Anh Phan Thanh Hùng (HN T&T), Lê Thụy Hải (V.Hải Phòng), Huỳnh Đức(SHB Đà Nẵng), Hoàng Anh Tuấn (Khánh Hòa) và anh Mai Đức Chung vớinhững kinh nghiệm trận mạc dày dặn hoàn toàn đủ khả năng dẫn dắtĐTQG", HLV Hữu Thắng chia sẻ.

Là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí HLVtrưởng ĐTQG nhưng HLV Hữu Thắng đã từ chối và cho biết mình chưa đủsức để đảm nhận nhiệm vụ ở tuyển.

HLV nội đủ khả năng dẫn dắt ĐTQG

- Hiện tại, VFF đã lên kế hoạch tìm kiếm HLV nộicho vị trí HLV trưởng ĐTQG. Có thông tin VFF đã gửi lời mời đến ông,không biết thực hư như thế nào?

- Hiện nay tôi đang là người của SLNA, tôi vẫn chưa nhậnđược lời mời chính thức nào.

HLV Hữu Thắng:
HLV Hữu Thắng chưa tự tin nắm tuyển

- Vậy nếu như nhận được lời mời làm HLV trưởng độituyển VN, ông sẽ nhận lời chứ?

- Được cầm quân ở đội tuyển Quốc Gia là một hạnh phúcvà vinh dự lớn với bất cứ HLV nào. Nhưng vào thời điểm hiện tại, tôinhận thấy mình chưa đủ năng lực để đảm nhận vai trò HLV ĐTQG.

- Theo ông, liệu HLV nội có thể đáp ứng được chuyênmôn và những áp lực tâm lý khi cầm quânĐTQG. Đâu là lợi thế và khókhăn của một HLV nội so với HLV ngoại khi cầm ở đội  tuyển?

- Tôi thấy những HLV nội như anh Phan Thanh Hùng (HN T&T),Lê Thụy Hải (V.Hải Phòng), Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng), Hoàng Anh Tuấn(Khánh Hòa) hay anh Mai Đức Chung với những kinh nghiệm trận mạc củamình thì hoàn toàn đủ khả năng dẫn dắt ĐTQG.

Việc dùng HLV nội sẽ có nhiều cái lợi, đầu tiên sẽgiảm được nhiều chi phí so với thuê HLV ngoại. Cái lợi thứ hai là vềmặt ngôn ngữ, khi muốn trao đổi chiến thuật thì giữa cầu thủ và HLVnội cũng sẽ dễ có tiếng nói chung hơn. Sự quan tâm sẻ chia ngoài sâncỏ cũng là điều hết sức quan trọng, nếu là một HLV ngoại thì sẽrất khó đồng cảm với các cầu thủ Việt. Ngoài ra, họ sẽ được toànquyền quyết định về vấn đề nhân sự của đội tuyển, từ cách làm việcđến con người đều do họ tự tuyển chọn được.

Còn khó khăn, đó chính là họ sẽ chịu một áp lực tâmlý lớn từ ĐTQG. Nhưng theo tôi nghĩ, mấu chốt vấn đề là nằm ở nhữngbất đồng quan điểm giữa VFF và VPF sẽ gây khó cho HLV khi nắm độituyển.

SLNA sẽ khởi sắc ở những vòng tới

- Thưa ông, chỉ mới 7 vòng đấu đầu tiên nhưng vấn đềtrọng tài hiện đang rất nhức nhối. Riêng SLNA đã có tới 2 lần chorằng mình là nạn nhân (trận HN T&T, V.HP). Vậy theo ông để khắc phục,đội ngũ trọng tài cần làm gì?

- Là con người, khó ai tránh khỏi những sai lầm nhưng chỉmới qua mấy vòng đấu mà rất nhiều CLB như: SLNA, HN T&T, SHB Đà Nẵng,Khánh Hòa... đồng loạt phản ứng thì chúng ta phải xem xét lại trìnhđộ của các trọng tài tại V-League. Như các bạn đã biết, tình huốngBebbe ghi bàn trong trận gặp V. Hải Phòng còn cách vạch vôi đường biênngang hơn 1m nhưng trọng tài nhận định bóng đã đi ra hết đường biên rồiđi vòng ngược vào lưới, nếu thế thì đường bóng của Bebbe phải đi theoquỹ đạo hình sin hoặc hình "zic zắc"?

HLV Hữu Thắng:
Theo HLV Hữu Thắng, những bất đồng quan điểm giữa VFF và VPF sẽ gây khó cho HLV ĐTQG

Để khắc phục những lỗi nhận định cơ bản như vậy thìđội ngũ trọng tài phải trau dồi thêm chuyên môn bằng những khóa học doliên đoàn và quốc tế tổ chức, cần nắm luật thật chắc và cái quantrọng là bản lĩnh trên sân để xử lý những tình huống nhạy cảm mộtcách chuẩn xác nhất. 

- Trải qua chưa đầy 1/3 quãng đường nhưng các cầu thủSLNA đã bộc lộ sự kém bản lĩnh ở những phút cuối trận. Ông nghĩ saokhi SLNA liên tục bị cầm hòa dù thi đấu trên cơ? Phải chăng được NHM kỳvọng quá nhiều và những vấn đề ngoài chuyên môn như tiền thưởng đãảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ?

- Với những gì đã thể hiện, tôi hài lòng với các cầuthủ của mình ở những trận đấu vừa qua. Việc đội bị cầm hòa nhiềuchẳng qua may mắn chưa đến mà thôi. Nói các cầu thủ SLNA kém bản lĩnhlà sai, nên nhớ chúng tôi đang là những nhà ĐKVĐ và họ đã từng trảiqua những gì kịch tính và gay cấn nhất ở mùa giải năm ngoái. Tôi lấyví dụ như trận “chung kết” với HN T&T hay những chiến thắng trên sân GòĐậu, Thống Nhất, Gia Lai... năm ngoái. Đường dài mới biết ngựa hay, tôitin ở những trận đấu tới SLNA sẽ thi đấu khởi sắc hơn.

Những vấn đề ngoài chuyên môn như tiền thưởng, chúng tôiít có khái niệm đó lắm. Hiện tại, chúng tôi đang là một trong nhữngđội nghèo nhất V-League nhưng năm ngoái SLNA vẫn vô địch V-League vàgiành Siêu Cúp Quốc Gia. Bởi khi ra sân, các cầu thủ đều đề cao tinhthần thi đấu vì màu cờ sắc áo hơn những giá trị về vật chất. Nếuđá vì tiền, có lẽ SLNA đã không vô địch.

- Từng là một trong những lò đào tạo ra những tiềnđạo xuất sắc nhất Việt Nam như Văn Sỹ Hùng, Công Vinh, Văn Quyến...Nhưng hiện tại, SLNA đang quá phụ thuộc vào các tiền đạo ngoại, ôngcó nghĩ mình sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho Ngọc Anh và Văn Quyến?

- Tôi sẽ dùng một cầu thủ nội nhưng người ấy phảikhẳng định được đẳng cấp và trình độ không thua kém gì tiền đạongoại. Hơn nữa, chúng tôi không chỉ có V-League mà còn rất nhiều sânchơi khác, chúng tôi sẽ có kế hoạch “xoay tua” các cầu thủ nhằm tránhhết “pin” cho họ, khi liên tiếp phải thi đấu với một lịch thi đấu dàyđặc.

Với Quyến, mọi cái vào lúc này đều phải do nỗ lựcphấn đấu của cậu ấy. Quyến cần tập luyện nhiều hơn và vào sân phảithi đấu với một tinh thần cao nhất thì mới chơi bóng được, chứ khôngthể sống với quá khứ. Mình là một ngôi sao nhưng nếu không chịu tậpluyện mà chỉ sống với những giá trị ảo, với những hư danh thì sẽrất khó.

- Vào ngày 6/3 tới, SLNA sẽ bước vào sân chơi AFCCup. Các ứng cử viên được giới chuyên môn đánh giá không quá mạnh, vậymục tiêu của SLNA ở AFC Cup 2012 là gì?

- Mục tiêu tối thượng của SLNA trong năm nay vẫn làV-League. Còn sân chơi ở AFC Cup cũng chỉ là cọ xát quốc tế mà thôi.Dẫu vậy, những sân chơi như AFC Cup là cần thiết với SLNA khi các cầuthủ trẻ sẽ được rèn giũa và trau dồi thêm kinh nghiệm trận mạc. Tuykhông đặt mục tiêu cao nhưng toàn đội sẽ thi đấu hết khả năng có thểđể giành kết quả cao nhất.

Theo Infonet