
Từ 6h30 sáng nay, khu vực cổng Trường THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình, Hà Nội) đã tập trung đông thí sinh và phụ huynh. Em Gia Linh cho biết: “Sáng nay, mẹ cho em ăn xôi đỗ để lấy may mắn. Hôm qua em cũng ngủ sớm. Nhìn chung tinh thần em thoải mái, đã sẵn sàng cho kỳ thi”.

Tại Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân, lúc 6h45, học sinh và phụ huynh có mặt khá đông. Nguyễn Khánh An, học sinh Trường THCS Kim Giang được mẹ đưa tới điểm thi này, cách nhà 3km. Đây là ngôi trường An đặt nguyện vọng 1, có tỷ lệ chọi gần 1 trên 2.

Bước vào môn thi đầu tiên, Khánh An nói có phần áp lực vì đây không phải môn thế mạnh của mình. Ngày hôm qua, nữ sinh dành toàn bộ thời gian buổi chiều để xem lại các dẫn chứng nghị luận.
Nữ sinh kỳ vọng đề sẽ ra vào chủ đề tình yêu quê hương đất nước vì em có thể lấy dẫn chứng từ những điều gần gũi, quen thuộc xung quanh em.

Đưa con tới điểm thi Trường THCS Thanh Xuân Trung - nơi các thí sinh có nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nhân Chính dự thi, chị Ngọc Huyền vẫn chưa rời đi ngay mà nán lại vì khá lo lắng.
Chị Huyền kể, từ sáng sớm con đã nói rất hồi hộp. Người mẹ động viên con không có gì phải lo, nếu gặp câu hỏi khó thì cứ nhắm mắt, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục làm bài. “Tôi còn nấu nước đỗ ấm cho con uống, để cả hai mẹ con đều vững tâm hơn”, chị Huyền chia sẻ.

Nhiều phụ huynh khác cũng cho biết điều may mắn nhất là con không bị ốm trước kỳ thi, đến thời điểm này phần nào có thể yên tâm hơn.

Chị Nguyễn Nga (trú phường Thanh Xuân) cho biết, do con thi tại Trường THCS Dương Nội, hai mẹ con đã xuất phát từ 6h sáng. Người mẹ cho hay gia đình khá thoải mái, xác định con học trường nào cũng được, miễn nỗ lực hết mình. Tuy vậy, sáng nay chị vẫn run khi đưa con đến điểm thi.
“Trước khi đi, hai mẹ con cũng thắp hương xin tổ tiên phù hộ. Cháu có lẽ không áp lực từ gia đình mà chủ yếu từ bản thân và bạn bè, vì cũng muốn vào trường top. Tôi chỉ dặn con bình tĩnh, tự tin làm bài, đừng vội bỏ cuộc”, chị Nga chia sẻ.

Trong sáng nay, môn Ngữ văn được tính thời gian làm bài từ 8h, kéo dài 120 phút. Theo quy định, thí sinh được gọi vào phòng thi lúc 7h15. Đến 7h55, cán bộ coi thi sẽ phát đề thi môn Ngữ văn. Theo chương trình mới, đề thi Ngữ văn không dùng ngữ liệu trong sách giáo khoa. Do đó, học sinh sẽ không còn có thể đoán đề hay học tủ.

Nói về định hướng ra đề thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, cấu trúc, định dạng đề thi vào lớp 10 của Hà Nội bám sát đề minh họa đã được công bố theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.
“Kế thừa những kết quả đạt được của năm trước, chúng tôi rút kinh nghiệm để làm sao chất lượng đề thi tốt hơn. Nguyên tắc đề thi là vừa sức, có tính phân hóa và phục vụ tốt cho mục tiêu tuyển sinh vào lớp 10”, ông Nhâm nói.
Đề thi vào lớp 10 Hà Nội năm nay vẫn bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu thuộc nội dung lớp 9.
Theo kế hoạch, ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026. Cụ thể, sáng 30/5, thí sinh thi Ngữ văn (trong 120 phút), buổi chiều thi Ngoại ngữ (trong 60 phút). Sáng 31/5, thí sinh thi môn Toán trong 120 phút. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.
Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Theo Vietnamnet