Vừa lên "đỉnh", chưa kịp tậnhưởng cảm giác thăng hoa, anh Trung (Đống Đa, Hà Nội) bỗng lặng người khi thấymột vệt đỏ trên giường. Bãi tinh dịch của anh đỏ như máu.
Ban đầu, anh nghĩ có lẽ mình"yêu" đúng vào ngày đèn đỏ của vợ mà không biết nhưng sau đó chị khẳng địnhkhông phải. Anh càng lo lắng hơn khi sau đó đi tiểu thấy nước cũng có những tiamáu đỏ.
Ngại đi khám, anh Trung cố đợi vàthấy mấy hôm sau thì khỏi. Nhưng nửa tháng sau, hiện tượng đó lặp lại khiến vợchồng anh chẳng còn cảm hứng làm "chuyện ấy". Lần này, đi khám, anh Trung chếtlặng khi bác sĩ kết luận mình bị ung thư tuyến tiền liệt.
Theo giáo sư Trần Quán Anh, xuấttinh ra máu là một hiện tượng gặp khá nhiều ở nam giới. Tuy chưa có thống kêchính thức, nhưng ông đơn cử, chỉ trong một ngày khám bệnh, khoảng 15 bệnh nhânthì có 3 trường hợp đến khám vì hiện tượng này.
![]() |
Ảnh minh họa |
Giáo sư Quán Anh cho biết, bệnhnhân thường rất lo lắng khi thấy trong tinh dịch có máu, đó có thể là toàn bộtinh dịch màu đỏ tươi hoặc màu hồng hay nâu đen hay trong tinh dịch có lẫn nhữngtia máu đỏ. Một số nam giới khi xuất tinh xong không để ý, chỉ đến khi đi tiểungay sau đó thấy nước tiểu lẫn máu hoặc toàn bộ màu đỏ thì mới hoảng hốt.
Theo bác sĩ, hiện tượng nàythường khiến cả nam giới lẫn bạn tình của họ sợ hãi. Không ít bà vợ khi thấy vậycòn nghi ngờ do ông chồng vụng trộm nên nhiễm trọng bệnh và đã nằng nặc đưachồng đến phòng khám. Trường hợp của anh Toàn (Gia Lâm, Hà Nội) cũng vậy.
"Áp giải" ông xã đến trước mặtbác sĩ, chị vợ nước mắt ngắn dài nói với bác sĩ: "Bác xem kỹ hộ em, bệnh nàycó phải do anh ấy đã tòm tem ở ngoài không ạ. Chứ đang yên đang lành, tự dưnglại mang bệnh về nhà, mà bệnh gì sợ thế, mỗi lần gần vợ thì "nhả" đạn ra toànthấy máu".
Theo giáo sư Trần Quán Anh, đâylà một nỗi oan cho các quý ông, bởi xuất tinh ra máu là hiện tượng có thể gặp ởbất cứ lứa tuổi và đối tượng nào, không phải là bệnh lây truyền qua đường tìnhdục, càng không phải là hậu quả của việc quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, nó lạigây phản cảm và khiến không ít cặp vợ chồng sợ hãi, không dám "gần" nhau sau đó,hay một số quý ông sinh chứng rối loạn cương, xuất tinh sớm vì mất tự tin vàokhả năng của mình.
Theo bác sĩ, xuất tinh ra máu cóthể là biểu hiện của ung thư tuyến tiền liệt, và trong trường hợp này, nếu khôngđược khám, chữa sớm, bệnh có thể di căn, đặc biệt vào xương và rất phức tạp.
Tuy nhiên, ông cho biết, phần lớnbệnh nhân xuất ra máu là do bị viêm và nhiễm khuẩn đường sinh dục. Quá trìnhviêm gây kích thích niêm mạc dẫn đến hiện tượng sung huyết và phù nề của cácống, các tuyến của đường dẫn tinh, túi tinh, tuyến tiền liệt, niệu đạo... từ đógây xuất tinh ra máu.
"Ở Việt Nam, lao sinh dục lànguyên nhân chủ yếu gây hiện tượng này. Viêm mãn tính ống phóng tinh (túi tinh)do lao sinh dục sẽ gây xuất tinh máu. Tuy nhiên, bệnh này có thể chữa khỏi bằngthuốc và không lây truyền, nên không cần quá lo lắng", bác sĩ Trần Quán Anhnói.
Ngoài ra, ông cho biết, cũng cómột hiện tượng rất dễ nhầm với xuất tinh ra máu, đó là có một số bệnh nhân hễ cứcương dương (khi đi tiểu, khi có ham muốn) là ra máu. Đây là biểu hiện của bệnhvỡ đám rối tĩnh mạch ở niệu đạo tuyến tiền liệt. Sự nhầm lẫn giữa xuất tinh ramáu và vỡ tĩnh mạch có thể rất tai hại bởi hai biểu hiện khác nhau thể hiện haibệnh với hai cách xử trí hoàn toàn khác nhau.
"Có bệnh nhân tin làmình xuất tinh ra máu là do lao sinh dục, đã chữa hàng chục năm không khỏi, tớikhi bác sĩ soi niệu đạo mới phát hiện có đám rối tĩnh mạch ở niệu đạo và tiếnhành phẫu thuật nội soi, đốt sạch mới khỏi", giáo sưkể lại.
Chuyên gia về nam học này chohay, việc điều trị xuất tinh ra máu khá đơn giản nếu là do lao đường sinh dục.Khi đó, bệnh nhân chỉ cần tuân thủ việc dùng thuốc. Tuy nhiên, ông khuyến cáo,khi điều trị lao phải tuân thủ đủ thời gian (khoảng 6 tháng đến một năm) và phảichữa cho khỏi hẳn. Và trong quá trình điều trị, nếu thấy hiện tượng xuất tinh ramáu đã khỏi thì cũng không được tự ý bỏ thuốc mà phải dựa vào các xét nghiệm đặchiệu để xác định bệnh đã khỏi thực sự chưa. Nhiều người sau khi dùng thuốc thấykhông còn xuất tinh ra máu nữa đã tự ngưng thuốc và sau đó bệnh tái phát, nặnghơn, phải điều trị vất vả và tốn kém thêm.
Trường hợp một bệnh nhân đến khámtại Tâm Anh gần đây khá điển hình. Cuối năm 2009, anh bị xuất tinh ra máu và đikhám thì được xác định là bị lao sinh dục. Sau 4 tháng dùng thuốc, thấy hiệntượng trên không còn, anh đã bỏ thuốc. 8 tháng sau, anh phải quay lại phòng khámvì bệnh tái lại và lúc này quá trình điều trị phải quay lại từ đầu.
Theo giáo sư Trần Quán Anh, laosinh dục không lây, nên dù người chồng bị vẫn có thể quan hệ tình dục bìnhthường, và trong thời gian chữa bệnh, họ vẫn có thể có con..
Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo, khithấy có hiện tượng xuất tinh ra máu, nam giới cần đi khám ngay để được làm cácxét nghiệm xác định đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời.
Theo Vương Linh
VnExpress