Thời điểm này, cáclàng hoa truyền thống của Hà Nội đã nhộn nhịp chuẩn bị cho vụ Tết. Theo nhàvườn, nguồn cung hoa Tết sẽ không thiếu, nếu thời tiết “chiều lòng người”.

Từ ngày 20/11 đến nay, giá hoa trên thịtrường đã tăng dần, tiêu thụ cũng nhanh hơn so với năm ngoái, khiến ngườitrồng hoa tràn trề hy vọng về một vụ hoa Tết được mùa, được giá. Bởi vậy,nhiều hộ tại các làng hoa Tây Tựu, Mê Linh đã mạnh dạn đầu tư hàng trămtriệu đồng vào vụ hoa Tết.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, có thâm niên 14 năm trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu,cho biết, đầu tư cho hoa Tết, vốn càng lớn thì rủi ro càng lớn, nhất là đầutư trồng hoa ly - một loại hoa cao cấp được thị trường ưa chuộng. Chỉ riêngtiền giống cho một sào hoa ly đã ngốn hết 100 triệu đồng, chưa kể tiền mùng,nilon che sương, phân bón, công chăm sóc…

“Với thời tiết này, vụ hoa Tết sẽtrúng lớn, nhưng nếu chỉ cần lạnh hơn hoặc nóng hơn một chút,  hoa sẽ nở sớmhoặc không nở, người trồng sẽ lỗ đậm, vì đầu tư quá lớn”, ông Bình khẳngđịnh.

Hoa Tết có bị
Giá hoa ly dịp Tết dự kiến tăng 15 - 20% so với năm ngoái (Ảnh: Tuệ Lâm)

Bà Thái, một hộ trồng hoa ở huyện Mê Linh, chia sẻ, hiện gia đình bà đãđầu tư hơn 300 triệu để trồng hoa ly giống Chilê và Hà Lan. Ngoài ra còndành số vốn khá lớn cho các loại hoa khác trên 1 ha đất dành cho hoa Tết.Năm đầu tiên bỏ vốn lớn làm hoa Tết, nên bà Thái cứ thấp thỏm mong thời tiết“chiều” lòng người.

Nhiều hộ vốn ít hơn thì tranh thủ với các loại loa kèn, đồng tiền kép, hoahồng, vàng anh, cúc… bởi các loại này giá thành đầu vào thấp, khả năng rủiro cũng ít hơn so với hoa ly, chỉ khoảng 25 - 30 triệu đồng một sào.

Người trồng hoa đang “cầu trời” cho nhiệt độ chỉ dao động ở 18 - 23 độ C, lànhiệt độ thích hợp cho mùa hoa Tết. Theo tính toán của ông Bình, nếu thờitiết thuận lợi, giá hoa Tết năm nay sẽ đắt hơn năm ngoái từ 20 đến 25%, dogiá các loại  phân bón, giống tăng, đẩy giá hoa tăng. Giá hoa ly, theo dựkiến sẽ là 50.000 đồng một cây, so với 35.000 đồng trong năm ngoái…

Còn nếu trước Tết mà nhiệt độ tăng lên, trời ấm, hoa nở sớm thì giá hoa Tếtchắc chắn sẽ đắt gấp đôi năm ngoái. Tình trạng này đã xảy ra Tết Canh Dần,khi chưa đến tết, hoa đã rủ nhau nở hết, khiến các chủ vườn phải bán tốngbán tháo ra chợ với giá rẻ. 

Theo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội, thời điểm này,nông dân tại các huyện Từ Liêm và Mê Linh đã trồ-g được gần 1.160 ha hoa cácloại cho vụ hoa Tết. Tết năm nay, loại hoa chủ lực mà vùng hoa truyền thốngcủa Hà Nội cung cấp cho thị trường thủ đô và các tỉnh lân cận vẫn là hoahồng (các màu), hoa cúc, hoa ly, loa kèn...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương,  từ nay đến trước Tết có khả năng xảy ra 4 - 5 đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới khu vực các tỉnh miền Bắc. Đợt rét đậm đầu tiên khu vực đồng bằng Bắc Bộ, có nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C, xảy ra liên tục trên hai ngày, có khả năng xảy ra vào nửa cuối tháng 12.2010. Riêng Hà Nội có nhiệt độ  trung bình là 18,2 độ C trong tháng 12 này.

Theo Văn Trường
Đất Việt