và hệ thống thoát nước vẫn chưa triển khai.Đáng chú ý, hơn 400m còn lại của công trình Kè Liên Chiểu (gói thầu số 1) vẫnchưa có đơn vị nhận thầu.

TheoĐoàn Nguyên