"Người đặc biệt" Mourinho trổ tài dự đoán World Cup 2018

Là một trong những nhà cầm quân được trả lương cao nhất thế giới, Jose Mourinho với tài hùng biện còn nhận lời làm bình luận viên World Cup...

Là một trong những nhà cầm quân được trả lương cao nhất thế giới, Jose Mourinho với tài hùng biện còn nhận lời làm bình luận viên World Cup cho kênh truyền hình RT (Nga).

Mourinho từng làm công việc nhàn hạ nhưng hái ra tiền này hồi World Cup 2014 khi Yahoo trả cho ông mức thù lao trên 1 triệu bảng. Tại World Cup lần này, Mourinho đã từ chối hai "đại gia" truyền hình nước Anh là BBC, ITV và chỉ nhận lời làm việc với RT, kênh truyền hình Nga không có được bản quyền phát sóng chính thức các trận đấu diễn ra trên sân nhà.

Người đặc biệt Mourinho trổ tài dự đoán World Cup 2018-1

Mourinho kiếm cả triệu bảng khi làm BLV World Cup 2014

Dù chỉ phải làm việc 4 ngày đầu tiên của World Cup cùng với trận chung kết, Mourinho vẫn sẽ nhận được khoản bồi dưỡng lên đến 1,7 triệu bảng mà như nhận định của nhật báo Daily Mail, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rất có thể sẽ là một trong những nhân vật "thắng" lớn ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Người đặc biệt Mourinho trổ tài dự đoán World Cup 2018-2

Jose Mourinho ký hợp đồng bình luận cho đài RT

Khi quả bóng World Cup còn chưa lăn, HLV Mourinho trong chương trình bình luận sớm của đài RT đã đưa ra những dự đoán về 16 đội bóng sẽ vượt qua vòng bảng, trong đó có đội tuyển quê nhà Bồ Đào Nha và tuyển Anh của xứ sở sương mù nơi ông đang gắn bó với CLB Man United.

Với 4 đội bóng bảng A, Jose Mourinho đặt kỳ vọng rất cao vào tuyển Uruguay và tin tưởng đội bóng Nam Mỹ sẽ giành được vị trí đầu bảng. Có đôi chút phân vân giữa hai đội tuyển Ai Cập và Nga cho vị trí thứ nhì nhưng cuối cùng, "Người đặc biệt" đã nghiêng sự chọn lựa về đội bóng xứ sở Bạch dương với lợi thế hiển nhiên về sân bãi và khán giả nhà.

Người đặc biệt Mourinho trổ tài dự đoán World Cup 2018-3

Mourinho phân tích toàn cảnh 32 đội bóng dự World Cup

Không có nhiều sự lựa chọn ở bảng B khi trong thực tế, Iran và Morocco kém hẳn tầm so với hai "ông lớn" châu Âu. Mourinho thậm chí còn chọn đội bóng đồng hương Bồ Đào Nha ở vị trí nhì bảng trong khi đặt trọn niềm tin vào Tây Ban Nha, đội bóng sẽ đi tiếp ở vị trí dẫn đầu.

Trong khi Pháp là ứng viên không phải bàn cãi ở vị trí số 1 bảng C, sự lựa chọn đội bóng số 2 bảng đấu này của Mourinho khiến người hâm mộ thêm một phen ngạc nhiên. "Thuyền trưởng" của Man United dự báo Úc đi tiếp thay vì nghiêng về một trong hai đội được dư luận đánh giá cao trước đó là Peru và Đan Mạch.

Người đặc biệt Mourinho trổ tài dự đoán World Cup 2018-4

Với Mourinho, Brazil là đội bóng rất mạnh ở World Cup 2018

Argentina và Nigeria là hai ứng viên của bảng D trong khi ở bảng E, Mourinho điền tên hai đội tuyển có khả năng gây bất ngờ lớn tại giải lần này là Brazil và Thụy Sĩ. Tương tự, hai đội bóng sẽ đi tiếp ở bảng F trong mắt Mourinho sẽ là Đức và Mexico. Còn ở bảng H, "đại bàng trắng" Ba Lan của chân sút lừng danh Robert Lewandowski cũng như đại diện châu Á là Nhật Bản không tạo được nhiều ấn tượng với Mourinho và ông quyết định chọn lựa Senegal và Colombia.

Mọi sự chú ý dồn vào phần nhận định của Mourinho về bảng G, nơi nhà cầm quân lão luyện này dự báo tuyển Anh sẽ vượt qua Bỉ để giành ngôi đầu bảng.

 

Tám cặp đấu vòng knock-out theo dự đoán của Mourinho:

Uruguay - Bồ Đào Nha; Tây Ban Nha – Nga;

Pháp – Nigeria; Argentina - Úc

Brazil – Mexico; Đức - Thụy Sĩ;

Anh - Ba Lan;

Senegal - Bỉ

Đông Linh (theo Marca, AS)


Theo Người Lao động


World Cup 2018

Mourinho


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.