BéCò đợi mẹ ra khỏi phòng là lén "cạ cạ" chim xuống giường.
Hơnmột tháng phát hiện ra hành vi “kỳ cục” của cậu con trai 5 tuổi, Phượng (mẹbé Cò) rất hoảng hốt. Phượng kể: “Lần đầu thấy con ‘mó’ chỗ đó, tôi giậndữ quát con một trận. Hỏi lý do thì con chỉ khóc. Tôi giải thích với cháu làlàm thế không được vì ‘chim’ của con sẽ bị bẹp dúm rồi phải đi bác sĩ khám,đau lắm. Cháu có vẻ sợ nhưng tôi phát hiện cháu vẫn tái phạm, nhưng khôngcông khai mà lén lút. Nhiều lần cho con đi ngủ, tôi vẫn rình xem và bắt gặp”.Chồng Phương cho rằng, con trai “hư sớm” và cần cho đi khám bác sĩ tâm lý.
![]() |
Ảnh minh họa |
Cùng cảnh ngộ, Trà (quận GòVấp, TP HCM) cũng hoang mang khi thấy con trai (gần 3 tuổi) “máy mó” chỗ đó.Trà cho biết, mỗi lần tắm hoặc “tụt” quần con “xi tè” là cu Tý tranh thủdùng tay “giật giật” hoặc xoắn “chim”. Trà giữ tay chặt tay con thì cu Týcàng khóc to hơn.
Côgiải thích cho con: “Làm thế, chim bị sưng đau không ‘tè’ được” thì bécũng có vẻ lắng nghe nhưng sau đó, chuyện cũ vẫn tái phát. Trà còn dọa con:“Sờ nhiều, ‘chim’ con sẽ dài ra như trong câu chuyện chú bé có cái mũ dài.Khi đó, con không thể mặc được quần” nhưng cũng không ăn thua. Hết cách, Tràđành “thông báo khẩn cấp” với chồng thì chồng cô chỉ cười bảo: “Chuyện bìnhthường. Trẻ con đứa nào chẳng thế. Nó tò mò thôi”.
BéBi nhà My (Đà Nẵng) mới 10 tháng tuổi đã thích “mân mê” chỗ đó suốt ngày. Mykể, nhiều lần cô phát cáu vì vừa rửa tay cho con sạch sẽ, con lại thò tayqua ống quần đùi rộng để “sờ chim”. Kéo tay rồi cho con đồ chơi bằng cao suđể đánh lạc hướng nhưng quay đi – quay lại một lúc, My lại thấy con “say sưa”trò “nghịch chim”.
Mộtngười bạn “xúi” My, nên mặc quần lót chật cho bé, bé sẽ hết cơ hội “thọc”tay vào “chim”. Tuy nhiên, My cho rằng, cách này không hiệu quả vì bé cònquá nhỏ, mùa hè lại nóng bức, không thể mặc quần lót chật hay mặc bỉm chocon.
Tránh quát mắng hoặc phạt con
Cácchuyên gia cho rằng, ở bé dưới 5 tuổi được xem như nhu cầutò mò khám phá giới tính ở bé. Hành động này không giống với thủ dâm ở ngườilớn. Những thử nghiệm ban đầu ở bé chỉ là ngẫu nhiên nhưng sau đó, bé sẽ cóxu hướng lặp lại cảm giác ấy.
“Sờ chim” cũng là cách để bétrấn an khi sợ hãi. Một số nghiên cứu cho thấy, có những bé khi lo lắngthường chọn cách “nghịch chim” hoặc cựa quậy liên tục trên giường trong tưthế nằm úp.
Do đó, các trường hợpđều là bình thường, không phải “hư sớm” như cha mẹ vẫn tưởng. Phụhuynh không nên mắng hoặc phạt bé bởi việc quát nạt sẽ khiến bé hoảng sợhoặc nghĩ vùng kín là “dơ bẩn, xấu xa”.
Nhiều bé ở tuổi chập chữngthích “nghịch chim” khi được mẹ đưa đi tắm hoặc đi tiểu. Lúc này, bé dễ dàngquan sát vùng kín và thích thú khi được “kéo” hoặc “xoắn” chim. Cách để béquên đi trò chơi là hướng bé sang một hoạt động khác. Cho bé một quả bóngnhựa hay một đồ chơi nổi trên mặt nước sẽ giúp bé tạm quên đi.
Cha mẹ cũng có thể giải thíchcho con như: “Thò tay bẩn vào con sẽ bị sưng ‘chim’, đau ‘chim’ và không đitè được”. Nhưng cần tránh dọa nạt thái quá, chẳng hạn, dọa “xẻo chim”, “mabắt”, “ông ba bị lấy mất chim”… Mọi sự đe dọa của cha mẹ đều ảnh hưởng đếntâm lý của bé, có thể gây rối nhiễu tâm lý hoặc khiến bé chai lỳ.
Nếu cảm thấy hoang mang, phụhuynh có thể tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ hoặc chuyên gia. Hiện tượng thủdâm sớm ở bé có thể xảy đến. Qua tư vấn từ chuyên gia, cha mẹ sẽ biết cáchứng phó với con thích hợp.
Theo Ngọc Bình