
Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.
Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo Công ty BĐS NextLand sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Thông tin trên báo Công An Nhân Dân, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội hiện đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử… có liên quan. Đến nay, các đối tượng mới chỉ nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.
Cho đến mới đây những hình ảnh về buổi livestream của Shark Bình vào ngày 6/10 vừa qua bất ngờ được chia sẻ rầm rộ. Đây cũng là lần lộ diện công khai cuối cùng của nam doanh nhân trước khi vướng vòng lao lý.

Khi đó, nam doanh nhân xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi, trầm tư, gương mặt sạm đen. Đặc biệt, cách nói chuyện của ông xã Phương Oanh trầm hơn hẳn, không được sôi nổi như mọi khi. Bởi thời điểm ấy, doanh nhân 8X đang phải đối mặt với rất nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến dự án AntEx.
Trên sóng livestream, ngoài chia sẻ những khó khăn, thất bại trong quá trình kinh doanh cũng như cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, ông khẳng định dù mình đã có được những kết quả nhất định nhưng vẫn chỉ là người đang học hỏi. Vì vậy những chia sẻ có gì sai sót hay ý kiến trái chiều thì mong mọi người hoan hỉ, trên tinh thần xây dựng, tìm ra giải pháp chung.
Đặc biệt, Shark Bình còn nhấn mạnh bản thân không tham lam, sân si của ai bất cứ thứ gì và cũng chẳng hại ai.
"Tất cả những gì tôi có thời điểm hiện tại đều dựa trên trí tuệ, tài năng, mồ hôi, công sức của mình. Phải bình tĩnh, không được tham lam. Hai yếu tố là lý trí và bản lĩnh sẽ dẫn dắt hành động của bạn đúng hướng", Shark Bình nói.

Shark Nguyễn Hòa Bình là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực công nghệ. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản.
Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...
Sau 21 năm, hiện vị "cá mập" đã có trong tay gần 20 dịch vụ điện tử hóa hoạt động tại Việt Nam, 8 thị trường khác tại Đông Nam Á và Trung Quốc trong 4 lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính, dịch vụ hậu cần và đầu tư khởi nghiệp.
Thông tin trên CafeF, hiện tập đoàn công nghệ của ông là nơi cung cấp việc làm cho khoảng 2.500 nhân viên và xử lý sản lượng giao dịch điện tử ước đạt 4 tỷ USD mỗi năm.

Theo Thương Trường