Mặc dù cho rằng cơ hội của các độibóng tại vòng 1/16 là ngang nhau nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn tin tưởng độibóng nào được đánh giá cao hơn, có trình độ đẳng cấp nhỉnh hơn sẽ bước tiếpvào vòng sau.

Huỳnh Đức: Hà Lan sẽ
Sẽ có rất nhiều người cho rằng trậnđấu giữa Hà Lan và Slovakia tối nay là không “đồng cân đồng lạng”, bởi xéttrên mọi khía cạnh, từ truyền thống cho đến đẳng cấp, những người “Hà Lanbay” hẳn sẽ luôn được đánh giá cao hơn đội bóng đến từ liên bang Tiệp Khắccũ.

Chia sẻ về vấn đề này, HLV trưởng CLBSHB Đà Nẵng - Lê Huỳnh Đức cho rằng, tất cả các đội bóng góp mặt tại vòngđấu này, đều sẽ ngang nhau về cơ hội giành chiến thắng: “Chúng ta đã đượcchứng kiến những đội bóng thuộc dạng chiếu dưới như Hàn Quốc, Ghana thi đấubốc lửa ra sao trước Uruguay và Mỹ: dù họ chỉ bị coi là đội cửa dưới, nhưngnhững diễn biến trên sân lại phản ánh điều ngược lại khi cả 2 ĐT này đều đãthi đấu một cách sòng phẳng với đối thủ. Vậy nên xét về cơ hội thì cả Hà Lanvà Slovakia không ai nhỉnh hơn ai”. Huỳnh Đức dẫn giải.

Huỳnh Đức: Hà Lan sẽ

Huỳnh Đức tin rằng, với dàn sao này...những người Hà Lan sẽ bay vào tứ kết?

Ngoài ra, vị “tướng” trẻ của SHB ĐàNẵng còn cho biết thêm: “Trong trận đấu giữa Hà Lan và Slovakia, một khitrái bóng chưa lăn thì chưa thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Vì thông thường,những đội bóng không được đánh giá cao, họ thường có một tâm lý rất thoảimái cùng một tinh thần chiến đấu rất mạnh mẽ khi xung trận, điều này sẽ làvật cản lớn và vô cùng khó khăn cho ĐT Hà Lan”.

Dẫu vậy, trong bóng đá chỉ thi đấubằng tinh thần thôi là chưa đủ, vì theo Lê Huỳnh Đức, trong những trận cầumang tính quyết định, trình độ đẳng cấp của đội bóng lớn sẽ được khẳng định:“Với những trận cầu mang tính quyết định, việc đội bóng nào sở hữu nhữngngôi sao lớn trong đội hình, lực lượng cầu thủ chất lượng hơn, đội bóng đósẽ giành chiến thắng. Cá nhân tôi vẫn đặt sự hy vọng vào ĐT Hà Lan, vì họ cónhững ngôi sao có thể làm xoay chuyển cục diện trận đấu như Van Persie hayAriel Robben, đấy chính là sự khác biệt giữa Hà Lan và Slovakia”. HLV LêHuỳnh Đức kết luận.

Theo Minh Quân