HLV
Hoàng Văn Phúc tin tưởng sau 3 trận đấu giao hữu, cùng ít ngày điều
chỉnh sắp tới, sẽ bước vào vòng loại Asian Cup 2015 với sự tự tin cao
nhất.
Ông đánh giá thế nào về trận thắng của ĐTVN trước CLB Hyundai Mipo Dolphin?
HLV Hoàng Văn Phúc:
- Đây là trận đấu mà tôi hài lòng nhất từ đầu đến giờ. Hài lòng vì các
cầu thủ VN đã chơi hoàn toàn tự tin trước đối thủ mạnh như CLB của Hàn
Quốc. Ngoài tinh thần thi đấu vẫn được duy trì, tôi đặc biệt khen ngợi
hàng thủ của ĐTVN trận này.
Michal Nguyễn chơi rất tỉnh táo, chơi bóng bổng rất tốt. Ngoài thể hình, thì Michal Nguyễn có khả năng đọc tình huống rất nhanh, kiểm soát bóng và triển khai tấn công nhanh. Chính điều này đã giúp hàng thủ ĐTVN chơi chủ động.
Michal Nguyễn chơi rất tỉnh táo, chơi bóng bổng rất tốt. Ngoài thể hình, thì Michal Nguyễn có khả năng đọc tình huống rất nhanh, kiểm soát bóng và triển khai tấn công nhanh. Chính điều này đã giúp hàng thủ ĐTVN chơi chủ động.
Đâu là điều mà ông hài lòng nhất trong trận đấu này?
-
Đó chính là khả năng chuyển từ phòng ngự sang phản công và tấn công.
ĐTVN làm rất tốt những pha triển khai hai bên biên. Sự kết dính giữa các
vị trí cải thiện rõ ràng.
![]() |
HLV Hoàng Văn Phúc quyết định điền tên 2 cầu thủ Việt kiều vào danh sách chính thức. Ảnh: SN |
Dù vậy, chúng tôi vẫn còn một vài điều chỉnh và hy vọng, sẽ tiến bộ trong thời gian ngắn sắp tới.
Cảm xúc của ông thế nào khi Hồng Quân chính thức “khai hoả”?
-
Báo chí và người hâm mộ đang rất nóng ruột với cầu thủ này, khi đã qua
hai trận, Hồng Quân chưa ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, nhiệm vụ của
Hồng Quân vẫn là di chuyển nhiều để thu hút đối phương. Thực tế thì trận
này, Hồng Quân vẫn đóng vai một tiền đạo ảo, nhưng khả năng tận dụng cơ
hội cùng sự hiểu ý với tuyến giữa đã cải thiện rõ rệt. Bàn thắng của
Hồng Quân thực sự có ý nghĩa. quan trọng với cầu thủ này và cả với lối
chơi mà ĐTVN đang xây dựng.
Hai cầu thủ Việt kiều có được ông trao cơ hội khoác áo chính thức?
- Ngay sau trận đấu này, tôi sẽ trình lên VFF phê duyệt cho cả hai đá chính tại vòng loại Asian Cup tới đây.
Vì sao trận này ông lại chỉ đạo các học trò chủ yếu tập trung đánh 2 bên cánh?
-
Đây là vị trí mà ĐTVN đang có những cầu thủ chơi rất tốt như Thành
Lương, Quốc Anh. Ở phía dưới, Âu Văn Hoàn và Văn Phong cũng đều hỗ trợ
tấn công rất tốt. Những buổi tập gần đây, tôi cho các học trò tập bài
đánh biên rất nhiều và nhận ra rằng, chúng ta cần có những thay đổi cho
phù hợp với từng diễn biến ở trận đấu. Việc đá cánh, vừa giúp tuyển VN
chơi linh hoạt hơn, vừa kiểm soát được những đường phát động tấn công
bằng bóng bổng của đối phương.
Sau
3 trận đấu, ông đều sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ cựu binh, điều
này có vẻ đi ngược với mục tiêu trẻ hoá mà ông đã từng tuyên bố?
-
Văn Phong lớn tuổi nhất là 29 tuổi, kế đến là Tấn Tài, Thành Lương…Tôi
cho rằng những cầu thủ này chưa quá già, nên cần có sự chuyển giao dần
dần. Vòng loại Asian Cup là một quá trình dài, nên cơ hội cho các cầu
thủ trẻ vẫn còn nếu như các trụ cột chấn thương hay không đạt phong độ.
Chúng tôi sẽ tham dự vòng loại Asian Cup 2015 với thái độ tôn trọng đối thủ, nên sẽ phải sử dụng đội hình mạnh nhất.
Xin cảm ơn ông!
Theo Vietnamnet