Mức bồi thường thiệt hại cho nông dân TPHCM, ĐồngNai, Bà Rịa-Vũng Tàu vừa được Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan VN (Vedan) đưa ra dohành vi gây ô nhiễm của mình chỉ bằng một phần rất nhỏ so với tính toán thiệthại của các nhà khoa học. Thái độ này một lần nữa cho thấy thái độ thách thứccủa Vedan bất chấp sự phẫn nộ của những người dân bị thiệt hại.
“Sát thủ” làm từ thiện!
Với nông dân xã Thạnh An,huyện Cần Giờ-TPHCM, Vedan đưa ra mức hỗ trợ chỉ hơn 1,7 tỉ đồng. Tuy nhiêntheo Vedan, vì “muốn duy trì mối quan hệ thân thiện với nông dân địa phươngvà hy vọng vụ việc này có thể nhanh chóng giải quyết tốt đẹp nên Vedan đềnghị giá trị hỗ trợ vẫn căn cứ theo lời hứa của công ty trước đây là 7 tỉđồng”.
Với nông dân tỉnh BàRịa-Vũng Tàu, Vedan cũng đưa ra luận điệu tương tự: hỗ trợ 2,4 tỉ đồng nhưngđể nhanh chóng kết thúc vụ việc, công ty này đồng ý tăng thêm 7,6 tỉ nữa chonông dân... Trong khi theo tính toán của các ngành chức năng, Vedan phải bồithường cho nông dân TPHCM 45,7 tỉ đồng và Bà Rịa-Vũng Tàu 53,6 tỉ đồng.
![]() |
Cá tôm trên sông Thị Vải bị cạn kiệt do môi trường nước bị Công ty Vedan đầu độc. Ảnh: Kim Cương |
Cách xử sự của “sát thủ” đầuđộc sông Thị Vải giống như họ đang làm từ thiện. Thứ nhất, Vedan cho rằngmình chỉ “hỗ trợ” nông dân chứ không phải “bồi thường”; thứ hai, Vedan tỏ rarất “hào phóng”, thay vì 1,7 tỉ đồng sẽ... cho chẵn 7 tỉ đồng; thứ ba, vìVedan tự xem mình là người đi ban ơn nên số tiền bồi thường không cần căn cứvào quy định, ràng buộc nào ngoài “lời hứa của công ty trước đây”.
Biến chuyện động trờithành không có gì
Vì sản xuất, nuôi trồng thủyhải sản bị thiệt hại do nước sông Thị Vải bị ô nhiễm, nông dân ba tỉnh, TPđã ủy nhiệm Hội Nông dân đứng ra đàm phán mức bồi thường với Công ty Vedan.
Để có cơ sở tính toán thiệthại và mức bồi thường, Hội Nông dân và các cơ quan chức năng địa phương đãhướng dẫn nông dân kê khai thiệt hại khá chi tiết và công phu. Tuy nhiên,kết quả này không được Vedan chấp nhận vì cho rằng còn có nhiều doanh nghiệpkhác cũng xả nước thải ra sông Thị Vải.
Trước tình hình đó, Bộ Tàinguyên và Môi trường đã chỉ đạo Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốcgia TPHCM (IER) vào cuộc. Kết quả điều tra của IER cho thấy phạm vi ảnhhưởng ô nhiễm lưu vực sông Thị Vải được chia làm ba mức độ.
Vùng ô nhiễm đặc biệt nghiêmtrọng (ký hiệu là H) bao gồm một phần các xã Long Phước, Phước Thái - huyệnLong Thành, một phần xã Long Thọ, Phước An - huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vàmột phần xã Mỹ Xuân - huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) chiều dài tuyếnkhoảng 12 km, tổng diện tích 3.294 ha.
Vùng ô nhiễm nghiêm trọng(ký hiệu là M) bao gồm một phần xã Long Phước, Phước Thái - huyện LongThành, một phần xã Long Thọ, Phước An - huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai); mộtphần xã Mỹ Xuân, thị trấn Phú Mỹ- huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) và mộtphần xã Thạnh An - huyện Cần Giờ (TPHCM), chiều dài khoảng 7 km, tổng diệntích khoảng 5.152 ha.
Vùng ô nhiễm còn lại (kýhiệu là L) diện tích 11.500 ha. Tỉ lệ gây ô nhiễm của Vedan đối với ba vùngnày lần lượt chiếm: 89%, 30,3% và 10,1%.
Thế nhưng, Vedan đã phủ nhậntoàn bộ kết quả của IER với lý do IER đã bỏ qua nguồn ô nhiễm từ các nguồnnước thải sinh hoạt và đưa ra tỉ lệ ảnh hưởng đối với ba vùng lần lượt là65- 22,3- 7,4.
Sau đó, những cuộc họp giữacác bên tiếp tục được tổ chức nhưng Vedan vẫn khăng khăng không công nhậnkết quả của IER và tự ý đưa ra mức bồi thường cho Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàuvà TPHCM lần lượt là 15, 10 và 7 tỉ đồng.
Qua sự việc của Vedan, cóthể thấy các cơ quan chức năng khá “ưu ái” với nhà đầu tư sai phạm nên chủtrương giải quyết mọi chuyện trong thương lượng hòa hiếu. Nhưng dường như sự“ưu ái” này đã gây ngộ nhận về vị trí của người bị hại và kẻ gây thiệt hại.
Bởi lẽ, trong khi hàng ngànhộ dân chìm ngập trong cảnh khó khăn, nợ nần vì làm ăn thất bát thì kẻ gâyhọa cứ chơi trò “mèo vờn chuột”, mặc cả, cố tình dây dưa để hết thời hạnkhiếu kiện mong biến một chuyện động trời thành chuyện không có gì.
|
Theo Thu Sương
Người lao động