Những nữ thần Muses là 9 người phụ nữ trẻ xinh đẹp tượng trưng cho: khoa học, văn học và nghệ thuật. Họ chính là nguồn cảm hứng sáng tác trong các tư liệu thơ nhạc của văn hóa Hy Lạp cổ xưa. Họ còn được coi là hiện thân của tri thức và nghệ thuật, đặc biệt là ca vũ, âm nhạc và văn học.
Những nữ thần Muses là 9 người
phụ nữ trẻ xinh đẹp tượng trưng cho: khoa học, văn học và nghệ thuật. Họ
chính là nguồn cảm hứng sáng tác trong các tư liệu thơ nhạc của văn hóa
Hy Lạp cổ xưa. Họ còn được coi là hiện thân của tri thức và nghệ thuật,
đặc biệt là ca vũ, âm nhạc và văn học.
9
nữ thần Muses là con gái của thần Zeus (vua của các vị thần) và
Mnemosyne (nữ thần ký ức). Cũng có truyền thuyết khác cho rằng họ là
những nữ thần sinh ra từ 4 dòng suối Helicon chảy trên mặt đất, sau khi
Pegasus, chú ngựa thần có cánh in dấu chân lên mặt đất và tạo ra những
dòng chảy này.
Những lĩnh vực nghệ thuật của 9 nữ
thần Muses bao gồm: Âm nhạc, khoa học, triết học, toán học, địa lý, kịch
và hội họa. Người ta tin rằng những nữ thần Muses có khả năng mang lại
sự thành công và thịnh vượng cho con người.
Mãi cho đến thời kỳ Phục hưng và phong
trào nghệ thuật tân cổ điển, hình ảnh của 9 nữ thần Muses mới được
chuẩn hóa và phổ biến rộng rãi. Họ bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong
những tác phẩm điêu khắc và hội họa. Mỗi nữ thần sẽ cầm một vật biểu
trưng riêng gọi là biểu vật.
Tín ngưỡng thờ 9 nữ thần Muses thường
gắn liền với những thác nước hoặc suối. Trong các lễ thờ thần sẽ có
những màn đọc thơ dài cùng các lễ cúng tế đặc biệt. Vào thế kỷ 18 người
ta thậm chí còn tìm cách khôi phục những lễ cúng này nhưng không được và
hiện nay chúng đã hoàn toàn mai một.
1.Calliope
Calliope là nữ thần thơ ca sử thi. Bà
có hai người con là Orpheus và Linus. Bà là nữ thần trí tuệ và quyết
đoán nhất, là nữ thần của tài diễn thuyết hùng biện. Bà thường cầm trong
tay những biểu trưng như một bản ghi, một tờ giấy được cuộn tròn, một
cuốn sách hoặc đang đội vương miện.
2.Clio
Clio là nữ thần Lịch sử. bà có một người con trai là Hyacinth. Bà thường cầm một cuộn giấy đang mở hoặc ngồi bên một chồng sách
3.Erato
Erato là nữ thần Lời thơ, đặc biệt là
những vần thơ về tình yêu hay chuyện ái ân nam nữ. Erato thường đội một
vòng hoa kết từ hoa hồng và hoa sim, tay cầm đàn Cithara (đàn lyre) hoặc
nắm một mũi tên vàng.
4.Euterpe
Euterpe trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là
“Người mang lại niềm vui”, là nữ thần Âm nhạc có nhiệm vụ mua vui cho
các thần trên núi Olympus. Bà là nguồn cảm hứng cho các nhà thơ, nhà văn
và nhà viết kịch. Euterpe thường chơi một loại nhạc cụ tên là Aulos
(sáo flute đôi).
5.Melpomene
Melpomene là Nữ thần Ca hát nhưng sau
này trở thành Nữ thần của Bi kịch. Bà thường mang một chiếc mặt nạ đau
thương, đi loại ủng mà các diễn viên kịch đóng vai bi thường sử dụng,
một tay cầm dao hoặc kiếm còn tay kia giữ mặt nạ. Nếu muốn sáng tác ra
những lời ca đẹp đẽ thì thần Melpomene sẽ là nguồn cảm hứng bất tận.
6.Polymnia
Là nữ thần của những vần thơ thần
thánh, những bài thánh ca và những bài diễn thuyết. Bà có dáng đứng và
khuôn mặt khá trầm ngâm với tư thế đang chống cằm.
7.Terpsichore
Được mệnh danh là Nữ thần ca vũ và nhạc kịch, Terpsichore thường được khắc họa với dáng đứng hoặc ngồi bên một cây đàn lyre.
8.Thalia
Thalia là nữ thần của những vần thơ
hài hước. Bà thường đeo vòng hoa dây thường xuân, tay cầm mặt nạ hài
hước và tay kia cầm một cây roi của những người chăn cừu.
9.Urania
Urania là Nữ thần của Thiên văn học và
những tư liệu thiên văn học. Bà có tài đoán trước tương lai dựa vào vị
trí của các vì sao. Bà được thừa hưởng năng lực và trí tuệ của thần Zeus
cũng như vẻ đẹp và sự ấm áp của nữ thần Mnemosynes. Urania thường mặc
một chiếc áo choàng thêu các vì sao, mắt hướng về phía Thiên Đàng và
đứng bên một tinh cầu mà bà dùng một cây gậy chỉ vào.
10. Và nữ thần thứ 10
Trong lịch sử sau này có thêm một nữ
thần nữa là thần Sappho (Lesbos) được thần Plato phong danh. Hiện nay từ
Sappho được dành tặng cho những nhà thơ nữ kiệt xuất nhất. Tiếc thay
không còn tư liệu nào về cuộc đời của nữ thần Sappho được lưu truyền.