Một Hoa hậu cần sắc đẹp, tâm hồn và tài năng. Thùy Dung khiếnnhiều người chưa hài lòng khi vẫn cảm thấy nơi cô thiếu thiếu mộtđiều gì đó.



Vẻ đẹp đơn giản
 
NgàyThùy Dung đăng quang, người ta chưa kịp bình phẩm về nhan sắc của Hoa hậuđã nghe scandal chưa tốt nghiệp của cô. Trong cái nhìn thiếu thiện cảm lúcấy, người ta không còn thấy được vẻ đẹp của Dung nữa. Mà Thùy Dung cũngchẳng có nhiều cơ hội mặc đẹp, trang điểm kỹ càng để xuất hiện cho côngchúng chiêm ngưỡng dung nhan của mình. Dù sao đó cũng là một sự bất lợi.
HH Thùy Dung - Đóa hoa chưa tỏa hương
 

Nhưngsau gần 2 năm, khi sự cố bằng tốt nghiệp kia đã lắng xuống, Thùy Dung mới trởlại mặt báo. Lúc này, Dung đẹp hơn nhiều. Đẹp hơn bởi một thời gian làm quen vớigiới nghệ thuật, cô biết cách trang điểm, ăn mặc, bởi sau những sóng gió banđầu, Dung đã bớt ngô nghê, chín chắn hơn và cũng đằm thắm hơn.

Thếnhưng để gọi tên được vẻ đẹp của Thùy Dung hoặc so sánh cô với một loài hoa, mộtbiểu tượng của cái đẹp nào đó sẽ rất khó. Bởi vì thực sự Dung không có đẹp nổitrội, không khiến người khác đã nhìn là phải nhớ. Gương mặt cô không lạ, không rực rỡ và hơi thiếu cảm xúc. Vẻ đẹp của Thùy Dung được tạo nên bởi sự hàihòa: mặt tròn đầy, mũi thấp, miệng xinh xắn, mắt hai mí long lanh. Thùy Dung ởlưng chừng của mọi cảm giác. Có lẽ sự đơn giản có phần hơi non nớt là hợp vớiDung nhất. Nếu để ý kỹ sẽ thấy Thùy Dung rất khó hòa nhập được vàokhông khí những nơi cô đến. Dường như Dung không đủ tự tin ở những chỗđông người. Và vì thế, dù được trang điểm rất kỹ càng, đầu tư trangphục rất chu đáo, Dung vẫn khó nổi bật.

Điểmcộng lớn nhất cho nhan sắc của Thùy Dung là một hình thể đẹp đến ngỡ ngàng, ngaytừ khi đăng quang cho tới tận bây giờ. Dung có dáng dấp của một người mẫu vớichiều cao hoàn hảo và một đôi chân dài thẳng tắp cùng những đườngcong mỹ miều. Với những lợi thế ấy, dù không xuất sắc về gương mặt,cô cũng có nhiều cơ hội làm nên chuyện nếu được thi thố ở đấu trườngquốc tế. Và nếu như trau dồi kiến thức tốt, có lẽ Thùy Dung sẽ là gươngmặt tạo được nhiều điểm nhấn và bất ngờ trong thời gian tới đây trong thời kỳloạn Hoa hậu nhưng "chất lượng" Hoa hậu thì ngày càng đi xuống.

HH Thùy Dung - Đóa hoa chưa tỏa hương
 

Khi tài năng chưa đủ chín....

Ngay từkhi đăng quang, Thùy Dung đã bị công chúng gắn cho cái mác “Hoa hậu học dốt”. Vàcái “danh hiệu” ấy vẫn theo suốt Thùy Dung dù cô đã có trong tay bằng tốt nghiệpcấp 3, đang tham gia học tập tại trường đại học RMIT. Nhưng nếu thiện chíhơn, nhìn vào sự nỗ lực, cố gắng và bản lĩnh đứng lên từ thất bạicủa Thùy Dung, người ta sẽ trân trọng cô gái Đà Nẵng này. Không phảiai cũng đủ mạnh mẽ để đứng lên khi bị dư luận phản đối quá mạnh mẽ.

Nhưngtiếc rằng, dường như sự cố gắng của Thùy Dung vẫn ở mức lưng chừng.Không thể trách nếu Dung học khá nhưng người ta có thể trách nếu Dungkhông tạo được niềm tin nơi công chúng. Không thể phủ nhận, trong conmắt của nhiều người, cô vẫn còn rất non nớt. Sau 2 năm đăng quang vớinhững lời hứa về thành tích học tập, đến giờ, những ai quan tâm tớiThùy Dung vẫn chưa thể thỏa mãn khi cô không tạo được một dấu mốcđáng kể. Và quan trọng hơn, họ chưa biết con đường tương lai mà ThùyDung lựa chọn sẽ ra sao.

Khi trởthành biểu tượng cho vẻ đẹp của cả một đất nước, các Hoa hậu đứnglà niềm hy vọng của cả một quốc gia. Họ cần phải xác định được mộtcon đường, một lựa chọn để phấn đấu. Đó không đơn giản là danh vọngbản thân mà còn vì tài năng, trí tuệ của một Hoa hậu. Nguyễn ThịHuyền thành danh với vai trò một nhà báo, Nguyễn Diệu Hoa thành côngvới vai trò một doanh nhân, Thu Thủy ngày càng khẳng định được têntuổi với công việc viết văn, làm phim, Ngô Phương Lan đang cần mẫn trêncon đường của một nhà chính trị... Còn Thùy Dung, cô thì sao? Đó làcâu hỏi đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp.

HH Thùy Dung - Đóa hoa chưa tỏa hương
 

Trongkhi ấy, người ta lại thấy Thùy Dung mon men vào giới showbiz nhưng ngơngác trên lãnh địa này và cho đến giờ, cô chưa thể hiện được một tàinăng đặc biệt nào. Thùy Dung từng tâm sự, cô không ham mê sự nổi tiếng,không muốn lấn quá sâu vào hoạt động nghệ thuật. Thế nhưng người talại thấy Thùy Dung đi casting phim, rồi diễn trên sàn catwalk... Nhưngtất cả đều không để lại chút dấu ấn nào. Ngay cả với công việc củamột người mẫu được coi là lợi thế lớn của Thùy Dung, cô cũng khôngtạo được điểm nhấn. Trong khi ấy, các Hoa hậu khác, người thành côngrực rỡ trên con đường người mẫu, người tỏa sáng ở lĩnh vực điệnảnh, người ca hát, người viết văn... Bởi vậy, cũng không có gì lạ khiThùy Dung luôn bị công chúng đem so sánh với các Hoa hậu khác và gầnnhư luôn bị lép vế.

Thùy Dung đã đăng quang được 2 năm. Hai năm chưa phải dài nhưng làthời gian đủ để các Hoa hậu tạo niềm tin nơi công chúng. Với mộtcô gái đôi mươi như Thùy Dung, đứng trước nhiều sự lựa chọn, rấtkhó để đưa ra một quyết định. Nhưng ở vị trí của Thùy Dung, sựcố gắng và quyết tâm phải lớn hơn bất cứ ai. Dung cần phải chocông chúng biết cô là ai, cô sẽ là gì chứ đừng để 2 chữ Hoa hậutrở nên đơn giản và suồng sã như bây giờ. Sẽ còn rất nhiều ngườiquan tâm, ủng hộ và chờ đợi một Thùy Dung thực sự tỏa sáng.

Theo 2sao