
Trên trang cá nhân, hoa hậu Kỳ Duyên thông báo gỡ video mặc áo thanh niên Việt Nam đeo khăn quàng đỏ.
Cô nói việc quay video, chụp ảnh tại một số địa điểm ở TPHCM xuất phát từ tinh thần yêu nước, muốn hòa mình vào không khí chung của dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Khi hình ảnh, video gây tranh cãi, hoa hậu "rất buồn vì sự việc không đáng có" và tháo gỡ toàn bộ nội dung khỏi các nền tảng xã hội của mình.
"Tôi rất mong những tranh luận dừng lại tại đây. Chúng ta sẽ cùng hướng về những niềm vui và sự tích cực trong ngày vui của dân tộc", cô viết.

Trước đó, hoa hậu Kỳ Duyên đăng tải một số ảnh, video mặc áo thanh niên Việt Nam, đeo khăn quàng đỏ, thực hiện một số động tác như đứng nghiêm, chào hoặc phất cờ.
Theo Quyết định số 01- QĐ/HĐĐTW ngày 9/1/2024 của Hội đồng Đội Trung ương khóa IX, khăn quàng đỏ là biểu trưng của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Trong khi đó, theo Công văn số 753-CV/TWĐTN-VP ngày 17/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, áo thanh niên Việt Nam là trang phục của cán bộ, đoàn viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Việc cô kết hợp áo thanh niên Việt Nam và khăn quàng đỏ gây tranh cãi, bị cho là thiếu kiến thức căn bản, không phân biệt được 2 tổ chức Đoàn và Đội cũng như ý nghĩa của trang phục, biểu trưng.

Theo VietNamNet