Nam diễn viên tạm gác công việc để dành thời gian chăm sóc cha đang bị áp xe gan.
Đây là lần đầu nghệ sĩ Đức Lang - cha của Hiếu Hiền - nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.
Vì
chị gái ở xa nên khi cha nằm viện, vợ chồng Hiếu Hiền thay phiên túc
trực trong bệnh viện. Hiện tại, nam diễn viên chưa có kế hoạch đi diễn
trở lại vì anh muốn dành toàn bộ thời gian chăm sóc cho cha.
Trên
màn ảnh, Hiếu Hiền thường đóng những vai giang hồ, dữ dằn nhưng ngoài
đời, đồng nghiệp rất yêu mến nam diễn viên sinh năm 1977 vì tính cách
bộc trực, thẳng thắn, hết mình vì bạn bè và người thân.
Hiếu
Hiền tâm sự: "Từ khi má Kim Ngọc qua đời, sự mất mát vẫn tồn tại trong
tâm trí tôi. Tôi chỉ còn biết ngày đêm cầu xin Trời Phật phù hộ cho cha
khỏe mạnh, minh mẫn. Thậm chí, nhiều lúc buồn, tôi đã nghĩ đến mẹ và cầu
xin bà có linh thiêng, hãy giúp bệnh tình của cha thuyên giảm".
![]() |
Hiếu Hiền bên cạnh cha trong bệnh viện. |
Cha
Hiếu Hiền tên thật là Phạm Hiếu Đức, nghệ danh Đức Lang. Ông là đệ tử
của danh cầm Năm Vĩnh (thân phụ nhạc sĩ Thái An), từng được ví là danh
cầm guitar phím lõm, có ngón đàn chân phương, mùi mẫn, sâu lắng.
Nghệ
sĩ Đức Lang có hơn 20 năm hoạt động trên các sân khấu cải lương, từng
đàn chính cho sân khấu nổi tiếng như Sao ngàn phương, Tân Hoa Lan, Kim
Chung, Trần Hữu Trang...
![]() |
Hiếu Hiền cầu mong mẹ linh thiêng phù hộ cho cha anh nhanh khỏi bệnh. |
Nam
diễn viên Long Ruồi kể: “Lúc nhỏ, cha giải thích tên của tôi được đặt
gắn liền với tên ông. Ông là Phạm Hiếu Đức, tôi là Phạm Hiếu Hiền, ý
nghĩa là sống ở đời phải hiền đức mới tồn tại lâu bền. Ông cũng thường
đánh đàn, dạy tôi hát cải lương. Tôi nghĩ rằng mình sẽ theo nghiệp của
cha mẹ. Hai đấng sinh thành là người có sức ảnh hưởng rất lớn với tôi
trong sự nghiệp nghệ thuật".
Sau
đó, Hiến Hiền gặp đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và được tin tưởng giao vai nhỏ
trong Những cô gái chân dài. Con đường nghệ thuật của anh bước sang
trang mới với nhiều loại vai khác nhau trong các phim Bỗng dưng muốn
khóc, Hot boy nổi loạn, Bảo mẫu siêu quậy, Lửa Phật…
Theo Lê Tuấn (Zing.vn)