

Sáng 25/3, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm Trương Mỹ Lan và 27 đồng phạm trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - giai đoạn 2. Phiên toà được mở do có kháng cáo của 28/34 bị cáo và kháng cáo của 42 bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Bà Trương Mỹ Lan sẽ được trình bày cụ thể các kháng cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư thứ cấp); Rửa tiền (445.747 tỷ đồng) và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng).

Trước đó, tháng 10/2024, TAND TPHCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 8 năm tù về tội “Rửa tiền”, 12 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, tòa án buộc Trương Mỹ Lan bồi thường hơn 30.000 tỉ đồng cho 35.824 người bị hại. Để bảo đảm thi hành án, các khoản tiền tự nguyện khắc phục hậu quả của các bị cáo đã bị tạm giữ, đồng thời tòa tiếp tục kê biên và phong tỏa tài sản liên quan.

Ngoài bà Lan, 27 bị cáo khác xin xem xét lại một số nội dung và xin giảm nhẹ hình phạt, trong đó có Trương Huệ Vân (cháu bà Lan - Tổng giám đốc Công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor).

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng giám đốc SCB tại phiên toà sáng 25/3.

Còn ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) chấp nhận mức án 2 năm tù về tội Rửa tiền, không kháng cáo. Người liên quan là ông Trương Lập Hưng (em trai bà Lan) kháng cáo xin gỡ bỏ tài khoản bị phong tỏa.

Tại phiên toà phúc thẩm giai đoạn 2 này, ngoài 4 người bào chữa trước đó (Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Thị Huyền Trang, Giang Hồng Thanh), bà Lan thuê thêm 4 luật sư.

Đại diện VKSND Cấp cao tại TPHCM.

Phiên toà dự kiến sẽ được xét xử từ ngày 25/3 - 21/4.

Theo VietNamNet