“Thời gian qua VN đã có những cải thiệnvề môi trường đầu tư, vì vậy, FDI tiếp tục tăng từ năm ngoái đến nay”, đó lànhận định của ông Lei Lei Song, Chuyên gia Kinh tế cao cấp của Ngân hàng Pháttriển Châu Á (ADB).

Theo ông Song, việc thu hút vốn FDI sẽ giúp VNcải thiện năng lực cạnh tranh. Cùng với đó, việc thanh khoản đầu tư FDI tăng sẽlà động lực thu hút vốn đầu tư gián tiếp, cải thiện cán cân thanh toán và dự trữngoại hối tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, ông Song cũng lưu ý xu hướng đầu tư gián tiếp vào VN hiện nay khôngcó nhiều, nguyên nhân là do tính thanh khoản của thị trường VN không cao. Nhiềunước trong nền kinh tế toàn cầu, các ngân hàng trung ương đã đưa ra các biệnpháp nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm cải thiện tính thanh khoản và thu hút cácluồng vốn đầu tư, trong đó đặc biệt là đầu tư gián tiếp. VN cũng nên có cácchính sách tiền tệ phù hợp.

Đối với vấn đề thâm hụt cán cân thanh toán, bà Chu Hồng Minh, chuyên viên tàichính ADB cho rằng, từ cuối năm ngoái đến nay đã có những dấu hiệu tích cực cũngnhư những cải thiện đáng kể về cả cán cân thanh toán cũng như dự trữ của VN. Đốivới dự trữ không những không giảm mà còn có xu hướng tăng lên.

Hệ thống tài chính Việt Nam vẫn khó tiếp cận
(Ảnh minh họa: Reuters)

Đặc biệt, bà Minh đánh giá cao những những cải cách tài chính của VN, trong đóviệc thông tư 19 vừa ra đời với những quan điểm thay đổi cơ bản Thông tư 13,Ngân hàng nhà nước đã có sự hỗ trợ, đảm bảo thực hiện chính sách hiệu quả, đặcbiệt là để đảm bảo an toàn tíndụng cho các hoạt động, khắc phục những khó khăn hiện tại.

Động thái này một mặt tạo ra khuôn khổ pháp lý, mặt khác có bước đi thận trọng,phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức tín dụng.

Đặc biệt, để ngành tài chính phát triển hơn nữa và hiệu quả, bà Minh cho rằngphải đồng nghĩa với việc phát triển thị trường trái phiếu, chứng khoán, dịch vụtài chính vi mô.

“Trong hoạt động tài chính của VN tiếp cận còn hạn chế. Muốn vậy, bản thân tàichính phải phát triển sâu rộng hơn, hội nhập vào khu vực và thế giới. VN đã cóbước đi của mình, đã xây dựng được khuôn khổ pháp lý và sự ổn định của khu vựctài chính”, bà Minh nhận định.

Về kế hoạch phát triển của VN trong thời gian tới, theo ông Yumiko Tamura,chuyên gia Quốc gia cấp cao của ADB tại VN, VN nên xác định xem mình đang ở đâu,thách thức đối với VN khi trở thành nước có thu nhập trung bình thấp sẽ nhiềuhơn trước đây, trong khi đó tốc độ toàn cầu hóa ngày càng tăng và sự hội nhậpcủa VN vào kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng tăng.

Vì vậy, việc làm thế nào để kiểm soát được quan hệ VN – Trung Quốc cũng như thúcđẩy được kinh tế giữa VN với các nước khác ASEAN là một thách thức. VN cần cânnhắc trong xây dựng phát triển kinh tế của mình.

Thứ hai là khi trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, thách thức lớn với VNlà phải tăng cường hiệu quả của hệ thống kinh tế. Muốn vậy, VN phải có  một cơsở phát triển bền vững.

Ngoài ra, VN đang trong quá trình công nghiệp hóa, vì vậy phải chuyển sang ngànhcó giá trị sản xuất cao. Một vấn đề nữa là làm sao có thể đảm bảo lợi ích xã hội,rút ngắn khoảng cách giữa người giàu và người nghèo.

Theo N.Yến
Bee