Ngày hôm nay, 3/7, các thísinh dự thi đợt I dành cho khối A sẽ làm thủ tục dự thi tại các hội đồng dự thi.Theo các chuyên gia tuyển sinh, những giấy tờ rất quen thuộc như: chứng minhnhân dân, bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy báo dựthi là những "giấy tờ bất ly thân", thí sinh không được phép quên. Nhiều trườngđang ráo riết lên phương án phòng chống quay cóp, thi hộ, thi kèm.

Thí sinh phải chú ý tới khuvực, đối tượng, diện ưu tiên

Thượng tá Trần Kim Hải, PhóTrưởng phòng Đào tạo Học viện ANND cho biết, ngày làm thủ tục, thí sinh phải đọckỹ những thông tin trên giấy báo dự thi, đặc biệt là thông tin về đối tượng, khuvực, đối tượng ưu tiên để đối chiếu, nếu có sai sót gì thì còn điều chỉnh kịpthời, tránh thiệt thòi cho thí sinh.

Hôm nay, các thí sinh làm thủ tục thi ĐH, CĐ
Đối chiếu kỹ ảnh và thí sinh để phát hiện thi hộ. Ảnh: PV.

Trên thực tế năm nào cũng cókhông ít thí sinh quên phiếu báo dự thi, bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên, cũng nhưnhiều trường ĐH khác, Học viện ANND sẽ tạo điều kiện tối đa để thí sinh đượcđiều chỉnh thông tin và sẽ giải quyết thủ tục cho thí sinh đến sát giờ thi.Thượng tá Trần Kim Hải còn cho biết, nếu bước vào phòng thi, thí sinh thiếu giấytờ thì nhà trường vẫn cho các em thi với điều kiện, các em phải viết cam đoan sẽhoàn thiện bổ sung giấy tờ sau khi thi.

Một cán bộ tuyển sinh của ĐH Báchkhoa Hà Nội cho hay, nhiều thí sinh sau khi thi xong mới khiếu nại mình thuộcđối tượng ưu tiên nhưng không được cộng điểm. Nguyên nhân là do khi làm thủ tụccác em đã chủ quan, không kiểm tra diện ưu tiên. Nếu thí sinh thuộc đối tượng ưutiên nhưng giấy báo thi ghi sai hoặc không ghi thì phải bổ sung giấy tờ ưu tiêntrong ngày làm thủ tục dự thi. Nếu không, sau này sẽ không thể bổ sung được đểtính điểm ưu tiên. Việc đọc kỹ giấy báo thi còn tránh được những sai lầm đángtiếc như thi nhầm khối (đặc biệt là khối D có nhiều ngoại ngữ khác nhau) hoặcđến nhầm địa điểm thi...

Lưu ý tô mã đề và số báo danhtrong bài thi trắc nghiệm

Cũng theo Thượng tá Trần Kim Hải,để tránh cho thí sinh không mắc phải những sai lầm đáng tiếc, nhà trường đã tậphuấn kỹ cho giám thị phải quán triệt tới thí sinh tất cả những quy định cấm thísinh, trong đó có việc mang "phao" và mang điện thoại di động.

Để ngăn chặn nạn mang "phao", Họcviện ANND đã tổ chức 3 trạm để "nhắc nhở" thí sinh (trạm 1: cổng vào của họcviện, trạm 2 bắt đầu vào khu vực thi và trạm 3, trước khi vào phòng thi). Nămnay, kết thúc từng môn thi, Học viện ANND sẽ tổ chức "làm sạch", sau đó niêmphong phòng thi tới môn thi tiếp theo để tránh tình trạng gửi tài liệu vào phòngthi trước hoặc tình trạng thí sinh bị "xử oan" do ngồi đúng chỗ còn rớt lại tàiliệu mà thí sinh để lại từ môn thi trước.

Quán triệt tới thí sinh những quyđịnh của môn thi trắc nghiệm cũng sẽ được các trường thực hiện ráo riết trongngày làm thủ tục. Thầy giáo Lê Quốc Hạnh, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Hà Nội chorằng, thi trắc nghiệm không còn xa lạ với thí sinh, nhưng việc phổ biến 24 yêucầu mà Bộ GD&ĐT ban hành về thi trắc nghiệm tới thí sinh sẽ không thừa.

Cụ thể theo thầy Hạnh, yếu tốthời gian rất quan trọng, thí sinh chỉ nên dành 1 phút/câu, phải làm nhanh, câukhó thì bỏ qua, làm hết một lượt rồi tua lại kiểm tra từ đầu. Còn theo một cánbộ tuyển sinh của Học viện CSND, kinh nghiệm từ những kỳ thi trước cho thấy, rấtnhiều thí sinh đã quên tô mã đề, số báo danh. Do đó, Học viện CSND đã nhắc giámthị phải phổ biến thật kỹ các kỹ thuật làm bài thi trắc nghiệm tới cho thí sinh.

Ráo riết chống thi hộ, thi kèm

Liệu năm nay có tái diễn tìnhtrạng thi kèm, thi hộ? Nhiều chuyên gia tuyển sinh của các trường ĐH khẳng định,không thể chủ quan, nhất là khi đường dây thi thuê vào ĐH tại chức có quy mô lớndo Công an Hà Nội vừa khám phá, đối tượng đã sử dụng hình thức thi hộ trắcnghiệm sử dụng công nghệ cao (soạn sẵn tin nhắn đánh số thứ tự, chỉ cần điền đápán vào là gửi tin tới đối tượng được thi hộ).

Trung tá Lê Hùng, Đội trưởng ĐộiAn ninh Giáo dục, Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội cho hay, cóthể mùa thi này đối tượng sẽ sử dụng công nghệ 3G, sử dụng phương tiện máy tínhhiện đại bên trong có gắn bộ phận thu phát tin để thi hộ, thi kèm, nhưng lựclượng Công an bằng biện pháp nghiệp vụ sẽ vô hiệu hoá tất cả những thủ đoạn tinhvi đó.

Còn thầy Lê Quốc Hạnh, ĐH Hà Nộicho biết, để phòng ngừa tình trạng thi hộ, trường đã rà soát hồ sơ và các thôngtin thí sinh cẩn thận, chính xác, hiện chưa phát hiện được hồ sơ nào nghi vấn(có vài hồ sơ trùng tên, họ, nhưng là thí sinh đăng ký dự thi nhiều ngành).

Theo thầy Hạnh, trách nhiệm giámthị vẫn là quan trọng nhất để phát hiện đối tượng thi hộ. Nhiều trường ĐH đanghoàn thiện album ảnh thí sinh từng phòng thi - một động thái tích cực để giámthị đối chiếu với thí sinh dự thi. Nhiều trường đã tách những cặp thí sinh trùngtên họ ra các phòng thi khác nhau.

Theo Thu Phương
 CAND