Trong
bóng đá, người ta thường hay dùng khái niệm “Ngựa ô” để chỉ một đội
bóng tầm thường nhưng không ngán sợ những đối thủ được đánh giá cao hơn
nhiều.
![]() |
“Ngựa ô” để chỉ một đội bóng tầm thường nhưng không ngán sợ những đối thủ được đánh giá cao hơn |
Ví
dụ, ở Premier League 2013/14, CLB Southampton được coi là “ngựa ô” bởi
thành tích đối đầu rất tốt trước những ông lớn. Vậy tại sao lại là ngựa ô
mà không phải là ngựa bạch, ngựa tía hay một loài vật nào khác.
Câu
trả lời là: ngựa ô tượng trưng cho sự quật khởi, bất kham, không khuất
phục trước sức mạnh. Ngựa ô chính là con ngựa Ô Truy huyền thoại của Tây
Sở Bá Vương Hạng Vũ (thời Hán Sở tranh hùng). Được thêu dệt do rồng đen
hóa thành, ngựa Ô Truy tung hoành thiên hạ cùng Hạng Vũ, chỉ khuất phục
Hạng Vũ và đã lao xuống sông tự vẫn để chết theo chủ chứ không chịu rơi
vào tay quân thù.
Một đội bóng được coi là ngựa ô cũng có những đặc tính ngổ ngáo, chẳng sợ đối thủ nào dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa.
Ngựa chứng
Khác
với hình tượng ngựa ô hầu như chỉ xuất hiện trong bóng đá, hình tượng
ngựa chứng được sử dụng ở nhiều lĩnh vực hơn, nhưng cùng dùng cho một
hình ảnh: một kẻ nổi loạn. Ngựa chứng là một con ngựa hay nhưng lại bất
kham, rất khó thuần phục. Nếu sử dụng ngựa chứng, người cưỡi cẩn thận
kẻo có lúc bị nó đá hậu thì thật là “tức như bị ngựa đá”.
Một
cầu thủ bị coi là ngựa chứng khi anh ta thường giở trò quấy rối, không
tuân theo kỷ luật của đội bóng, hay gây rắc rối nội bộ và làm ảnh hưởng
đến hình ảnh của toàn CLB. Ngựa chứng cũng thường là cầu thủ có tài
nhưng đi đôi với nhiều tật xấu, thói hư. Ngựa chứng nổi tiếng nhất hiện
nay trong làng cầu thủ là Joey Barton và Mario Balotelli, những người
thường gây rắc rối và scandal.
Đua song mã
Đua
song mã đầu tiên chỉ hình thức đua 2 ngựa (hai ngựa cùng kéo một cỗ xe)
ở châu Âu. Nhưng sau này, khái niệm đua song mã trong bóng đá lại dùng
để chỉ cuộc chạy đua tới chức vô địch của 2 ứng viên mạnh nhất, còn phần
còn lại hầu như không có cơ may cạnh tranh. Ví dụ như ở La Liga, đua
song mã ám chỉ sự cạnh tranh giữa Real Madrid và Barcelona; tại giải
Scotland trước đây, chức vô địch hầu như chỉ thuộc về song mã Celtic và
Rangers.
Ngựa về ngược
Ngựa
về ngược dùng để chỉ một chú ngựa đua không được kỳ vọng cao nhưng lại
bất ngờ vô địch cuộc đua. Trong bóng đá, ngựa về ngược cũng nhằm chỉ một
đội bóng trung bình, không được đánh giá cao nhưng lại đoạt chức vô
địch khiến cho tất cả đều sửng sốt vì điều này hoàn toàn nằm ngoài dự
kiến của mọi người. Đan Mạch vô địch EURO 1992 cũng là một điển hình
“ngựa về ngược”.
Theo Phi Mã (Bongdaplus.vn)