Quý I của năm 2011 cònchưa qua nhưng thế giới phải chứng kiến rất nhiều thảm họa: sóng thần ởNhật, động đất ở Trung Quốc và New Zealand...
Tờ ChinaPost cho rằng, 2011là năm đánh dấu của hàng loạt tai ương. Trong khi người dân thế giới cònchưa hết bàng hoàng với trận động đất cướp đi sinh mạng của gần 200 ngườitại New Zealand thì tin dữ tiếp tục dội xuống Nhật Bản.
Trận động đất cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người ngày 11/3 tạo nênnhững bức tường nước cao tới 10m, quét phăng ruộng đồng, nhấn chìm nhiều thịtrấn, lôi tuột nhiều ngôi nhà ra giữa đường cao tốc và tung lên không trungxe hơi cùng tàu thuyền như những món đồ chơi. Cơn địa chấn với sức tàn phághê gớm này còn dịch chuyển đảo chính của Nhật Bản khoảng 2,4m.
Tiếp đến, hậu quả động đấtvới nguy cơ phóng xạ lan rộng chưa được xử lý thì thế giới tiếp tục chứngkiến hàng loạt bất ổn tại Trung Đông và Bắc Phi. Những hình ảnh đàn áp đẫmmáu của một số lãnh đạo ở hai khu vực này được giới truyền thông cập nhậtliên tục.
![]() |
2011 là xảy ra hàng loạt tai ương. |
Sau đó, một sứ mệnh nhân đạođược phương Tây triển khai tại Libya nhưng ý nghĩa cao cả của chiến dịch nàycũng không thể khỏa lấp những hậu quả mà nó mang lại. Hàng trăm dân thườngbị thương và thiệt mạng bởi “dính đạn lạc” của liên quân.
“Tất cả những diễn biến kinhhoàng đó không phải là các trích đoạn từ trong một bộ phim mà nó là thực tế.Nó khiến người ta lo sợ và bắt đầu hoang mang về tương lai”, ChinaPost nhấnmạnh.
Chia sẻ quan điểm với tờ báonày, công ty Tái bảo hiểm Thụy Sỹ dự đoán, kinh tế toàn cầu năm 2011 sẽ cònbị tổn thất nặng nề hơn do chịu hậu quả của hàng loạt thảm họa. Riêng cơnđịa chấn ngày 22/2 vừa qua tại New Zealand tiêu tốn khoảng 6-12 tỷ USD vàđộng đất Nhật Bản ngày 11/3 cũng “ngốn” không ít tiền. Dù Nhật Bản chưa côngbố số liệu thống kê chính thức nhưng Ngân hàng thế giới ước tính, con sốthiệt hại có thể lên tới 200 tỷ USD.
Bên cạnh đó, công ty này nhấnmạnh, thế giới ngày càng phải chứng kiến nhiều thảm họa khôn lường. Con sốthống kê mới nhất cho thấy, ít nhất 304.000 người trên thế giới mất mạngtrong các thảm họa thiên nhiên cũng như nhân tạo trong năm 2010.
Đây là con số cao nhất kể từnăm 1976, tăng chóng mặt so với 15.000 người thiệt mạng của năm 2009. Cụthể, trong năm 2010, trận động đất tại Haiti có sức tàn phá kinh hoàng nhất,cướp đi sinh mạng của 222.000 người.
Trong khi đó, thảm họa cháyrừng của Nga hồi mùa hè năm ngoái khiến khoảng 56.000 người thiệt mạng.Ngoài ra, khoảng 6.000 người chết trong các trận lũ lụt tại Trung Quốc vàPakistan.
Công ty Tái bảo hiểm ướctính, tai ương năm 2010 “ngốn” của thế giới tới 218 tỷ USD, trong khi con sốnày của năm 2009 là 68 tỷ USD.
Theo Trà My
Đất Việt