Gặp Helen tại một quán lẩu nhỏtại chợ Bến Thành, trang phục không quá cầu kỳ nên ở cô diễn viên xinh đẹp nàytoát nên vẻ năng động và trẻ trung.

Gọi một vài món ăn, ngồi lairai rồi anh em kể chuyện đời, chuyện nghề,… qua đó mới thấy được một Helenvẫn còn lắng đọng “quốc hồn quốc túy”. Và khi bài viết này đến với bạn đọcthì Helen đã kịp bay về Mỹ để đoàn tụ cùng gia đình vào những ngày cuối năm.Xin gửi tới bạn đọc cuộc trò chuyện thú vị này!

Helen Thanh Đào: Tự hào là con gái Việt Nam!
Diễn viên Helen Thanh Đào

- Helen Thanh Đào - cáitên nghe có vẻ rất Tây, hãy cho biết ý nghĩ và xuất xứ của nó?

Ở nước ngoài, Helen là cái tênmọi người gọi, còn Thanh Đào là tên tiếng Việt. Về Việt Nam, tham gia vào lĩnhvực nghệ thuật, đã có diễn viên mang tên gần giống mình, có thể sẽ bị gọi nhầmbằng cái tên ấy nên Helen ghép 2 tên lại với nhau cho dễ nhớ và thân thiện ấymà.

- Trong phim Helen thường vàonhững vai diễn rất cá tính, vậy Helen ở ngoài đời phải hình dung như thế nàonhỉ?

Helen rất may mắn được cácđạo diễn ưu ái mời vào các vai diễn khác nhau. Có thể nói, một trong nhữngvai diễn mà Helen đã đảm nhận là Lý San San trong phim Ván cờ tình yêu.Vai diễn này có cá tính gần giống như Helen vậy. Tính tình Helen hoạt bát,thẳng thắn, nhiệt huyết trong cuộc sống cũng như trong công việc. Cũng cóthể nói Helen là con gái Việt Nam 100%, đoan trang nè, e ấp khi nói chuyệnvới phái nam nè,…Nói chung, tuy định cư ở nước ngoài nhiều năm rồi, nhưngHelen vẫn tự hào mình là con gái Việt.

- Vừa rồi Helen tham gia đoànphim Định mệnh, có thể bật mí về vai diễn mới này?

Định mệnh là phim truyềnhình dài 30 tập do bàn tay tài ba của đạo diễn Trần Cảnh Đôn và hãng M&T sảnxuất. Helen vào vai Bích Trâm - một vai diễn đầy kịch tính, đòi hỏi sự đầu tưnghiêm túc và cũng là một thử thách mới đối với chính bản thân Helen. Cuộc đờisóng gió của cô gái này cũng giống như cái tên của bộ phim vậy. Helen sẽ khôngbật mí nhiều, vì Helen muốn dành sự bất ngờ cho khán giả khi bộ phim phát sóng.

Helen Thanh Đào: Tự hào là con gái Việt Nam!
Helen Thanh Đào tự hào là con gái Việt Nam

- Chia sẻ về những kỷ niệmvui, buồn xung quanh việc tham gia đoàn phim nhé?

Có một lần, trong lúc diễncảnh xung đột, do quá nhập tâm Helen bị té đập đầu xuống nền gạch, mọi ngườitrong đoàn nghe một tiếng “bốp” thì chạy đến. Lúc đó, Helen không đứng dậyđược nữa, đầu Helen choáng váng, rồi buồn ói, nước mắt nước mũi chảy ròngròng,… Vậy là các anh trong đoàn phim đưa Helen ra khỏi phim trường và đưađến bệnh viện. Tuy có đôi chút ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng qua đó Helen cóthể cảm nhận được sự quan tâm của tất cả các thành viên trong đoàn phim. Họthật sự là ê kíp nghiêm túc trong công việc và biết quan tâm đến nhau, chiasẻ với nhau khi có người bị bệnh như Helen chẳng hạn (cười).

- Định cư ở nước ngoài từ nhỏ,vậy rào cản với Helen khi tham gia diễn xuất có phải là ngôn ngữ không?

Hàng rào ngăn cản đối với Helentuy nó vô hình nhưng ngôn ngữ không phải là tất cả. Gia đình Helen tuy định cư ởnước ngoài nhưng vẫn giữ gìn và phát huy những giá trị trong sáng của ngườiViệt. Ngôn ngữ cũng vậy, Helen được lớn lên tại Việt Nam, đến năm 14 tuổi mớisang nước ngoài nên đó không phải là vấn đề. Nhưng cũng đôi lúc vẫn hay nóingược(Hihihi!).

- Với Helen, nếu không về VNđóng phim, thì Tiếng Việt có tầm quan trọng như thế nào trong cuộc sống?

Khi chưa về tham gia vào làngđiện ảnh Việt, tiếng Việt vẫn là ưu tiên số một của Helen, vì nó là nguồngốc của mình. Nó là cái mà người ta gọi là: Quê Hương. Cho dù hôm nay, Helennói được nhiều thứ tiếng, nhưng tiếng Việt vẫn là tiếng nói đầu tiên trongcuộc đời của Helen mà anh.

Helen Thanh Đào: Tự hào là con gái Việt Nam!

- Đời sống - giữa trong nướcvà nước ngoài, Helen thấy có sự chênh lệch nào đáng kể không?

Việt Nam đang phát triển rấtnhanh, truyền thông, thông tin,... đều có sự cải thiện mạnh mẽ, vì vậy sự chênhlêch là không đáng kể. Nhưng em vẫn sợ kiểu sài thời gian “dây thun” của dânmình (cười).

- Người ta nói, Helen là“người nhà” của đạo diễn Trần Cảnh Đôn, Helen giải thích sao về việc này?

Có lẽ Helen đã đóng nhiều phim dođạo diễn Trần Cảnh Đôn chỉ đạo nên mọi người tưởng Helen là “người nhà” như anhnói. Đạo diễn Trần Cảnh Đôn rất khó trong công việc, vì vậy sự siêng năng, nhiệthuyết trong công việc của Helen là lý do vì sao Helen tham gia khá nhiều bộ phimdo đạo diễn Trần Cảnh Đôn đảm nhận. Với Helen, đạo diễn Trần Cảnh Đôn còn là mộtngười Thầy mẫu mực nữa đó.

- Vừa làm người mẫu, vừa làmdiễn viên, Helen có định “tấn công” sang một lĩnh vực khác?

Trong phim Định mệnh,Helen vào vai Bích Trâm - một cô con gái nhà nghèo, ban ngày phải đi bán nữtrang, ban đêm đi hát ở phòng trà để có tiền trang trải cuộc sống cho gia đìnhvà 2 em còn đang đi học. Để vào vai diễn này, Helen đã phải học luyện thanh đểcó thể diễn những cảnh quay biểu diễn trên sân khấu. Và tháng 3 này, Helen đượcmời sang Trung Quốc với tư cách là một ca sĩ. Hiện Helen đang ráo riết chuẩn bịđể hoàn thành tốt vai trò mới của mình.

Helen Thanh Đào: Tự hào là con gái Việt Nam! Helen Thanh Đào: Tự hào là con gái Việt Nam!

- Chạy ngược chạy xuôi như vậynhưng thấy Helen vẫn thanh thoát và xinh đẹp, bí quyết nào đây?

Luôn luôn cởi mở, tươi cườivà uống nhiều nước mỗi ngày.

- Năm mới đến rồi, Helenthường làm gì vào những dịp như thế này. Bật mí cho khán giả chút dự định trongnăm 2010 nha!

Năm hết Tết đến, Helen sẽ bay vềnhà để nhận tiền lì xì từ ba mẹ, rồi cùng gia đình đi chúc Tết bà con cô bác,…đểnhận lì xì tiếp(cười). Tiếp theo, Helen sẽ tiếp tục luyện thanh cho chất giọngcủa mình ngày càng tốt hơn. Và hy vọng, với vai Bích Trâm trong phim Địnhmệnh, khán giả sẽ dành cho Helen tình cảm nhiều hơn nữa. Nhân dịp này, Helencũng xin gửi tới những người đã luôn và đang yêu thương Helen lời chúc sức khỏevà lời chào thân thương nhất!

Theo Anh Tấn
Helen Thanh Đào: Tự hào là con gái Việt Nam!