>>
Thủ tướng Hy Lạp GeorgePapandreou hôm qua tuyên bố chính phủ của ông đã đạt được thỏa thuận với EU vàIMF về các biện pháp đưa nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ tồi tệ nhấtlịch sử. Để đổi lấy gói cứu trợ khẩn cấp trị giá ước tính 120 tỉ euro trong vòng3 năm, chính quyền Athens đã chấp nhận điều kiện phải cắt giảm chi tiêu tới 30tỉ euro trong vòng 3 năm tới, theo BBC.
|
Người dân Hy Lạp phẫn nộ với kế hoạch giảm chi của chính phủ |
Theo kế hoạch được thôngbáo vào hôm qua, lương tháng thứ 13 và 14 cùng các loại tiền thưởng kháccủa nhân viên nhà nước sẽ bị cắt hoàn toàn trong khi lương sẽ không đượctăng trong vòng 3 năm. Lương hưu trong cả hai khu vực công và tư đều bịgiảm mạnh còn thuế giá trị gia tăng sẽ tăng từ 21%-23%. Chi phí quốcphòng và hệ thống y tế quốc gia cũng sẽ bị cắt. Kế hoạch vô cùng khắcnghiệt này nhằm đưa mức thâm hụt ngân sách của Hy Lạp xuống dưới 3% GDPvào năm 2014. Mức thâm hụt của quốc gia Nam Âu vào năm ngoái là 13,6%GDP, theo AFP.
Hiện Hy Lạp đang đứng trước bờvực phá sản với số nợ quốc gia trong năm nay dự báo lên tới 120% GDP. Reutersdẫn lời Bộ trưởng Tài chính George Papaconstantinou dự đoán mức nợ sẽ lên tới150% GDP vào năm 2013 và bắt đầu giảm từ năm 2014. Chính vì thế, Thủ tướngPapandreou kêu gọi người dân hãy chấp nhận những “hy sinh vĩ đại” để thoát khỏinguy cơ sụp đổ. “Gánh nặng đang đè lên vai tất cả mọi người và một thử thách rấtlớn đang chờ đợi chúng ta”, ông nói.
Tuy nhiên, lời kêu gọi của chínhphủ vẫn không thể lọt tai người dân khi suốt mấy ngày qua, hàng chục ngàn ngườiđã đụng độ với cảnh sát tại nhiều thành phố lớn trong các cuộc tuần hành phảnđối các biện pháp cắt giảm trên. “Chúng tôi sẽ không lùi bước. Không thể bắt dânchúng trả giá cho những chính sách sai lầm”, Stathis Anestis, phát ngôn viên củatổ chức công đoàn lớn nhất Hy Lạp GSEE, nói với AP.
Đây cũng là lần đầu tiên, EU phảira tay cứu một thành viên thuộc nhóm sử dụng đồng euro. Cuộc khủng hoảng nợ tạiHy Lạp khiến thị trường toàn thế giới rung chuyển và bắt đầu lan tới Bồ Đào Nha,Ireland và Tây Ban Nha. Tờ Bild am Sontag dẫn lời Thủ tướng Đức Angela Merkelnói kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” để đổi lấy cứu trợ của Hy Lạp sẽ là tấm gươngcho các nước thuộc diện nguy hiểm phải tìm cách tránh lâm vào tình thế đó.
Theo Trọng Kha