HLV Phan Công Thìn khẳng định ông luôn trao cơ hội cho những cầu thủ có khả năng nhất ở đội tuyển U21 VN. Ông Thìn cũng phủ nhận việc mình “dìm” tài năng trẻ Thái Sung.
 
Thái Sung là cầu thủ duy nhất của Việt Nam đến thời điểm này được học viện bóng đá Aspire (Qatar) tuyển chọn và đào tạo. Sớm chứng tỏ được tài năng của mình, đặc biệt là góp công lớn khi tham dự giải trẻ châu Âu và giành ngôi Á quân trong màu áo Học viện Asprie. Thái Sung đã được đội bóng danh tiếng Sporting Lisbon mời về thi đấu, nhưng không thể đi vì vướng hợp đồng đào tạo trẻ với Đà Nẵng.
 
Được đào tạo nâng cao tại học viện bóng đá Aspire tại Qatar suốt 3 năm, nhưng Thái Sung lại chỉ được xếp đá dự bị ở đội trẻ của SHB Đà Nẵng, do HLV Phan Công Thìn dẫn dắt. Từ đó tới nay, vì ít có cơ hội được ra sân, nên không còn ai nhắc tới Thái Sung nữa và chỉ đến khi anh xuất hiện tại giải U21 quốc tế, tất cả mới giật mình khi chứng kiến tài năng trẻ bóng đá nước nhà vẫn chỉ đánh bóng ghế dự bị.
 

Thái Sung luôn ngồi dự bị ở cả CLB và trên tuyển

 
Đã có một thời gian, nhiều người cho rằng Thái Sung mắc bệnh ngôi sao. Tuy nhiên, phong cách chơi bóng của anh chính là lối chơi kỹ thuật, hoa mĩ, có nét tương đồng như Công Phượng hiện tại. Chỉ tiếc là Thái Sung không có môi trường tốt để phát huy hết sở trường của mình.

Không được trọng dụng ở CLB, khi lên tuyển U21 VN, Thái Sung cũng “mất tích”. Anh vẫn không được HLV Phan Công Thìn trọng dụng, khi chỉ được ra sân đúng 10 phút trong một lần thay đổi người mang tính chiến thuật. Đó là chưa kể Thái Sung phải đá trái sở trường, ở vị trí tiền vệ cánh trái.

“Tôi thấy mình có quá ít cơ hội ra sân. Nếu có được sự tin tưởng, giúp đỡ nhiều hơn, tôi tin mình có thể làm tốt hơn hiện tại”, Thái Sung chia sẻ.

Trước nhiều ý kiến cho rằng ngôi sao trẻ từng học tại học viện bóng đá Aspire bị “dìm hàng”, HLV trưởng đội tuyển U21 VN Phan Công Thìn đã lên tiếng phủ nhận. Theo ông Thìn, cơ hội ra sân luôn dành cho những cầu thủ nào được đánh giá cao nhất, cả về chuyên môn lẫn nỗ lực trong tập luyện.

“Tôi hoàn toàn không đồng ý với những ý kiến cho rằng mình đã dìm Thái Sung. Ở trong đội U21 VN, thậm chí tôi còn ưu ái cậu ấy. Trong trận gặp U21 Singapore, sau khi đội nhà dẫn 3-0, tôi đã tung Thái Sung vào sân, dù vẫn có những cầu thủ khác tốt hơn. Tôi đã trao cơ hội cho Thái Sung, nhưng cậu ấy không thế nắm lấy”, HLV Phan Công Thìn nói.

Theo đánh giá của HLV họ Phan, điểm mạnh của Thái Sung là cầm bóng tốt, phối hợp cự ly ngắn. Thái Sung được đào tạo bài bản ở nước ngoài trong 3 năm, nhưng trình độ chưa phải là vượt trội so với các cầu thủ trong nước.

“Không chỉ có tôi đánh giá như vậy, mà cả HLV Lê Huỳnh Đức cũng đã lắc đầu với Thái Sung. Cầu thủ này sau khi được đôn lên đội 1 SHB Đà Nẵng, nhưng ngay sau đó đã bị trả về đội trẻ vì không thể hiện được gì nhiều. Tôi nghĩ bản thân Thái Sung nên cố gắng hơn nữa và cơ hội luôn rộng mở khi tuổi đời cậu ấy còn rất trẻ”, HLV Phan Công Thìn chia sẻ.

Từng nổi danh sớm hơn Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… nhưng Thái Sung hiện đang đối mặt với một tượng lai mờ mịt. Có thể phong cách chơi bóng của anh không hợp với Đà Nẵng hay U21 VN, nhưng nếu về với bầu Đức, biết đâu Thái Sung sẽ tỏa sáng?
 

Theo Huy Phong (Thể Thao VietNamNet)