Vụ
hành quyết Franklin vừa được cơ quan hành pháp Mỹ thi hành lúc 6h07’
sáng qua theo giờ địa phương. Kẻ sát nhân chết 10 phút sau đó.

Kẻ giết người hàng loạt Joseph Franklin. Ảnh: CNN.
Trước khi án tử hình được thi hành, Franklin từ chối bữa ăn cuối cùng và không nói lời nào trước lúc chết.
CNN
đưa tin, Franklin lãnh án tử hình vì tội giết người vào năm 1977 ở St.
Louis. Y còn bị cáo buộc gây ra 22 vụ giết người khác giữa những năm
1977 đến 1980. Nạn nhân của Franklin hoàn toàn không có bất kể mâu thuẫn
nào với y. Hắn giết người nhằm mục đích thổi bùng một cuộc chiến tranh
giữa các chủng tộc người khác nhau trên đất Mỹ.
Trong
khi tội trạng của Franklin đã quá rõ ràng, phương pháp tử hình y lại
gây nhiều tranh cãi. Theo luật sư bào chữa của kẻ giết người hàng loạt,
việc sử dụng thuốc độc pentobarbital để kết liễu y vi phạm lệnh cấm các
hình phạt dã man và khác thường của hiến pháp Mỹ. Nó buộc thẩm phán phải
hoãn thi hành án Franklin do “nguy cơ đau đớn kéo dài và không cần
thiết đối với tử tù trong quá trình thi hành án”.
Tuy
nhiên, lý do này chỉ giúp Franklin sống thêm được vài giờ. Lời thỉnh
cầu sự khoan hồng của tử tù bị Thống đốc bang Missouri Jay Nixon khước
từ bởi y phạm tội “với hành vi tàn nhẫn, bắt nguồn từ lòng căm thù”. Tòa
án tối cao Mỹ ra phán quyết cuối cùng, buộc y phải trả giá ngay lập tức
cho những tội ác của mình.
Theo Hồng Duy (Zing.vn/Tri thức)