Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ công bố quyết định về quy mô và nhịpđộ rút binh lính Mỹ  khỏi Afghanistan giữa lúc vẫn còn những longoại về tình hình an ninh và áp lực kinh tế. 

Theo các quan chức chính quyền Mỹ, hôm nay (22/6) Tổng thống BarackObama sẽ công bố kế hoạch bắt đầu rút hàng nghìn binh lính Mỹ khỏichiến trường Afghanistan. Kế hoạch này sẽ được đưa ra trước chuyếnthăm của Tổng thống Obama vào hôm thứ Năm tới Fort Drum - một căn cứquân sự ở New York, quê hương của sư đoàn Mountain số 10 - đơn vịthường xuyên triển khai binh lính tới Afghanistan.

Tháng 12/2009 khi đưa ra chiến lược tổng thể cho Afghanistan, Tổngthống Obama đã công bố tháng 7 tới sẽ là thời hạn bắt đầu rút một sốtrong khoảng 97.000 binh lính Mỹ đang đóng quân tại đây về nước vàtrao trách nhiệm lớn hơn cho các lực lượng an ninh Afghanistan. Mộtkế hoạch bàn giao đầy đủ cho người Afghanistan dự kiến sẽ được thựchiện vào năm 2014. 

Hiện tại nội bộ chính phủ Mỹ vẫn bất đồng về một số vấn đề liên quanđến kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan.
 
Hôm nay Mỹ công bố kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan
Binh lính Mỹ tại Afghanistan năm 2011.



Tổng thống Obama hiện đang chịu áp lực gia tăng từ các  nhà lập phápcủa cả hai đảng cũng như các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòaphải đẩy nhanh tốc độ rút quân sau khi các lực lượng Mỹ đã tiêu diệtbin Laden hồi tháng trước. Trong khi đó, Bộ trưởng quốc phòng RobertGates, người sẽ từ nhiệm vào ngày 30/6 và tướng David Petraeus,người sẽ thôi làm tư lệnh quân Mỹ tại Afghanistan vào cuối năm nayđể giữ chức Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đều ủng hộ mộtcuộc rút quân được quyết định bởi các điều kiện an ninh ởAfghanistan. 

Tuần trước, một nhóm gồm 27 thượng nghị sỹ đã ký vào một lá thư gửiTổng thống Obama kêu gọi cắt giảm sự hiện diện của Mỹ tạiAfghanistan một cách phù hợp và bền vững, cho rằng các mục tiêuchính của Mỹ tại Afghanistan đã đạt được. 

Tuy chưa biết chắc chắn nhưng cũng đã có một số tiên toán về sốlượng binh lính sẽ được rút khỏi Afghanistan.

Philip J. Crowley, nguyên phát ngôn viên Bộ ngoại giao nói, cái chếtcủa trùm khủng bố Osama bin Laden và mối lo ngại ở cả hai đảng vềthâm hụt ngân sách có nghĩa là Obama sẽ nhận được sự hậu thuẫn chínhtrị cắt giảm số binh lính ở Afghanistan vào khoảng 1/3.  

Tướng Petraeus cũng đã tham mưu cho tổng thống Obama các lựa chọn vềviệc rút quân vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, cả Nhà trắng và Bộquốc phòng đều chưa tiết lộ các lựa chọn mà tướng Petraeus đưa racho tổng thống. Nhưng tạp chí National Journal hôm 20/6 dẫn lời cácquan chức chính quyền và quân sự giấu tên cho biết, Petraeus sẽ ủnghộ việc rút khoảng 30.000 binh lính vào cuối 2012.  

Chi phí  chiến tranh, một phần nguyên nhân làm thâm hụt ngân sáchhàng tỷ USD mà cả Quốc hội và Tổng thống Obama đã hứa cắt giảm, cũngsẽ được tính toán. Đô đốc Mike Mullen - Chủ tịch hội đồng tham mưutrưởng liên quân hồi đầu tháng đã nói với các phóng viên “ những cânnhắc về chi phí là trọng tâm các buổi thảo luận của chính quyền vềnhịp độ rút quân”. 

Theo Minh Phạm
Bee