Phát hiện bệnh suy thận mạn khi đã ở giai đoạn cuối, nhưng với những hiệu quảtrong việc điều trị bệnh thời gian gần đây, chị Đinh Thị Hồng Nga (sinh năm1964) ở Cần Giuộc, Long An hy vọng sẽ không phải chạy thận.
Chị Nga tâm sự, khi bác sĩ thông báo nhiều khả năng sẽ phải chạy thận, chị rấtsợ. Thế nên chị mới tìm đủ mọi cách để đẩy lùi bước tiến của căn bệnh suy thận.Từ lúc còn trẻ, chị bị tai nạn nhiều lần, thường xuyên phải uống kháng sinh vàthuốc đã gây ảnh hưởng đến chức năng thận, nhưng chị không hề hay biết. Khi đãcó tuổi, chị thường xuyên bị các triệu chứng: mất ngủ, kém ăn, đi tiểu 2-3 lầnmỗi đêm đã từ lâu, nhưng chị cứ nghĩ là bình thường.
![]() |
Ảnh minh họa |
Tháng7/2010, thấy người mệt mỏi, mất ngủ, chịđến bệnh viện kiểm tra. Sau khi khám,siêu âm bụng và xét nghiệm máu, bác sĩkết luận chị bị suy thận giai đoạn 5(giai đoạn cuối), mức lọc cầu thận (GFR)chỉ còn 10 ml/phút/1,73, hai trái thậnhơi nhỏ, huyết áp tăng cao. Bác sĩ nóicó thể chị Nga phải chạy thận nhân tạođể duy trì sự sống vì chức năng thận chỉcòn khoảng 10%. Sau đó, bác sĩ cho chịchích thuốc, “mỗi ống thuốc chi phí đếnmấy triệu đồng, tháng nào tôi cũng phảiđến bệnh viện để xét nghiệm máu,…rất tốnkém. Mỗi lần, bác sĩ đều nói nhiều khảnăng phải chạy thận nhân tạo làm tôi vôcùng chán nản” - chị Nga cho biết.
Nếu chạy thận chị sẽ phải nghỉ dạy nênchị lên mạng Internet tìm hiểu cách chữatrị khác và được biết Ích Thận Vương cóthể làm chậm tiến trình suy thận, giảmnguy cơ phải chạy thận. “Tôi đón xe lênthành phố Hồ Chí Minh, tới thẳng công typhân phối để xin tư vấn và được trả lờirằng Ích Thận Vương có thể uống lâu dàimà không gây tác dụng phụ”.
Tháng 10/2010, chị Nga bắt đầu dùng ÍchThận Vương với 4 viên/ngày, chia 2 lần,với hy vọng quá trình suy thận sẽ chậmlại: “Sau một tháng uống Ích Thận Vươngkết hợp với chế độ ăn uống kiêng khemnghiêm ngặt theo hướng dẫn của bác sĩ,tôi thấy có nhiều kết quả khả quan, tôichỉ đi tiểu 1 lần mỗi đêm, ngủ tốt, ănngon miệng, người thoải mái và khỏekhoắn hơn. Từ khi dùng Ích Thận Vương,tôi không chích thuốc nữa”.
Đặc biệt, trong tập phiếu xét nghiệm máucủa chị Nga cho thấy: ngày 08/10/2010,nồng độ creatinin là 5,8 mg/dL (ngưỡngkhông bị suy thận là 0,7-1,5 mg/dL),nhưng sau khi uống Ích Thận Vương 2tháng (ngày 03/12/2010), creatinin giảmxuống còn 5,49 mg/dL.
Hiện tại, chị Nga rất lạc quan và hyvọng Ích Thận Vương sẽ giúp chị khôngphải chạy thận, hoặc ít ra cũng là biệnpháp làm chậm suy thận đỡ tốn kém chiphí, giải toả mối lo lắng của gia đìnhvà bản thân rất nhiều người bệnh đangphải gánh chịu hậu quả của căn bệnh này.