
Theo bệnh sử, nam sinh sống với bố trong hoàn cảnh ba mẹ ly hôn. Khoảng hai tuần trước khi nhập viện, em xem một video trên mạng hướng dẫn hành vi “tạo khoái cảm” bằng cách đưa dây sạc điện thoại vào niệu đạo. Làm theo hướng dẫn, em đẩy dây sạc vào sâu rồi không thể tự lấy ra; dị vật sau đó trôi lên bàng quang. Lo sợ bị trách mắng, nam sinh giấu kín sự việc cho đến khi xuất hiện tiểu buốt, tiểu gắt, đau tăng dần mới báo với gia đình. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại khoa Ngoại Niệu, qua thăm khám và chẩn đoán, BS Tăng Chí Quyền xác định dị vật nằm trong bàng quang, nguy cơ gây viêm nhiễm nặng nên chỉ định phẫu thuật nội soi khẩn cấp. Ca mổ kéo dài khoảng 30 phút. Ê kíp gặp nhiều khó khăn vì dây sạc cuộn thành nhiều vòng, một phần bị mục sau thời gian dài ngâm trong nước tiểu.
Các bác sĩ đã cẩn trọng trong từng thao tác, lấy thành công dị vật là cuộn dây sạc điện thoại ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Sau can thiệp, sức khỏe của nam sinh đã bình phục tốt. Em đã được các bác sĩ tư vấn tâm lý để tránh tái diễn những hành động có thể vô tình gây nguy hiểm cho bản thân.

Các bác sĩ cảnh báo, hành vi đưa dị vật vào niệu đạo có thể dẫn đến rách, thủng niệu đạo, viêm bàng quang, nhiễm trùng lan rộng, xuất huyết, thậm chí có thể đe dọa tính mạng nếu để quá lâu. Để tránh nguy hiểm tương tự có thể xảy ra với trẻ, bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần quan tâm, trao đổi và hướng dẫn trẻ vị thành niên về an toàn cơ thể và kỹ năng nhận diện nội dung độc hại trên mạng. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường ở vùng kín hoặc nghi ngờ có dị vật, cần đưa đến bệnh viện ngay để tránh biến chứng nguy hiểm.
