Việc thành phố HàNội quy định về những mảnh đất dưới15m² phải hợp khối với mảnh đất bên cạnh,nếu không sẽ bị thu hồi là trái luật. Tuy nhiên, để quản lý đô thị tốt,không thể chần chừ mãi, dây dưa mãi việc để tồn tại những ngôi nhà siêu mỏng,siêu méo ngay mặt tiền những con phố mới mở.

HN dẹp nhà siêu mỏng, siêu méo: Trái luật nhưng vẫn phải làm
Ông Phạm Thế Minh

Đó là ý kiến của KS Phạm Thế Minh, PhóChủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng hội Xây dựng Việt Nam khi trao đổi vớichúng tôi về quy định mới đây của thành phố Hà Nội về những mảnh đấtdưới 15m² sẽ phải hợp khối với mảnh đất bên cạnh trong 30 ngày, nếukhông sẽ bị thu hồi.

Ông Minh cho biết: Việc tồn tại những căn nhà siêu mỏng, siêu méo là dolỗi bài toán quy hoạch, từ quy hoạch tổng thể đến quy hoạch chi tiết làmrất dở, không nghĩ trước được những trường hợp như vậy nên xảy ra tìnhtrạng thành phố rất lộn xộn, đường phố mở đến đâu thì nhà siêu mỏng,siêu méo mọc lên tới đó. Cho nên nếu không xử lý thì bộ mặt thành phố sẽnhếch nhác đến bao giờ?

- Nhiều chuyên gia, nhà quản lý đô thịtừng ước mơ Hà Nội làm quy hoạch được như thành phố Đà Nẵng, mà ở đó nhàcửa được quy hoạch chi tiết, khang trang. Quan điểm của ông thì sao?

- Đặc điểm của Đà Nẵng khác với Hà Nội và Đà Nẵng cũng nhỏ hơn rấtnhiều so với Hà Nội. Đà Nẵng chủ yếu phát triển ra vùng phía Nam sôngHàn, toàn bộ vùng đó chủ yếu là đất để trống, nếu có một số nhà dân thìhọ có thể lấy lấn vào, sau đó bán lại với giá cao hơn để đền bù cho chủđất. Nhưng Hà Nội, khi mở những con đường, nếu làm như vậy sẽ không đủkinh phí.

Theo tôi có một cách: cứ thực hiện như Trung Quốc, tức là Nhà nướcthu hồi đất và lo chỗ ở cho người dân, từ nay trở đi không có đất đai sởhữu toàn dân mà sở hữu nhà nước. Người dân chỉ có quyền sử dụng côngtrình trên đất chứ không có quyền sử dụng đất. Có như vậy họ mới quyhoạch được thành phố Thượng Hải.

Điều này phải thực hiện nhất quán, từtrên xuống dưới và từ Trung ương đến địa phương. Do vậy, việc bán đất,nhượng đất, cấp dự án, tham nhũng trong lĩnh vực này sẽ được hạn chế. Ởnước ta có một nghịch lý là đất nước còn nghèo, nhưng tính như hiện nay,giá đất Hà Nội có khu vực lên đến hàng tỷ đồng mộtm² thì các nước quanhkhu vực như Tokyo (Nhật Bản) cũng không đến mức như vậy.

HN dẹp nhà siêu mỏng, siêu méo: Trái luật nhưng vẫn phải làm

Một "cao ốc" siêu mỏng tại Hà Nội (Ảnh: Như Ý)

- Nhưng Luật Đất đai cũng quy định người dân chỉ có quyền sử dụngđất chứ không có quyền sở hữu đất?

- Luật quy định “đất đai sở hữu toàn dân” là quy định rất chung chung,không có chủ thật. Tuy nhiên, thực tế người dân có quyền nhượng, bán,trao đổi, thừa kế, như vậy, đất không phải sở hữu toàn dân, mà có chủđàng hoàng. Do vậy, nhiều trường hợp lợi dụng chuyện này để cấp đất...Theo tôi nên quy ra cụ thể, đất đô thị do Chính phủ quản lý, ở cấp địaphương thì tỉnh quản lý, người dân chỉ được sử dụng thôi, không có quyềnchuyển nhượng.

- Việc quy định như thành phố Hà Nội về những mảnh đất dưới15m² phải sáp nhập với mảnh đất bên cạnh hoặc bị thu hồi có trái luật?

- Thật ra, nếu so với Luật đất đai là sai, vì đây là quyền sử dụngđất của người dân, trong đó có quyền nhượng, bán. Nếu là mảnh đất códiện tích 15m² cũng không làm được gì. Khi ảnh có quyền nhượng bán, traođổi, thừa kế thì việc thu hồi là sai. Tuy nhiên, quy định về quản lý đôthị chúng ta phải chấp hành và không thể chần chừ, dây dưa mãi việc đểtồn tại những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo ngay mặt tiền những con phốmới mở.

- Xin cảm ơn ông!

Để giải quyết tình trạng nhà siêu mỏng bùng phát trên địa bàn, mới đây thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử lý các thửa đất không đủ điều kiện xây dựng. Theo đó, các mảnh đất bị cắt xén còn dưới 15m² do mở đường từ ngày 15/3/2005 trở về trước, các quận, huyện sẽ phải thống kê, lên phương án xử lý như hợp khối, hoặc thu hồi theo quy hoạch. Những mảnh đất siêu mỏng tồn tại từ 15/3/2005 đến nay, chủ sử dụng cũng phải hợp khối trong thời hạn 30 ngày, nếu không sẽ bị thu hồi, hoặc xem xét cho phép người dân khai thác sử dụng làm dịch vụ công cộng. Lãnh đạo thành phố cũng đưa ra quy định với những tuyến đường mới mở, chủ đầu tư phải thu hồi 50m hai bên đường để xây dựng 2 tuyến phố theo quy hoạch. Với các mảnh đất nhỏ hẹp không đủ điều kiện xây dựng cũng được bố trí vốn trong dự án đường giao thông để thu hồi đất. Hiện, Hà Nội có trên 500 trường hợp nhà, đất siêu mỏng, siêu méo đang được quận huyện lên phương án xử lý.

Theo Mạnh Đồng
Đất Việt