Gánh trên vai danh hiệu Hoahậu, các người đẹp sẽ phải gánh thêm hai chữ trách nhiệm. Chân lý này, khôngphải Hoa hậu nào, dù thông minh, trí tuệ cũng có thể hiểu hết.



Một vài năm trở lại, việc mở rào của Cục Nghệ thuật biểu diễn khiến danh hiệuHoa hậu trở nên hào phóng hơn bao giờ hết. Không chỉ Hoa hậu Việt Nam, mà có tớihàng chục các danh hiệu Hoa hậu khác, như Hoa hậu Biển, Hoa hậu Thể thao, Hoahậu Trang sức, Hoa hậu Thế giới người Việt, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam… Nhưngtrong “lố” đó, có những danh hiệu một đi chưa trở lại như Hoa hậu Thể thao từ2007, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam từ 2008, Hoa hậu Biển từ 2006, Hoa hậu Trang sức2007… Sự thật, nhiều mỹ nhân sau khi đăng quang đã mất tích trong giới giải trívà lặn tăm không sủi bọt trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Những lờihứa làm từ thiện, hoạt động vì cộng đồng… vẫn chỉ là lời hứa.

Trách nhiệm hay là lời hứasuông

Vũ Hoàng Điệp đăng quang Nữhoàng sắc đẹp Quốc tế, nhưng vinh quang của người đẹp này không được tỏa hàoquang lâu lắm. Những gì công chúng thấy, chỉ là sự khoa trương, khoe mẽ củangười đẹp này kể từ lúc đăng quang, lúc nào cô cũng rầm rộ khi có đại gia CôngMotor bên cạnh với dàn vệ sỹ khủng. Tuy nhiên, hoạt động từ thiện của Nữ hoàngnày rất cầm chừng, nếu không nói là quá ít ỏi so với danh hiệu mà cô đang gáchvác.

Hoa hậu Việt: Nhiều người đẹp thiếu trách nhiệm!
Vũ Hoàng Điệp đăng quang Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế 2009 tại Trung Quốc 

Thậm chí, dư luận còn nghi ngờ danh hiệu này khi cô chẳng lên báo khoe chútthành tích nào của mình kể từ sau khi đăng quang về vai trò và nhiệm vụ của mộtNữ hoàng sắc đẹp Quốc tế. Chẳng lẽ, đó cũng chỉ là cuộc thi “ao làng” giống nhưNgọc Trinh vừa mới đăng quang?

 

Năm 2010, khi truyền thôngcuộc thi Hoa hậu Việt Nam, đơn vị tổ chức – Báo Tiền phong đã quảng bá rất nhiềucác hoạt động hậu đăng quang gồm công ty quản lý hình ảnh Hoa hậu riêng với cáctổ chức từ thiện quy mô, rèn giũa Hoa hậu những kỹ năng để đi thi quốc tế… Nhưnghơn 1 năm trôi qua, việc này vẫn dậm chân tại chỗ và nghe đâu, đơn vị đối táccủa Báo Tiền phong đã một đi không trở lại. Ngọc Hân vẫn hoạt động từ thiện,quảng bá hình ảnh Việt Nammột mình. Và ngay cả khi nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế rầm rộ hơn 1 năm qua,cái tên Ngọc Hân vẫn lặng lẽ đi bên lề, đứng nhìn các Á hậu, người đẹp được tiềnhô, hậu ủng dự thi Hoa hậu trên thế giới.

Đến khi nào, trách nhiệm củamột Hoa hậu mới là trách nhiệm đúng nghĩa thật sự, chứ không chỉ làm vì tâm, làmtùy tâm để tự thấy xứng danh Hoa hậu.

Chọn cách sống an toàn, cũnglà có lỗi

Hoa hậu Việt: Nhiều người đẹp thiếu trách nhiệm!
 Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan

Từ chối đem nhan sắc đi đánhchuông xứ người như Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan, Hoa hậu Việt NamĐặng Thị Ngọc Hân hay lùi vào hậu trường, bàng quan với thế giới giải trí nhưHoa hậu các Dân tộc Việt Nam Hồng Nhung, Hoa hậu Thể thao Trần Thị Quỳnh, Hoahậu Việt Nam 1994 Mai Phương… cũng là có lỗi với sự tin yêu và kỳ vọng của khángiả.

Năm 2007 cô gái dân tộc Tày Hồng Nhung đăng quang Hoa hậu Dân tộc. Từ sau đó,người đẹp này mất tích với lý do bận học, và mới đây dư luận cũng mới ngã ngửakhi người đẹp này đã yên bề gia thất. Đứng vào danh sách này, có thêm Hoa hậuViệt Nam Mai Phương khi vừa đăng quang, lọp top 15 Hoa hậu Thế giới, cô chọncách đi du học, lập gia đình và an phận với cuộc sống riêng.

 

Trước đó, Ngô Phương Lan đăngquang Hoa hậu Thế giới người Việt với sự ngưỡng mộ và thán phục của dư luận vềcả nhan sắc, trí tuệ của người đẹp này. Nhưng trong suốt 2 lần đề cử dự thi Hoahậu Thế giới, Ngô Phương Lan vẫn lắc đầu với lý do bận học. Nếu đăng quang, chỉđể đăng quang, thì danh vị đó, có thật sự xứng đáng khi cô không làm tròn tráchnhiệm của một Hoa hậu, là chứng minh nhan sắc và trí tuệ Việt với bạn bè quốctế.

Hoa hậu Việt: Nhiều người đẹp thiếu trách nhiệm!
Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Hồng Nhung

Kể từ sau scandal Hoa hậu Trang sức 2007, cuộc thi đó đã bị dập tắt, nhưng Hoahậu Vân Anh chọn cách sống an nhàn với dư luận. Cô chọn cách đi làm lễ tân ở mộttrung tâm tiếng Hàn với mức lương 2 triệu/tháng. Không gánh trên vai trách nhiệmcủa một Hoa hậu, thậm chí, từ chối cơ hội nổi tiếng trong showbiz Việt, ngườiđẹp này thẳng thắn “Tôi không tiếc nhiều, vì tôi thích cuộc sống đơn giản. Mộtcuộc sống bình thường bên cạnh những người mình yêu thương. Tôi chỉ cần một giađình có kinh tế đủ vững, không cần phải dư giả nhiều lắm”!

 

Ngọc Hân đăng quang năm 2010và chuyện cũng sẽ chẳng có gì là sóng gió, nếu người đẹp này đã kịp tuyên bốmình không tham dự cuộc thi nhan sắc thế giới để chuẩn bị tốt cho tư cách nướcnhà tại Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Cho đến giờ, khi đã qua mấy cuộc thi nhansắc quốc tế, cái tên Ngọc Hân vẫn chưa một lần được đề cử trong khi hai Á hậuThế giới người Việt đã lần lượt đề cử dự thi Hoa hậu Thế giới 2010 và 2011 và Áhậu Việt Nam Hoàng My dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ.

Ngọc Trinh, vừa mới đăng quang cuộc thi bị coi chỉ là Hoa hậu tạp kỹ cũng lêntiếng nguyện dùng hết số 600 triệu đồng tiền giải thưởng cho từ thiện khiếnthiên hạ lại được phen nghi ngờ.

Hoa hậu Việt: Nhiều người đẹp thiếu trách nhiệm!
Ngọc Trinh đăng quang Hoa hậu Việt Nam quốc tế 2011 tại Mỹ

Hoa hậu nào, dù cuộc thi lớn hay cuộc thi ao làng, cũng nói vống lên được thếvới đầy đủ những hiểu biết về sức nặng của chiếc vương miện trước dư luận. Nhưngthời gian, là thứ minh chứng rõ nét nhất, rằng, họ đã thật.sự hiểu hai chữ“trách nhiệm” và sống đúng với lòng tin yêu, kỳ vọng của công chúng hay không.

Trần Thị Quỳnh sau đăng quangHoa hậu Thể thao cũng chuyển nghề, làm tại kênh VOV Giao thông, không còn gắntên tuổi cống hiến cho chính ngành mình đăng quang, cũng không xuất hiện nhiềutrong các hoạt động từ thiện hay các sự kiện văn hóa nghệ thuật; Thùy Lâm đăngquang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam cũng không có hoạt động gì nổi bật dù cô lọt tớitop 15 Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới... Còn nhiều những cái tên như thế nữa, chủ quanhay khách quan, lại chối bỏ trách nhiệm khi trở thành Hoa hậu.

Dường như, chúng ta đang thiếu sự đồng hành từ phía ban tổ chức với các Hoa hậucũng như chưa có sự chặt chẽ trong quy chế về việc cam kết thực hiện trách nhiệmcủa một Hoa hậu với các hoạt động cộng đồng, để những người đẹp khi đăng quang,họ sống thật sự xứng đáng với danh hiệu mà ban tổ chức và công chúng đặt niềmtin.


Theo Vnmedia