Nhà thiết kế Hoàng Ngân đã đểcho nhà sản xuất cuộc thi Vietnam’s Next Top Model (VNNTM) thời hạn để đưa ralời xin lỗi, nhưng cuối cùng không có một động thái nào được đưa ra.
- Chị cảm thấy thế nào về bài phỏng vấn chửikhéo chị của nhà sản xuất VNNTM cách đây ít tuần?
- Thử hỏi bây giờ trong CV (Hồ sơ xin việc) của bạn mà xuất hiện những dòng chữ“Bị đuổi hay bị cho nghỉ việc” thì tình hình sẽ tồi tệ đến thế nào, ai còn muốnthuê bạn làm việc nữa. Tôi cũng vậy, những lời nói chát chúa của nhà sản xuấtnhư những vết dao cứa vào lòng tôi. Tôi có sai gì đâu mà lại bị bôi nhọ như thế.Tôi cảm thấy danh dự của mình bị tổn thương.
![]() |
NTK Hoàng Ngân |
- Cụ thể là họ đã nói sai những điều gì vềchị?
- Có 3 điều họ đã nói sai về tôi. Thứ nhất, Ban tổ chức (BTC) nói rằng“đã yêu cầu rất nhiều lần tôi và Nathan Leeđến ký hợp đồng nhưng chúng tôi không đến, chúng tôi đưa ra nhiều lý do đểthoái thác việc này”. Trên thực tế, bà Trang (bà Lê Thị Quỳnh Trang- đại diện nhà sản xuất) gọi điện và mời tôi làm thành viên BGK trước chươngtrình có 01 ngày, hiểu và thông cảm về vấn đề thời gian đã sát nút, tôi đồng ýkhi ra Hà Nội quay tập đầu tiên sẽ bàn thảo và ký hợp đồng.
Sau ngày thứ 2 quay tại Hà Nội, tôi đã gặp bà Trang để hỏi hợp đồng thì nhậnđược câu trả lời là BTC đang soạn thảo và sẽ ký sớm. Từ đó cho đến lúc họ thayđổi êkip giám khảo mới, không hề có một lời nói hay một cuộc điện thoại gọi vềvấn đề ký hợp đồng.
Thứ hai, Họ nói tôi là người cố tình gây chuyện, cho tôi hỏi lại họ là tôi đãgây chuyện gì?? Ngoài việc tôi đã cố gắng hết sức để đóng góp khả năng của mìnhcho chương trình! Thời điểm đó là lúc tôi dự định khai trương thêm một cửa hàngmới, vì bận làm chương trình tôi đã phải dời ngày mở cửa lại sau 2 tuần. Tôichưa bao giờ là người làm lớn chuyện, ngay cả khi đọc được bài báo đó của họ,tôi cũng đã gặp đại diện BTC, giải trình rất thẳng thắn và cho họ thời gian đểhọ cải chính và yêu cầu họ đưa ra một lời xin lỗi công khai.
Thứ ba, Họ nói rằng đừng quan tâm đến hai Giám khảo là tôi - Hoàng Ngân vàNathan Lee nữa vì chúng tôi bị đuổi, bị sa thải. Họ nói vậy cũng sai luôn vìchúng tôi không có hợp đồng nào với họ và vì vậy không hề có chuyện là bị đuổihay sa thải gì hết.
![]() |
- Sau những lời vu khống này, chị đã trao đổivới luật sư riêng chưa?
- Tôi có trao đổi rồi, luật sư của tôi đã hoàn toàn đồng ý với cách giải quyếtsự việc của tôi, và bản tính của tôi là “dĩ hòa vi quý”, không thích va chạm nêntôi muốn đợi động thái của họ. Tôi đọc được bài báo đấy khi còn đi công tác ởHồng Kông và khi trở về tôi đã họp với BTC, họ nói sẽ xem xét lại sự việc rồiđưa ra cách giải quyết.
Tôi cho họ thời gian đến hết tuần vừa rồi nhưng họ cũng không có một động tháinào, thế nên, tôi chấp nhận lời phỏng vấn của bạn. Nếu cần thiết, tôi sẽ tổ chứchọp báo để công bố những thông tin đúng về mình. Tôi thấy họ đã bôi nhọ tôi vàđặc biệt là nghề nghiệp của tôi.
- Trong trường hợp xấu là sự việc đi quá xa,chị sẽ kiện vì những lời nói không tốt đẹp về mình?
- Có thể. Nhưng tôi không hề muốn điều này xảy ra. Tôi muốn mọi chuyện xử lý mộtcách êm thấm nhất có thể. Ông Nguyễn Văn Dần đã đại diện Multimedia xin lỗi tôivà nói rằng bà Lê Thị Quỳnh Trang trả lời như vậy là do bị mệt mỏi từ sức ép củabáo chí. Tôi vẫn nhớ như in một câu anh Dần nói với tôi là: “Anhsẽ có động thái xoa dịu em trên báo chí, nếu cần thiết”. Nếu như ở ngoàiđường có người nói tôi xấu này nọ, tôi làm ngơ, không hợp thì nghỉ chơi. Nhưng ởtrên mặt báo, đó là phương tiện thông tin đại chúng, hàng nghìn, hàng vạn ngườiđọc, điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tôi giận lắm nhưng vẫn bìnhtĩnh nói chuyện lại với họ và nghĩ xem mình có làm sai điều gì không mà bị ngườikhác nói mình như vậy.
- Trước đây, chị đã từng nói rằng, chia taycuộc thi vì “Yếu tố văn hóa kinh doanh”, xin chị nói rõ hơn về cụm từ này và nónên được hiểu như thế nào?
- Tôi cũng thông cảm cho một BTC của môt chương trình làm lần đầu tiên tại VN,nhưng thật sự họ không ổn ở mặt đối nhân xử thế một cách chuyên nghiệp. Họ mờitôi vào làm việc, thì khi không muốn tôi nữa, họ ít nhất cũng phải cho tôi biếtchứ. Việc thay đổi ban giám khảo mới tôi nghe phong thanh chứ không hề đượcthông báo, yếu tố văn hóa nằm ở chỗ đấy. Đành rằng việc ra vào của một chươngtrình là hoàn toàn bình thường, nếu tôi làm không tốt, anh và tôi ngồi lại nóichuyện và đổi là xong. Đằng này, BTC lẳng lặng tìm Ban giám khảo mới và chúngtôi ngơ ngác.
![]() |
"Nếu cần thiết, tôi sẽ tổ chức họp báo để công bố những thông tin đúng về mình. Tôi thấy họ đã bôi nhọ tôi và đặc biệt là nghề nghiệp của tôi" |
- Chị đã được thanh toán thù lao cho 2 tập đầutiên phát sóng chưa?
- Vẫn chưa.
- Họ không có ý định trả cho chị?
- Sau khi phát sóng tập 1, nhà sản xuất (chị Quỳnh Trang - PV) có gửi một tinnhắn qua điện thoại cho tôi bảo tôi gọi cho một chị Châu nào đấy để lấy thù laovà ký giấy tờ cần thiết. Tôi nhắn lại bảo là có giấy tờ gì thì gửi vào mail chotôi xem trước. Họ cũng không gửi gì cả. Bẵng đi đến hôm chiếu tập 2 thì có mộtchị gọi cho tôi, lúc đó tôi đang ở nước ngoài và tôi đã hẹn gặp BTC vào đầu tuầnkế tiếp. Đến giờ thì tôi vẫn đang đợi dù tôi đã gửi Phiếu Yêu cầu Thanh Toánqua.
- Sau khi chia tay VNNTM, chị có xem các sốsau không?
Không. Tôi bị cụt hứng, tôi thấy mình không còn sự ham muốn để xem chương trìnhnữa. Tôi cũng bận, phải đi công tác nhiều. Cách đây 2 tháng tôi cũng đã nhận lờitham dự chương trình Đẹp Fashion Show. Sắp tới lại làm Giám Khảo và tài trợtrang phục cho phần thi trang phục dạ hội của cuộc thi Hoa Hậu Trái Đất nữa. Tôibận và không muốn bận tâm vào chương trình này nữa.
![]() |
BGK cũ của Vietnam’s Next Top Model cũ đã có nhiều vấn đề lùm xùm với BTC |
- Cuộc chia tay giữa chị và VNNTM có ảnh hưởngđến sức sáng tạo của chị không?
Nếu là việc sáng tạo thì không, tôi xác định việc gì ra việc nấy. Tuy nhiên tôihơi buồn một chút, lúc nhận lời làm Giám khảo cho VNNTM, tôi không bao giờ hìnhdung lại xảy ra chuyện đáng buồn này.
- Cám ơn chị và chúc chị luôn bình yên để sángtác thật tốt!
Theo 2Sao