Giống như nhiềuthần dân khác, Nữ hoàng Elizabeth II cũng phải cắt giảm chi tiêu và bỏ quacác kế hoạch sửa chữa cung điện do ngân sách hoàng gia bị thu hẹp bởi cuộckhủng hoảng tài chính ở Anh.

>>
>>

Báo cáo tài chính mà Lâu đài Buckingham mới công bố cho thấy tổng chi phícông cho hoàng gia là 38,2 triệu bảng (57,8 triệu USD) trong năm tài khóa2009 tính đến hết 31/3/2010, tương đương với 94 cent một người. Con số nàythấp hơn 3 triệu bảng so với năm 2008 - 2009.

Khu vực công của Anh đang phải đối mặt với việc cắt giảm do Chính phủ đangcố gắng giảm thiểu mức thâm hụt tài chính kỷ lục. Alan Reid, người quản lýquỹ chi tiêu hoàng gia, cho biết, hoàng gia Anh nhận thức rất rõ những khókhăn của nền kinh tế và sẽ cắt giảm chi tiêu cũng như hoãn việc bảo trì lâuđài.

Hoàng gia Anh
Nữ hoàng phải cắt giảm nhiều chi tiêu trước khủng hoảng tài chính

Nữ hoàng Anh, năm nay đã 84 tuổi, nhận được 7,9 triệu bảng (12,3 triệu USD)tiền công mỗi năm để trả cho nhân viên và các chi phí khác, số tiền này vẫnkhông tăng lên kể từ 20 năm trở lại đây. Báo cáo tài chính cũng cho thấy,Buckingham đã rút thêm 6,5 triệu bảng (9,8 triệu USD) từ quỹ dự trữ gồm cáckhoản tiết kiệm của Nữ hoàng để chi tiêu trong những năm gần đây.

Nếu Nữ hoàng tiếp tục sử dụng tiền từ quỹ dự trữ của mình như hiện nay thìquỹ này sẽ cạn kiệt vào năm 2012, năm bà kỷ niệm 60 năm tại vị. Nữ hoàng cóthể yêu cầu tăng số tiền quỹ cơ bản trong năm nay, tuy nhiên, Chính phủ sẽáp đặt tình trạng “đóng băng” ít nhất là hết năm sau, do đang thực thi cácchương trình cắt giảm tối đa chi tiêu và các khoản phúc lợi xã hội.

Hoàng gia Anh

Báo cáo cũng cho thấy, Chính phủ đã tiêu hơn 15 triệu bảng (23,4 triệu USD)để duy trì cuộc sống của hoàng gia bao gồm cung điện Buckingham và Windsor,và gần 4 triệu bảng (6,2 triệu USD) cho chi phí đi lại của hoàng gia. Cả haicon số này đều giảm so với năm ngoái.

Ông Reid cho biết: “Việc cắt giảm chi phí công sẽ có tác động nhất định tớiviệc sửa chữa lâu đài. Trong quãng thời gian khó khăn này, hoàng gia tiếptục theo đuổi mục tiêu giảm chi phí và tăng thu nhập từ  bất động sản, baogồm tài sản cho thuê và phí quản lý”.

Theo Phan Anh
Đất Việt