Việc các tuyển thủ đều có khát khao cống hiến, cạnh tranh
quyết liệt suất đá chính khiến vị thuyền trưởng Việt Nam vò
đầu bứt tai, nhưng ông cho biết, đó là cơn đau đầu... hạnh
phúc...
Nắm
trong tay 25 tuyển thủ được đánh giá đồng đều và chất lượng hẳn nhiên
HLV Phan Thanh Hùng rất vui cũng như hài lòng với điều đó, nhưng cũng
không hẳn là như thế bởi việc loại ai, giữ ai đang khiến ông thày người
Đà thành đau đầu rất nhiều. Nhất là khi qua 2 đợt tập trung các học trò
của mình đều đã thể hiện không thể tốt hơn...
Phải
thừa nhận rằng, hiện lực lượng mà HLV Phan Thanh Hùng đang có trong
tay chính là những gì tinh tuý nhất của bóng đá Việt vào lúc này.
![]() |
Các cầu thủ quyết tâm, đua nhau trên sân tập... Ảnh: Gia Khánh |
Hay
nói đúng hơn, rất khó có thể tìm ra được những gương mặt xuất sắc hơn
25 cái tên đang có mặt trên tuyển, từ vị trí thủ môn, cho tới các cầu
thủ phía trên.
Sở hữu
những con người tốt nhất (tất nhiên so với những gì mà BĐVN đang có),
hẳn đó là niềm vui của ông thầy người Đà Nẵng khi có rất nhiều sự lựa
chọn cho hành trình tới AFF Cup vào cuối năm.
"Vào
lúc này ĐTVN gần như không có khoảng cách hay đúng hơn là không có đội
hình chính hay dự bị khi mà chất lượng chuyên môn của các cầu thủ là một
9 một mười.
Thế
nên, việc chọn đội hình chính ra sân là không hề dễ dàng, nhưng rõ ràng
đó là một hạnh phúc rất lớn đối với những người làm chuyên môn như
chúng tôi", HLV Phan Thanh Hùng cho biết.
Quy
định của BTC AFF Cup, mỗi đội bóng chỉ được phép đăng ký và mang sang
Thái Lan 22 cầu thủ. Chính điều đó buộc BHL phải loại 3 cầu thủ trong
danh sách hiện tại đang có.
Đây
là điều thực sự khó khăn đối với thuyền trưởng của ĐTVN, bởi chất lượng
giữa các cầu thủ không chênh nhau bao nhiêu, cũng như tất cả đang
nỗ lực để ở lại thì việc loại ai, bỏ ai là điều vô cùng nan giải.
Điển
hình như ở vị trí trong khung thành, cả Hồng Sơn, Tấn Trường và Thanh
Bình đều đang thể hiện được tất cả những phẩm chất tốt nhất của mình
không chỉ trên sân tập mà còn ở các trận đấu vừa qua.
Yếm
thế vì tuổi đời và tuổi nghề như thủ thành của Đà Nẵng so với các đàn
anh, nhưng sự thể hiện của Thanh Bình trong thời gian qua cũng đang
khiến trợ lý phụ trách thủ môn Nguyễn Văn Phụng "dè dặt" khi được hỏi về
cơ hội của 3 học trò mà mình đang hướng dẫn.
![]() |
... HLV Phan Thanh Hùng vừa vui nhưng cũng gặp nhiều khó khăn trong việc chọn lựa. Ảnh: Gia Khánh |
Hoặc
như ở hàng tiền vệ, muốn bỏ ai cũng là vấn đề rất lớn mà tướng Hùng
phải đối mặt, những cựu binh như Tấn Tài, Vũ Phong, Thành Lương hay tân
binh là Ngọc Duy, Sỹ Cường hoặc Nguyên Sa... đều đang cạnh tranh quyết
liệt nhằm lấy suất đá chính.
Chỉ
cần nhìn vào việc Thành Lương, Vũ Phong phải ngồi dự bị ở các trận đấu
giao hữu với Malaysia thì đủ thấy không ai là không thể thay thế, và
cũng không đơn giản để nhìn các tân binh với sự dè dặt khi mà Nguyên Sa
đã chơi quá tốt trong chuyến giao hữu mới đây.
Đau
đầu trong việc chọn ai, gạt ai buộc BHL phải đưa ra quyết định thật
chính xác, nhất là lúc này tất cả đều thể hiện đầy nỗ lực cũng như vô
cùng khát khao trên sân tập.
Nơi
hàng thủ cũng là một vấn đề buộc HLV Phan Thanh Hùng phân vân, bởi
các trung vệ Gia Từ, Đình Luật dính chấn thương không thể tham gia đầy
đủ giáo án, trong khi đó những người còn lại đang sẵn sàng thay thế một
trong hai cái tên này để đá chung với đội trưởng Minh Đức...
Tuy
nhiên, dù vậy cơn đau đầu của vị tướng họ Phan có thể rồi cũng sẽ nhẹ
bớt trong các trận giao hữu, giải đấu tới đây khi đó là những bài test
thực sự để chọn lựa ra những cái tên tốt nhất cho giải đấu vào cuối năm.
Nhưng xem ra, tướng Hùng lại đang rất hạnh phúc với cơn đau đầu của mình, mà cũng không chỉ riêng "cơ trưởng" của ĐTVN mà cả người hâm mộ nữa...
Theo Vietnamnet