Chu kỳ chiến thắng đang đi dần đến hồi kết, phải chăng đã đến lúcđể BLĐ Inter thực hiện một cuộc cải tổ.
Từ HLV…
Bóng đá là một vòng quay mà Inter đã trải qua tất cảnhững bước của luân hồi: từ lụi bại (trước Calciopoli) đến pháttriển (dưới thời Mancini) rồi đỉnh cao (dưới thời Mourinho) vàtụt dốc (hậu Mourinho).
Sự ra đi của HLV người Bồ đã đã kéo theosự sụp đổ cả một hệ thống vững chắc về mặt kỹ chiến thuật, conngười và cả tinh thần chiến đấu mà những Benitez và Leonardokhông thể nào giải quyết.
Cái bóng “Người đặc biệt” phủ lênGiuseppe Meazza quá lớn, tạo ra vô số sức ép vô hình lên nhữngngười kế nhiệm khiến họ luôn phải sống cùng những lời dị nghịmỗi khi công việc không thuận lợi.
![]() |
Cảm ơn Leo, nhưng... |
Thế nên muốn mở ra một chu kỳ chiến thắng mới điều trước tiênMoratti nên làm chính là bổ nhiệm một vị thuyền trưởng mới đủtài đủ tầm và đủ nhiệt huyết để gánh vác trọng trách.
Không phủnhận những dấu ấn tích cực mà Leonardo đã tạo ra nhưng qua nhữnggì Inter thể hiện ở các cuộc đối đầu then chốt cho thấy HLVBrazil vẫn còn rất non tay để có thể hướng tới những cái đích xaxôi.
Chính vì vậy, việc Inter đang theo đuổi Pep Guardiola chắcchắn không chỉ là những câu chuyện được viết trên mặt báo,Nerazzurri cần một nhà vô địch thực thụ như chiến lược gia TâyBan Nha để trở nên mạnh mẽ hơn.
Tuy nhiên nếu không thể có được Pep, người được cả thế giớisăn đuổi (hợp đồng với Barca đến năm 2012), vẫn còn không ítnhững lựa chọn khác, như Guidolin từ Udinese chẳng hạn.
HLVngười Italia vẫn đang chờ đợi cú điện thoại từ các đội bóng lớn,không chỉ rất am hiểu Serie A, ông còn sở hữu chiếc đũa thần mànhững kỳ tích của Udinese đã nói thay tất cả. Về mặt tình cảmLeonardo xứng đáng được trao thêm cơ hội, bởi dù sao ông cũngchỉ đóng vai kẻ chữa cháy nhưng nếu lý trí hơn, hẳn Moratti sẽkhông phải nghĩ ngợi quá nhiều cho chiếc ghế HLV.
…tới cầu thủ
Bên cạnh chuyện tìm kiếm một thuyền trưởng mới, để tăng cườngsức mạnh và hỏa lực cho hạm đội xanh đen, thay máu lực lượngcũng là một nhiệm vụ cấp bách mà BLĐ Inter cần phải thực hiện.
![]() |
Cần một dòng máu mới |
Thực tế không phải đến bây giờ câu chuyện này mới được đem rabàn nhưng sau khi Nerazzurri thâu tóm mọi vinh quang mùa trước,Moratti đã phớt lờ tất cả, sau đó không đưa về thêm bất kỳ gươngmặt mới nào trong mùa hè vừa rồi.
Sai lầm này đã góp phần tạonên hình ảnh hết sức nhạt nhòa của nhà ĐKVĐ dưới tay Benitez,chỉ đến mùa đông khi Leo xuất hiện, Ranocchia, Nagatomo, Kharja,Pazzini mới lần lượt cập bến Giuseppe Meazza.
Muộn còn hơn không, những viện binh này chưa một ai quá 28tuổi đã tạo ra một lực đẩy lớn để giúp đội bóng băng qua giaiđoạn khó khăn. Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ, trong lực lượngInter hiện tại vẫn có quá nhiều lão tướng tuổi băm, không nhữngvậy còn đảm nhiệm những vị trí chủ chốt.
Đội hình ra sân của họở trận gặp Schalke, chỉ có 3 cầu thủ dưới 30 tuổi là Ranocchia,Motta, Sneijder, hậu quả sau đó như thế nào thì ai cũng biết.Với một đội ngũ gồm rất nhiều người đang đi nhanh xuống sườn dốcbên kia của sự nghiệp như vậy thử hỏi làm sao đội bóng có thểhướng lên phía trước.
Sẽ rất khó để thực hiện một cuộc cách mạng rầm rộ nhưng Intercần bổ sung gấp rút những vị trí then chốt để vừa tăng sức cạnhtranh vừa hướng tới tương lai vững chắc hơn. Cuộc chuyển giao từtừ, có chọn lọc và cân nhắc kỹ lưỡng sẽ giúp đội bóng giữ vữngsức mạnh để làm bàn đạp tiến lên.
Theo Neo
24h