Cơ thể đang mỏi mệt, chỉcần hít chút tinh dầu hương tự nhiên dường như có thêm năng lượng, đầu óctỉnh táo, sảng khoái. Nhưng có không ít mùi hương khiến chúng ta mỏi mệt,nhức đầu, thậm chí ói mửa, lên cơn hen suyễn...
Thư giãn, an thần và quyến rũ
Một số bạn gái dù áp lực côngviệc nặng nhọc nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản. Chị Nguyễn Thị Kim Phượng -chuyên kinh doanh và sản xuất túi xách, cho biết: “Công việc của tôi căng thẳngvô cùng, nhập phụ liệu, nguyên liệu, “lên” mẫu mã, phải quyết định trong tíchtắc, chỉ cần không tỉnh táo sản xuất ra hàng mà thị trường không “mặn” là mấtnăm, bảy trăm triệu ngay. Để có sức khỏe và sự hưng phấn làm việc, mỗi ngày tôiđều ngâm người trong bồn tắm cùng với mùi oải hương yêu thích”.
Hoa oải hương, hoa hồng được cácspa tại TP.HCM dùng nhiều, mùi hương của các loại hoa này tạo sự sảng khoái, bêncạnh đó nó còn có tác dụng trị chứng mất ngủ, đau đầu, giảm căng thẳng.
Ngoài giá trị tăng cường sứckhỏe, mùi hương còn là cách để chị em tự tạo cho mình một “mùi” riêng (từ cácloại mỹ phẩm, nước hoa, tắm tinh dầu...) quyến rũ. Ở góc độ giao tiếp xã hội,hương thơm toát ra từ cơ thể giúp phụ nữ tự tin, lịch lãm hơn trong giao tiếp.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Nghiên cứu của các nhà khoa họccho thấy, những mùi hương tự nhiên kích thích mạnh lên não bộ khiến cơ thể phấnchấn, tươi vui, ví dụ: hoa nhài tạo cảm giác thoải mái, mùi thơm của sả và ládứa giúp xua tan cảm giác mỏi mệt. Trong Đông y, mùi hương được dùng để giảicảm, chữa sổ mũi, làm ấm cơ thể, đó là những nồi nước xông chứa các loại lá:hương nhu, lá sả, ngải cứu, kinh giới...
Thơm... phát bệnh
Trên thị trường có nhiều sản phẩmcó hương thơm: phấn thơm, lăn khử mùi, xà phòng tắm, sữa tắm, dầu gội đầu, kemdưỡng da. Các sản phẩm gia dụng như bột giặt, nước xả vải, nước rửa chén, nướcxịt phòng cũng ngát hương. Tuy nhiên do sản phẩm phải có giá thành hạ nên cácnhà sản xuất không dùng hương thơm từ thiên nhiên mà thường sử dụng hương hóachất.
Một khảo sát được Cơ quan bảo vệmôi trường Mỹ thực hiện, cho thấy: một lượng lớn các hương thơm đang được sửdụng là những hóa chất có độc tính đối với cơ thể, có thể gây tổn thương hệ thầnkinh. Bệnh do hương thơm gây ra dễ nhận biết, nhất là dị ứng, hen suyễn.
Bác sĩ Võ Quang Đỉnh - giảng viênĐại học Y dược TPHCM, cho biết: “Con số thống kê ở nước ngoài cho thấy nhiềungười bị dị ứng hương liệu, còn Việt Nam chưa có thống kê. Tuy nhiên con số nàykhông nhỏ, những trường hợp dị ứng mùi hương nặng thì bị co thắt đường thở,nghẹt thở, trường hợp nhẹ nổi mề đay, phồng nước (nước hoa gây dị ứng ngay chỗbôi). Tại bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM, các bé bị dị ứng hương liệu thường đượcđiều trị tại phòng khám, chủ yếu do cơ địa, có bé bị phù người, khó thở, lên cơnsuyễn...
Bí quyết dùng hương thơm
Với trẻ em, nên chọn những sảnphẩm dầu gội, sữa tắm... uy tín dành riêng cho trẻ, chọn loại mùi nhẹ nhàng hoặckhông mùi càng tốt. Dược sĩ Lưu Đức Nghi - Mỹ phẩm Lana TP.HCM, cho rằng, chấtmentol có trong nhiều loại dầu tuy không có hại cho người lớn nhưng rất nguyhiểm cho trẻ em vì gây ức chế hô hấp. Những bà mẹ mới sinh chỉ nên dùng dầukhuynh diệp cho bé. Bên cạnh đó, việc lựa chọn các sản phẩm có hương thơm cũngcần chú ý đến hạn sử dụng, vì một số hương liệu hóa chất có thể biến đổi chấtlượng theo thời gian và gây độc hô hấp, dị ứng trên da...
Nếu bạn là người thích xài nướchoa, cần nhớ nước hoa sản xuất từ thiên nhiên đắt hơn sản xuất từ hóa chất, mùicũng nhẹ nhàng, được nhiều người ưa thích hơn. Theo bác sĩ Võ Quang Đỉnh, mộtloại nước hoa có thể sử dụng đến vài trăm hóa chất, vì vậy sản phẩm càng thơmcàng dễ bị dị ứng. Do đó, khi dùng nước hoa nên dùng lượng vừa phải để không ảnhhưởng sức khỏe bản thân và người xung quanh. Tương tự với các sản phẩm gia dụng,nên chọn loại có hương thơm nhẹ: hương chanh, hương hoa hồng... Trong trường hợpda quá mẫn cảm hoặc dễ dị ứng với hương liệu, nên chọn các loại mỹ phẩm, hóa mỹphẩm không mùi.
Theo Phương Nam