Chủ đề

học thêm

học thêm

Vì sao học sinh cần học thêm?

Liên quan việc Bộ GD-ĐT đang xây dựng dự thảo thông tư quy định về việc dạy thêm, học thêm; một số ý kiến băn khoăn rằng chương trình phổ thông 2018 được giới thiệu với nhiều đổi mới và ưu việt, tại sao học sinh vẫn cần học thêm.

Bộ Giáo dục: Không cấm dạy thêm, học thêm xuất phát từ nhu cầu thực tiễn

Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT) nói rằng, khi xây dựng dự thảo Thông tư quy định về dạy thêm, học thêm điều quan trọng mà Bộ GD&ĐT hướng đến là cấm hiện tượng tiêu cực chứ không cấm những nhu cầu có thực và chính đáng của cả người dạy và người học.

Chưa hết năm học, phụ huynh đã lên lịch cho con học thêm kín hè

Nhiều học sinh buồn bã, chán nản khi nhận thời khoá biểu hè sắp tới với lịch học thêm dày đặc, dù cho năm học cũ chưa kết thúc.

Bé gái lớp 4 phản ứng gay gắt, hỏi mẹ: "Con đi học thêm vì ai?"

Cháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi"

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Bà mẹ ở TP.HCM bật mí mức chi cho việc học của con, nhiều người xuýt xoa đòi "cắp tráp" theo học: Thế này thì nuôi mấy đứa cũng được

Không phải ai ở thành phố lớn cũng lâm vào cảnh cuối tháng "vò đầu bứt tóc" vì chi tiêu cho con cái.

Người mẹ cắn rứt, buộc phải cho con học thêm trước khi vào lớp 1

"Mẹ ơi, có phải con dốt như Nobita hay không? Con thấy các bạn học rất nhanh, đọc hết được rồi còn con không biết đọc", câu hỏi của cậu con trai khi vào lớp 1 trở thành nỗi ám ảnh của chị Quỳnh My.

Bà mẹ ở TP.HCM than quanh năm suốt tháng nợ nần chồng chất vì tiền học của con, hội phụ huynh phát hiện 1 điểm "không hiểu nổi"

Bà mẹ này cho biết nhiều lúc chị chỉ muốn buông xuôi cho xong, nhưng nghĩ đến con nên đành phải cắn răng cố gắng.

Cấm giáo viên cắt giảm nội dung chương trình chính khóa để dạy thêm

Giáo viên ở Bình Dương bị cấm ép học sinh học thêm dưới mọi hình thức, đặc biệt không được cắt giảm giờ học chính khóa để dạy thêm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không chèn giáo dục ngoài giờ vào tiết học chính khóa

Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa phải được người học tham gia trên tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc. Ngoài ra, việc bố trí thời gian học các chương trình này không xen giữa các tiết học chính khóa.

Cô giáo về hưu: "Trẻ phải đi học thêm nhiều là tại bố mẹ"

Cô Nguyễn Bích Mai cho rằng bố mẹ phải nhìn lại cách giáo dục con và mục đích của việc cho con đi học thêm thay vì vội vàng chỉ trích học thêm, dạy thêm.

'Mẹ ơi, các bạn học thêm ở nhà cô điểm cao hơn'

Chị T. chia sẻ, vì tâm lý lo lắng con không được quan tâm nên khi biết cô giáo mở lớp học thêm tại nhà, dù con chỉ mới học lớp 1, chị cũng đã đăng ký.

Ông bố ở Hà Nội: "Muốn con học giỏi mà không cần học thêm là ảo tưởng"

Anh Hoàng Văn Thắng (Thanh Trì, Hà Nội) cho rằng: Chỉ một số ít học sinh có khả năng tự học. Số còn lại muốn đạt tiêu chuẩn "giỏi" cần học nhiều hơn bình thường với sự hướng dẫn của giáo viên.

Con học thêm mất 8,4 triệu/tháng, phụ huynh nói: "Thế là ít"

Chị Phạm Thị Thúy (Đống Đa, Hà Nội) chi 1/3 thu nhập cho việc học thêm của con. Trong đó, riêng tiền học thêm là gần 10 triệu/tháng.

Tranh luận dạy thêm, học thêm: "Con người ta có, chẳng lẽ con mình không?"

Trong khi có ý kiến đề xuất đưa dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện để quản lý, thì cũng có người mong dẹp sạch nạn dạy thêm, học thêm.

Cháu đi học thêm liên tục, bà ngoại muốn nói chuyện phải chờ đến... 11h đêm

Mẹ chị Ngân nhiều lần gọi điện để nói chuyện với cháu nhưng... lúc nào đứa cháu cũng vướng lịch học thêm. Bà đành canh thức đến 11h đêm để gặp được cháu.

Mẹ lên tiếng cấm dạy thêm học sinh tiểu học, con được "chăm sóc đặc biệt"

Khi chị V. lên tiếng, nói về quy định của Bộ GD&ĐT cấm dạy thêm học sinh tiểu học, con chị đã được... cô giáo cho vào diện "chăm sóc đặc biệt".

'Gửi con học thêm cô chủ nhiệm, kết quả học tập tự khắc sẽ giỏi'

Nhiều gia đình không mấy khá giả vẫn "cắn răng" nhịn ăn nhịn tiêu cho con đi học thêm mà không quan tâm đến chất lượng, chỉ mong cô giáo không "đì" con mình.

'Lớp 39/40 em đến nhà cô học thêm, con tôi như người dị biệt'

"Tôi ngỡ ngàng khi con nói cả lớp đều đến nhà cô học thêm, mình con không đi học nên cô đang hỏi thăm", một phụ huynh chia sẻ.