Chỉ với cục chì trị giá 2triệu đồng, nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác do Chau Sốccầm đầu đã "hô biến" thành thiên thạch (đồng đen), đóng giả người mua, người bánđể dụ giỗ người khác hùn vốn nhằm chiếm đoạt tài sản lên tới hàng tỷ đồng.

Nhóm lừa đảo gồm Chau Sốc (36 tuổi, ngụ An Giang) cầm đầu. Các “đàn em” là TrầnVăn Um (44 tuổi, ngụ Kiên Giang), Thạch Rên ( 34 tuổi, ngụ Trà Vinh) và NguyễnVăn Cảnh (38 tuổi, ngụ TP HCM) và một số đối tượng khác.

Nhóm lừa đảo thiên thạch tại cơ quan điều tra

Theo đó, Sốc và Rên đã chuẩn bịthiên thạch giả (là cục chì kích thước bằng hạt điều, được mua với giá 2 triệuđồng) và đóng vai người bán thiên thạch. Một đối tượng khác là Se đóng vai nhânviên của công ty NASA chuyên thu mua thiên thạch. Trần Kiên Cường đóng vai ngườirủ rê, lôi kéo người khác hùn vốn mua thiên thạch.

Tháng 12/2008, thấy bà Huỳnh ThịÁnh Hồng giàu có, Cường đến nói cho bà ta biết có người cần bán thiên thạch, nếuthấy ai mua thì báo lại sẽ được chia hoa hồng. Hai ngày sau, Se đến nhà bà Hồnggiả vờ mua nhà để làm quen, tự xưng là nhân viên công ty chuyên mua thiên thạch.Se nhờ bà Hồng hỏi xem có ai bán thiên thạch thì báo lại, sẽ nhận được hoahồng.  

Se nói với bà Hồng rằng công tyNasa sẽ mua với giá 60 triệu USD/kg thiên thạch. Tuy nhiên công ty NASA chỉ làmhợp đồng mua bán và sẽ cử nhân viên đến thử thiên thạch khi có đủ 500 triệu đặtcọc. Mặt khác, Se tỉ tê bà Hồng hùn vốn kiếm lời. Nếu thiên thạch là thật, côngty NASA sẽ cho bà Hồng 5 tỷ đồng hoa hồng. Còn nếu không phải là thiên thạch thìsẽ mất số tiền trên. Bà Hồng đồng ý hùn 300 triệu đồng. Còn thiếu 200 triệuđồng, để tạo niềm tin với bà Hồng, Se cũng chung chi 150 triệu, Cường góp 50triệu đồng. 

Chiều hôm sau, tại quán cà phê ở quận 2 (TP HCM), Cường và Se hẹn gặp bà Hồng.Tại đây, bà Hồng đã đưa cho Se 300 triệu đồng. Sau đó, Se điện thoại cho mộtnhân viên khác của công ty NASA đến, còn Cường giả vờ điện thoại cho Sốc và Rênđem thiên thạch đến. Tuy nhiên, theo kế hoạch đã vạch trước của chung, Rên vàSốc. Khi nhân viên công ty NASA đến, không có thiên thạch cho họ xem, bà Hồngmất trắng 300 triệu.

Cũng với thủ đoạn như trên, bà Hồng còn bị băng nhóm này lừa thêm hai lần nữavới tổng số tiền lên tới 800 triệu đồng.

Đến giữa tháng 4/2009, nhóm này tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo với một nạnnhân khác là khác là anh Lê Trương Toàn (Ninh Thuận). Tuy nhiên, khi các đốiđang thực hiện giao dịch, công an đã ập vào bắt quả tang.

Xét thấy, băng nhóm của Sốc đã có lời lẽ gian dối để chiếm đoạn tài sản củanhiều người với giá trị tài sản rất lớn, ngày 29/11/2010, TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên phạt Chau Sốc 14 năm tù, Thạch Rên 12 năm tù, Trần Văn Um 3 năm tùvà Nguyễn Văn Cảnh 2 năm 6 tháng tù (được hưởng án treo) về tội "Lừa đảo chiếmđoạt tài sản". Riêng Trần Văn Se do đang bỏ trốn, Trần Kiên Cường do chưa đủ cơsở để khởi tố nên sẽ có hướng xử lý sau.

Theo Phan Tú
Bee