Hơn 45.000 người trên khắp thếgiới đã quy tụ tại một thành phố nhỏ miền Valencia ở Tây Ban Nha tham gia lễ hộiném cà chua hằng năm, để dùng 100 tấn cà chua chín ném nhau. Đây được cho làcuộc ném cà chua lớn nhất từ trước tới nay.

La Tomatina là lễ hội ném cà chuađược tổ chức vào ngày thứ tư cuối cùng của tháng 8 mỗi năm tại thành phố Bunolthuộc miền Valencia. Lễ hội ném cà chua bắt đầu tình cờ vào năm 1945 và thu hútkhoảng 45.000 người đến Bunol, nơi hiện có 10.000 cư dân.

Hơn 45.000 người tham gia lễ hội ném cà chua

Đám đông say sưa trong cuộc chiến ném cà chua

Do lượng khách đông như thế, Hãngđường sắt Renfe của Tây Ban Nha đã xếp lịch cho 17 xe lửa đặc biệt chở du kháchđến Bunol tham gia trận ném cà chua kéo dài một tiếng này. Có hơn 100 cảnh sátvà 120 người tình nguyện tham gia kiểm soát trật tự.

Bunol chi khoảng 114.000 USD/ nămcho lễ hội ném cà chua, trong đó có chi phí cho cà chua, nhà tắm, nhà vệ sinh,lau chùi và nhân viên y tế.

Pilar Garrigues, quan chức vănhóa của Bunol, nói: “Lễ hội này đã thâm nhập vào máu huyết của chúng tôi. Chúngtôi hãnh diện về Tomatina, một lễ hội đã đưa tên Bunol lên bản đồ thế giới”.

Lễ hội ném cà chua được cho làbắt đầu hồi tháng 8-1945 khi một vụ xung đột xảy ra giữa một nhóm người trẻtrong số những người tham dự một lễ hội ở địa phương, và những quầy bán rau,trái bị trưng dụng để ném nhau.

Nhà độc tài Francisco Franco đãcấm cuộc chiến cà chua được hơn một thập niên cho đến khi nó được hợp pháp hóanăm 1957.

Theo Tuổi trẻ