Ngày 12/5, Hy Lạp đã nhận được 5,5 tỷ euro từ gói cứu trợ khẩn cấp của Quỹ Tiền tệQuốc tế (IMF), trở thành nước đầu tiên trong Eurozone buộc phải nhờ tới sự việntrợ của thể chế tài chính này.

Theo một quan chức Bộ Tài chính Hy Lạp, chính phủ nước này hy vọng sẽ được nhậnthêm 14,5 tỷ euro trong gói cứu trợ của EU vào đầu tuần tới.

Khoản vay nói trên được rút trong bối cảnh hàng nghìn người dân Hy Lạp đang biểutình trên các đường phố Aten để phản đối thỏa thuận của chính phủ trong việc cắtgiảm mạnh ngân sách để đổi lấy gói cứu trợ khổng lồ trị giá 110 tỷ euro từ Liênminh châu Âu (EU) và IMF.

Đối mặt với các khoản nợ ngày càng phình căng và những rối loạn trên các thịtrường tài chính vốn đe dọa sẽ "nhấn chìm" các nền kinh tế khác, vào đầu thángnày, Hy Lạp đã được bật đèn xanh trong việc tiếp cận gói giải cứu tài chính lớnchưa từng có.

Phát biểu tại phiên họp nội các, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đánh giá góicứu trợ này là một thành công lớn đối với Aten, đồng thời khẳng định đại đa sốngười dân đã chấp nhận các biện pháp "kham khổ" mặc dù họ không cảm thấy dễ chịu.

Gói hỗ trợ mà EU và IMF dành cho Hy Lạp đã làm mất lòng tin của giới đầu tư vàocác nền kinh tế yếu hơn ở Eurozone và buộc các nhà lãnh đạo EU hôm 10/5 đã phảinhất trí thành lập quỹ chống khủng hoảng với quy mô lên tới 750 tỷ euro để hỗtrợ các nước bị ảnh hưởng bởi cơn bão nợ ở Hy Lạp.

Hy Lạp đặc biệt cần tới khoản tiền này bởi Aten đã bị loại khỏi các thị trườngnợ quốc tế khi các nhà đầu tư đòi phải có lãi suất thật cao mới cho vay và nướcnày hiện cần 9 tỷ euro để trả hết các khoản nợ đáo hạn vào ngày 19/5 tới.

Hy Lạp nhận cứu trợ, Tây Ban Nha cắt giảm lương

Cảnh sát Hy Lạp được đặt trong tình trạng báo động trước nguy cơ bạo lực leo thang (Ảnh: AP)

Trong khi đó, theo ước tính sơ bộ của cơ quan thống kê nhà nước Hy Lạp, đà suygiảm kinh tế của nước này đã chững lại, khi mức giảm trong quý I/2010 là 0,8%,giống với thời điểm quý IV/2009, chủ yếu nhờ các biện pháp cải cách nhằm kiềmchế các thị trường chợ đen.

Một số chuyên gia kinh tế cảnh báo các biện pháp thắt lưng buộc bụng sẽ đẩy HyLạp lún sâu hơn vào suy thoái và kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế, nhưng nhiềungười khác cho rằng những cải cách đang được ban hành, như cải tổ hệ thống hưutrí, là cần thiết.

Bộ trưởng Lao động Hy Lạp Andreas Loverdos nhận định hệ thống hưu trí của nướcnày sẽ "sụp đổ" vào năm 2015 nếu không có biện pháp cải tổ nào được thực hiện.

Tây Ban Nha cắt giảm lương để bù đắp thâm hụt ngân sách

Thủ tướng Tây Ban Nha Luis Rodriguez Zapatero cho biết quốc gia này sẽ cắt giảmlương của người lao động trong khu vực nhà nước và giảm vốn đầu tư nhằm cảithiện tình trạng thâm hụt ngân sách -động thái khiến các nghiệp đoàn nước nàyhết sức tức giận, trong bối cảnh Mađrít đang thực thi những biện pháp cứng rắnnhất để tránh rơi vào "vết xe đổ" của Hy Lạp.

Thủ tướng Zapatero nói: "Tây Ban Nha cần nỗ lực đặc biệt để cắt giảm thâm hụtngân sách và duy trì quỹ đạo phục hồi kinh tế". Theo đó, lương của người laođộng trong lĩnh vực dịch vụ dân sự sẽ bị cắt giảm 5% trong năm 2010 và tạm thờikhông tăng trong năm 2011.

Ông Zapatero cho biết, chính phủ có kế hoạch tiết kiệm 15 tỷ euro (19 tỷ USD)trong năm 2010 và 2011, đồng thời cắt giảm trên 6 tỷ USD đầu tư công. Các biệnpháp này cũng nhằm giảm thâm hụt ngân sách Tây Ban Nha, từ mức 11,2% GDP năm2009 xuống 9,3% trong năm nay, đồng thời tiếp tục hạ xuống các mức tương ứng 6%năm 2011 và 3% năm 2013.

Trên thực tế, tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha đã chạm ngưỡng 20%, trong khinhiều chuyên gia nghi ngờ tiềm lực tăng trưởng kinh tế của Tây Ban Nha chưa đủmạnh để có thể bù đắp cho thâm hụt ngân sách. Theo số liệu thống kê mới công bố,kinh tế Tây Ban Nha đã tăng trưởng 0,1% trong quý I/2010 so với cùng kỳ năm2009, đánh dấu lần tăng trưởng đầu tiên trong vòng 2 năm qua.

Nhà phân tích Raj Badiani thuộc IHS Global Insight dự báo: "Kinh tế Tây Ban sẽchỉ tăng trưởng 1,8% năm 2011 và 2,9% năm 2012. Điều đó có nghĩa là quốc gia nàythậm chí sẽ tiếp tục phải cắt giảm chi tiêu công và tăng thuế".

Theo Hy Lạp nhận cứu trợ, Tây Ban Nha cắt giảm lương