Đón tiếp như nguyên thủ quốc gia
Suốt mấy ngày qua, sự kiện Nick
Vujicic đến Việt Nam đã gây “bão" dư luận trên khắp các diễn đàn mạng
cũng như ngoài xã hội. Dù hầu hết ai cũng vui mừng vì Nick đến để truyền
cảm hứng sống cho những người khuyết tật Việt Nam. Nghị lực vượt lên số
phận của Nick đã khiến không ít người cảm phục.
Tuy nhiên, những cuộc tranh luận nảy
lửa vẫn nổ ra, thậm chí gay gắt với nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều ý
kiến cho rằng, việc đón tiếp Nick với kinh phí khủng lên đến 36 tỷ là
một sự lãng phí, việc đưa đón Nick bằng xe bảo vệ dẹp đường một cách
hoàng tráng là một trò quá lố, đưa Nick đến Việt Nam thể hiện tâm lý
sính ngoại khi trong nước có nhiều tấm gương khuyết tật vươn lên không
kém gì Nick.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác đồng tình với việc đưa Nick sang Việt Nam là cần thiết, doanh nghiệp bỏ tiền để làm việc hữu ích, Nick sang để truyền cảm hứng cho hàng triệu người khuyết tật Việt Nam vươn lên mặc cảm để sống có ích, những người không khuyết tật cũng nhìn vào đó để có những hành động thiết thực dành cho số phận kém may mắn hơn mình. Theo đó, Nick hoàn toàn xứng đáng với mức chi phí 36 tỷ và cũng hoàn toàn xứng đáng với việc đưa đón như một nguyên thủ quốc gia.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác đồng tình với việc đưa Nick sang Việt Nam là cần thiết, doanh nghiệp bỏ tiền để làm việc hữu ích, Nick sang để truyền cảm hứng cho hàng triệu người khuyết tật Việt Nam vươn lên mặc cảm để sống có ích, những người không khuyết tật cũng nhìn vào đó để có những hành động thiết thực dành cho số phận kém may mắn hơn mình. Theo đó, Nick hoàn toàn xứng đáng với mức chi phí 36 tỷ và cũng hoàn toàn xứng đáng với việc đưa đón như một nguyên thủ quốc gia.
![]() |
Trao đổi với PV, bà Dương Thị Vân, Chủ
tịch Hội người khuyết tật Hà Nội cho rằng, Nick xứng đáng được vinh
danh, bởi hình ảnh của Nick đã khiến hàng triệu trái tim xúc động. Nick
có sức lan tỏa, hiệu ứng tích cực từ việc Nick diễn thuyết truyền cảm
hứng sống đến hàng trăm nghìn người khuyết tật , giúp không ít người có
động lực để vượt lên số phận. Qua Nick, cộng đồng đã có cái nhìn khác về
người khuyết tật, đó là cách nhìn vào khả năng của người khuyết tật chứ
không hẳn là chỉ nhìn vào nơi khuyết tật của họ.
![]() |
TS Nguyễn Văn Khải: Nhiều người đã lợi dụng sự kiện Nick để phô trương quá lố |
TS Nguyễn Văn Khải khi trao đổi với PV Kiến Thức đã
thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình: Nick là một người có nghị lực rất
đáng được cả thế giới khâm phục. Việc Nick đến Việt Nam truyền cảm hứng
sống là một hoạt động thiết thực, tiếc rằng, nhiều người đã lợi dụng sự
kiện đầy nhân văn này để trục lợi cá nhân, phô trương quá lố,... Đó là
điều đáng suy ngẫm.
“Nick là một người khiến tôi cảm phục
nhưng việc nhiều người lợi dụng Nick, lợi dụng tính nhân văn để trục lợi
cá nhân thì khó chấp nhận. Ví như việc gần chục xe lớn bé của bảo vệ
tham gia dẹp đường cho Nick sẵn sàng vượt đèn đỏ, còi huyên náo, đi
không đúng làn đường, không đăng ký xe, không giấy phép lái xe…rất phản
cảm. Hơn nữa, nhiều người đã lợi dụng sự kiện để tuồn vé mời thành vé
bán chợ đen lên đến hàng triệu một đôi vé cũng không thể chấp nhận”, TS
Nguyễn Văn Khải bày tỏ.
Nhìn lại gì từ sự kiện Nick Vuijcic
Chuyên gia tâm lý, PGS.TS Nguyễn Văn
Tiệp đưa ra những quan điểm nhìn nhận toàn bộ sự kiện Nick đến Việt
Nam: “Sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam đã để lại những ý kiến khác
nhau. Gạt ra ngoài những câu chuyện tiếp đón Nick gây ra sự phản cảm của
Tôn Hoa Sen và có những người lợi dụng vé mời đem bán kiếm lời bất
chính thì đây là sự kiện hiếm thấy hiện nay. Cứ xem truyền hình thấy
dưới làn mưa tầm tã có 25.000 thanh niên và người khuyết tật nồng nhiệt
lắng nghe Nick diễn thuyết một cách hấp dẫn và lôi cuốn sẽ thấy sự kiện
diễn ra ngoài sự mong đợi của mọi người”.
![]() |
Nick thu hút sự quan tâm của hàng triệu người Việt Nam |
“Ẩn chứa đằng sau sự kiện đó có nhiều
điều đáng nói. Tại sao một người không tay, không chân lại có nghị lực
phi thường dám vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống để trở thành một
người có ích cho xã hội như Nick. Ngoài nghị lực phi thường của cá nhân
chắc hẳn còn có môi trường xã hội mà anh ta sống. Đất nước, con người mà
Nick đang sống không thể bỏ mặc anh ta mà tin rằng họ đã tạo nhiều điều
kiện và cơ hội để Nick vươn lên, tự tin trong cuộc sống với sự khích
lệ, thương yêu trong tình đồng loại mà một người không có cơ may trong
cuộc sống vẫn được đùm bọc chở che. Nếu trong một hoàn cảnh xã hội khác,
khó gặp được những người như Nick. Con người vốn sinh ra là sống cùng
nhau, sống với nhau và sống vì nhau nữa. Nick sống hạnh phúc vì được
đồng loại thương yêu, hơn nữa còn được tôn vinh”.
![]() |
Nhiều người khuyết tật xúc động khi gặp Nick |
Ở Việt Nam những người khuyết tật
không ít, do đất nước trải qua một thời gian dài chiến tranh mà hậu quả
xã hội còn phải trả qua nhiều thế hệ. Đảng và Nhà nước đã có chính sách
chăm lo người khuyết tật, các tổ chức chính trị xã hội ít nhiều cũng có
sự quan tâm bằng các cách thức khác nhau. Cho họ tiền bạc, của cải để
cải thiện cuộc sống cũng là một cách cho như lâu nay chúng ta thường
làm. Nhưng nhiều lúc ở ta một cách cho vô hình không tiền bạc như tạo cơ
hội cho người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống và động viên, tôn
vinh họ thì lại chưa có cách làm hiệu quả. Nhiều lúc, người khuyết tật
vẫn thấy cô đơn, bơ vơ từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Là nhóm
người bị tổn thương, họ cần được quan tâm và chia sẻ nhiều hơn không chỉ
có vật chất mà cả đời sống tinh thần. Tư duy bao cấp và cách làm bao
cấp làm giảm đi hiệu quả xã hội đối với người khuyết tật, có khi làm cho
người khuyết tật mặc cảm tự ti.
Về vấn đề này, cần thay đổi nhận thức,
làm bằng cách xã hội hóa nó với sự tham gia của các tổ chức xã hội khác
nhau kể cả tổ chức doanh nghiệp và phi chính phủ để người khuyết tật
nhận được không chỉ tiền bạc mà cả sự sẻ chia, cảm thông và cả sự tôn
vinh nữa để họ vươn lên trong cuộc sống”.
![]() |
PGS. TS Nguyễn Văn Tiệp |
Ở Việt Nam không ít người khuyết tật
trở thành những tấm gương sáng cho toàn xã hội noi theo như Nguyễn Công
Hùng, Nguyễn Bích Lan và nhiều người khác. Nhưng "Bụt chùa nhà không
thiêng", không một ai mạnh dạn đứng ra tổ chức một sự kiện như cho Nick
vừa qua. Sự kiện này chắc hẳn chạm đến vết thương lòng cho những người
khuyết tật nói riêng và cho những công dân tiêu biểu của Việt Nam nói
chung. Nhà nước sẵn sàng đứng ra tổ chức lễ hoành tráng tôn vinh GS Ngô
bảo Châu, một người lành lặn, thông minh hiếm có vì thể diện quốc gia.
Trong khi đó, biết bao nhiêu người khuyết tật, thương bệnh binh lẳng
lặng chịu đựng cả nỗi khổ thể xác và nỗi khổ tinh thần vẫn dám đối mặt
với khó khăn trong cuộc sống nhưng chưa có ai đứng ra tổ chức một lễ
hoành tráng để tôn vinh họ.
"Phải nói rằng, Tôn Hoa Sen đã làm
được một việc làm ngoạn mục khi nắm bắt được tâm lý người khuyết tật và
cả giới trẻ Việt Nam, tạo ra một sân chơi và cách chơi không giống ai
nhưng mang lại hiệu ứng xã hội có sức lan tỏa lớn, hơn cà những phong
trào mang tính thành tích hình thức và nhàm chán lâu nay", PGS Nguyễn
Văn Tiệp cho biết.
Theo Kiến thức