Theo Cục trồngtrọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hiện có gần 40.000 ha lúa của5 tỉnh gồm: Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định và Hải Phòng bị ngập úngtrong cơn bão số 1 vừa qua

Tỉnh có diện tích lúa bị ngậpnhiều và nặng nhất là Nam Định với gần 23.000 ha, sau đó là Hà Nam, Thái Bình.

Huy động mọi nguồn lực cứu lúa sau mưa bão

Để cứu lúa, Cục trồng trọt đềnghị các tỉnh huy động tối đa mọi phương tiện máy bơm điện, bơm dầu để bơm cưỡngbức kết hợp với tháo nước nhanh khi triều xuống để cứu lúa vùng bị ngập; đồngthời khoanh vùng ưu tiên bơm tiêu nhanh cho những diện tích bị ngập nặng, tiêuúng kịp thời nhằm bảo vệ các trà lúa mới cấy.

Những diện tích lúa bị ngập nặng,không có khả năng phục hồi cần tiến hành cấy lại bằng lúa tỉa từ diện tích cấytrước hoặc bằng mạ đã gieo. Đối với diện tích lúa đã được tiêu úng cần giữ nướcmặt ruộng từ 2-3 cm, tiến hành bón thúc sớm và kết hợp phun phân bón qua lá đểlúa nhanh phục hồi, đẻ nhánh sớm và tập trung, chú ý phun trừ bọ trĩ giai đoạnđầu lúa đẻ nhánh. Bên cạnh đó, các tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ cấy lúa Mùa muộnđể kết thúc trong khung thời vụ cho phép (trước ngày 5/8).

Cục Trồng trọt cũng đề nghị cácđịa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 2 để có biện pháp chủ độngứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Theo TTXVN