Một núi lửa bên dưới một sôngbăng ở Iceland ngày 14/4 đã phun trào lần thứ 2 chỉ trong chưa đầy 1 tháng qua,làm tan chảy băng và thổi ra hơi nước cùng khói bụi, khiến một tuyến đường chínhbị chặn và buộc hàng trăm người phải đi sơ tán.
Đợt phun trào mới của núi lửaEyjafjallajokull bên dưới một sông băng cùng tên khiến các nhà chức trách phảisơ tán 800 người quanh sông băng do nước lũ dâng cao. Nước tại các con sôngtrong khu vực đã dâng thêm 3m.
|
Khói bốc lên ngùn ngụt nhìn từ trên cao |
Một tuyến đường chínhvòng quanh bờ biển Iceland đã bị chặn gần núi lửa và các nhân công phảiđào các rãnh trên đường cao tốc tại 3 điểm để giúp thoát nước ra bờ biểnnhằm ngăn chặn nguy cơ các cây cầu có thể bị cuốn trôi.
Các nhà khoa học cho hay đợtphun trào lần này mạnh gấp 10-20 lần so với đợt phun trào trước và nguy cơngập lụt trên diện rộng cũng cao hơn nhiều.
|
Núi lửa Eyjafjallajokull phun trào mạnh hơn làm băng tan chảy |
Các nhân viên khẩn cấp đãgiải cứu khoảng 70 du khách mắc kẹt gần núi lửa kể từ sáng qua. Nhóm này- trong đó có các du khách Na Uy - giờ đã an toàn tại một trung tâm dulịch và các quan chức đang cố gắng đưa họ ra khỏi khu vực.
Không có ai hay nhà cửa nàonằm trong vùng nguy hiểm tức thì. Các nhà khoa học cho biết không có nguy cơhoạt động gia tăng tại núi lửa Katla lớn hơn nhiều gần đó.
|
Một đoạn trên tuyến đường chính vòng quanh bờ biển Iceland bị hư hại do nước lụt |
Cơ quan khí tượng của Iceland chohay núi lửa tạo ra một cột hơi nước bốc cao ít nhất 8km lên bầu trời. Các nhàkhoa học thị sát núi lửa trên một chiếc máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển chobiết vết nứt mới phun trào dung nham dài khoảng 2km.
Không có dấu hiệu về các đám mâytro núi lửa lớn, vốn có thể làm gián đoạn giao thông hàng không giữa châu Âu vàBắc Mỹ. Một số chuyến bay nội địa bị hủy nhưng sân bay quốc tế của Iceland vẫnmở cửa.
Núi lửa Eyjafjallajokull, nằmcách thủ đô Reykjavik khoảng 120km về phía đông, thức giấc hôm 20/3 sau gần200 năm ngủ yên.
Theo An Bình