Intel, hãng sản xuất chiphàng đầu thế giới vừa công bố tham gia dự án siêu xe Bloodhoundvới vận tốc 1.600 km/h bằng việc đóng góp bộ vi xử lý Itel Atomhỗ trợ hệ thống hiển thị và điều khiểnđộng cơ.
Với con số được thảo luận lên tới 1.600 km/h, dự án siêu xeBloodhound đang gây sự chú ý mạnh mẽ của công luận. Theo Intel,bộ vi xử lý Atom chính là thành phần chìa khóa quyết định, giúpBloodhound có thể điều khiển động cơ của máy bay chiến đấuTyphoon trang bị cho siêu xe.
Phát ngôn viên của Intel cho biết, bộ vi xử lý sẽ gần giốngnhư chip thông thường dành cho các dòng netbook, nhưng đượcthiết kế đặc biệt hơn, phù hợp với mục đích sử dụng trong cácứng dụng, thiết bị công nghiệp và tự động hóa. Ngoài ra,chip giúp tối ưu hóa năng lượng sử dụng, tiết kiệm nhiên liệu vàtăng hiệu quả hoạt động.
![]() |
Hình ảnh mô phỏng về siêu xe Bloodhound với vận tốc 1.600 km/h |
Intel cho biết thêm: “Ba loại chip Atom sẽ quản lý các tínhtoán hỗ trợ hệ thống phụt đẩy của xe".
Ngoài việc giúp siêu xe đạt tốc độ tối đa, mỗi bộ xử lý sẽthực hiện nhiệm vụ kiểm tra cả những tính toán của nhau, nhằmđảm bảo sẽ không xảy ra lỗi.
Một bộ vi xử lý khác được sử dụng để thay thế trong nhữngtrường hợp có biến cố. Những thông tin về trạng thái xe, đượclưu trữ trong một chip SSD bên trong, gửi tới người lái xe thôngqua màn hình hiển thị ở buồng lái.
Khoảng bốn chip khác làm nhiệm vụ giúp đỡ người lái trongviệc lái xe theo đúng hành trình, với tên gọi Người chỉ huy cánhAndy Green.
Ông Mark Chapman, giám đốc kỹ thuật của dự án Bloodhound phátbiểu: “Đây là một dấu mốc quan trọng về kỹ thuật, là một bằngchứng về sự hợp tác gần gũi của Intelvà Bloodhound. Các chipAtom rất ấn tượng với khả năng tiết kiệm năng lượng, trình diễnvà khả năng bền bỉ, giúp chúng tôi sử dụng ít chip trong xe,giúp giảm trọng lượng và không gian".
Theo Mạnh Thắng
Đất Việt