Và cũng từ nhữngclip nóng tự dàn dựng hay bị người khác đưa lên với dụng ý xấu, không ít bạn trẻđang đẩy cuộc đời mình tới những ngã rẽ. Họ đã không lường đến những góc khuấttrong khi cộng đồng mạng lại hả hê, no mắt bởi những hình ảnh ấy.

Những bikịch không lường trước

Hệ lụy từ những clip
Điện thoại di động- một công cụ phổ biến để quay và tung clip lên mạng

Tự đưa ảnh nóng củamình lên mạng, nhiều bạn trẻ đã và đang làm mất đi nét hồn nhiên, trong sáng củatuổi học trò. Họ luôn nhận được cái nhìn không thiện cảm của bạn bè. Cũng bởivậy mà Nguyễn Hồng Nhung, từ một sinh viên bình thường bỗng trở thành tâm điểmđể mọi người chỉ trích, lên án, thậm chí có người còn thẳng thắn bày tỏ sự xấuhổ khi học chung lớp với cô.

Đó cũng chính là lýdo tại sao Nhung luôn có cảm giác bị bạn bè gây sự, cãi vã. Sau mỗi lần có mâuthuẫn với những người xung quanh, dù đúng cô cũng chỉ nhận được những câu đầychua chát: “Lằng nhằng với nó làm gì, đến bản thân mình, nó còn chẳng tôn trọng,thì làm sao tôn trọng người khác được”. Ngoài việc bị những người xung quanh coithường, các nữ sinh này đang đứng trước nguy cơ đánh mất bạn bè.

“Vì sức ép củangười yêu, của gia đình, tôi đã gần như không liên lạc với Hà trong một thờigian dài. Vẫn biết lúc ấy Hà rất cần sự an ủi của tôi, nhưng tôi không dám đếnnhà Hà chơi như mọi lần. Thậm chí, khi cô ấy gọi điện đến nhà, tôi cũng phải nóidối bố mẹ là đang nói chuyện với người khác. Làm như thế có thể là quá đáng,nhưng tôi chẳng thể làm khác được”, Lan Anh - một người bạn “nối khố” của Hà tâmsự. Không chỉ để lại tiếng xấu cho bản thân, những nữ sinh này còn vô tình khiếnngười thân rơi vào cảnh khó xử. Là giáo viên của một trường tiểu học, mẹ Hà vìkhông chịu nổi những lời gièm pha như: con mình còn không dạy được, làm sao dạyđược người khác, nên đã tìm đến cái chết bằng thuốc ngủ, rất may được phát hiệnkịp thời. Còn đứa em trai thân thiết của cô lại cương quyết không nhìn mặt chịvì bị bạn bè chế giễu.

Từng là nạn nhâncủa một “trò đùa clip”, Nguyễn Hồng Hạnh, sinh viên một trường ĐH trên địa bànHà Nội trải lòng: “Trong chuyến đi chơi cùng cả lớp, em và một số bạn nữ diệnchiếc áo hơi trễ cổ. Không ngờ những hình ảnh hớ hênh đó đã bị một bạn trai cùnglớp lén quay lại và ngay tối hôm đó trên Facebook của rất nhiều bạn bè em xuấthiện: “clip girl xinh lộ hàng”. Ánh mắt dò xét, những lời xì xào to nhỏ và thậmchí cả những bình phẩm, cợt nhả trên mạng... làm em thật sự bị tổn thương”.

Tâm điểmnóng của hàng triệu người

Anh Dương Hoài Nam,có con gái đang học lớp 9 - nạn nhân của clip đánh nhau hội đồng chia sẻ: “Chỉcần một chiếc điện thoại, các cá nhân có chủ đích dễ dàng thực hiện một đoạnclip ngắn vài phút đến vài chục phút. Và thế là hàng loạt clip sex, học sinhđánh nhau, học sinh hôn nhau trong lớp, clip cởi đồ, quay lén ở công viên, nhàtắm, các băng nhóm đánh nhau, đuổi chém công khai giữa đường phố, đua xe tráiphép… được đăng tải liên tục trên mạng.

Thử hỏi, có aikhông xót xa, bàng hoàng khi biết học sinh, con em mình vô cảm đứng xem và quayclip cảnh bạn bè đánh đập nhau chí tử; hay nơm nớp lo sợ không biết có ai quaylén hoạt động riêng tư của mình rồi tung lên mạng, hoặc sự hoang mang, khiếp sợvì hành vi mang tính chất côn đồ bất chấp tính mạng của các băng nhóm thanhtoán, đâm chém nhau giữa thanh thiên bạch nhật”…

Với quan điểm tươngtự, thầy Đàm Tiến Nam -  Phó Hiệu trưởng trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết:“Hiện nay việc sử dụng điện thoại của học sinh đã trở nên khá phổ biến. Điều nàycũng kéo theo các hệ lụy. Điều quan trọng là phải hướng dẫn các em về cách thứcvà mục đích sử dụng điện thoại cho đúng đồng thời chỉ cho học sinh thấy cái saitrong hành vi của mình. Để làm được điều này nhà trường có chương trình giáo dụcthường xuyên với hình thức trao đổi, thảo luận với học sinh thông qua các diễnđàn để các em nói lên nguyện vọng của mình.

Thời gian qua, việccác clip xấu được tung lên mạng đã ảnh hưởng xấu đến tâm lý học sinh, khiến cácem không thấy yên tâm khi đến trường. Trước thực trạng này, chúng tôi đã tổ chứccác buổi thảo luận về việc sử dụng điện thoại di động trong nhà trường và khôngít em đã nêu ra khá nhiều vấn đề mới. Trên cơ sở đó, chúng tôi tập hợp lại rồiđưa ra các quy định chung làm cho các em dễ chấp nhận hơn và tự giác thực hiện,tránh những sai phạm không đáng có”…

Khi việc chuyển tảithông tin lên mạng ngày càng dễ dàng, việc ghi lại hình ảnh cũng quá đơn giản,thì có lẽ cũng đến lúc, các bậc phụ huynh nên quan tâm hơn tới việc chỉ bảo concái giữ gìn bản thân. Đôi khi, họ cho rằng con cái mình còn quá bé bỏng, ngâythơ, nhưng không ai ngờ được rằng có ngày “cục cưng” của mình trở thành tâm điểmnóng của hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người…


Theo Ngọc Hân - Huệ Anh
An ninh thủ đô