HLV Gerardo Martino của Paraguay cho rằng sựsung sức và một vòng loại khó khăn là những nguyên nhân chính giúp các độibóng Nam Mỹ thống trị tại World Cup 2010 đến thời điểm này, trong khi cácđội bóng châu Âu lại không có được phong độ ấn tượng như vậy.
Trong giải đấu đầu tiên được tổ chức tại châuPhi, World Cup đang có xu hướng trở thành một Copa America thu nhỏ bởi cả 5đại diện của Nam Mỹ đều giành quyền lọt vào vòng 1/8, thậm chí có tới 4 độigiành ngôi đầu bảng với thành tích bất bại. Trong khi đó, dù có tới 13 chiếcvé dự VCK, song đến giờ này, châu Âu chỉ còn lại vỏn vẹn 6 đại diện. Đángthất vọng nhất là Italia và Pháp, hai đội từng góp mặt trong trận chung kếtWorld Cup 2006 nhưng không thể vượt qua vòng bảng, thậm chí còn xếp bétbảng.
![]() |
HLV Gerardo Martino |
Lý giải về sự thành công của bóng đá Nam Mỹtại Nam Phi, HLV Gerardo Martino của Paraguay đã cho biết trên AFP: “Điềuđầu tiên tôi phải khẳng định rằng các đội bóng Nam Mỹ có một vòng loại WorldCup rất khó khăn. Bỏ qua vòng loại khu vực châu Á và châu Phi, tôi tin rằngđộ khó ở vòng loại của Nam Mỹ cao hơn so với châu Âu”.
Điều mà HLV Martino nói không phải không có cơ sở bởi trong khi 10 đội củaNam Mỹ phải đá vòng tròn với nhau hai lượt đi và về để chọn 4,5 suất dựWorld Cup (đấu vé vớt với CONCACAF), thì các đội bóng châu Âu chỉ rơi vàonhững bảng đấu nhỏ để lựa chọn ra đội đầu bảng (các đội nhì bảng sẽ đáplay-off với nhau).
|
Chiến lược gia của Paraguay còn cho rằng cácđại diện Nam Mỹ thường có sự chuẩn bị tốt hơn so với các đội bóng châu Âu màtiêu biểu là Brazil và Argentina, hai đội đã giành quyền vào tứ kết.
“Brazil và Argentina luôn là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Họhọ luôn được chuẩn bị rất kỹ càng mỗi khi tham dự World Cup cả về khía cạnhtập thể lẫn cá nhân. Trong khi các đội bóng khác cũng có được tình trạng thểlực và phong độ tốt, và khi bạn có được những điều kiện như vậy, khả năngthành công sẽ cao hơn. Argentina thực sự là một đội bóng dựa trên tài năngcủa các cá nhân và với những cầu thủ như Lionel Messi, họ có thể tạo nên sựkhác biệt. Tôi không thấy điều đó ở Brazil, Uruguay hay Chile, những đội nàycó tính tập thể cao hơn”, HLV Martino đánh giá.
Theo Thể thaoVăn hóa