|
Iran tự tin vào sức mạnh hiện có (Ảnh minh họa) |
Nhà ngoại giao này tuyên bố:“Trước hết, chúng tôi tin sức mạnh của mọi quốc gia chính là sự đoàn kết chứkhông phải vũ khí hạt nhân. Mà chúng tôi lại rất đoàn kết, rất mạnh. Thứ hai,vũ khí hạt nhân không có chỗ đứng trong tôn giáo và học thuyết quốc phòngIran. Chúng tôi đã đủ mạnh, có các vũ khí truyền thống để bảo vệ lợi íchquốc gia”.
|
Cùng lúc với việc khẳng địnhsự tự tin vào sức mạnh quốc phòng, Iran vẫn nỗ lực mua hệ thống phòng khôngS-300 của Nga. Ông Sajjadi tuyên bố: “Iran đã sẵn sàng nhận hàng, còn Ngacũng đã đảm bảo thực hiện hợp đồng. Hiện, còn vài khúc mắc nhưng hy vọngchúng tôi sẽ giải quyết sớm”.
Trong khi đó, Chủ tịch Hộiđồng tham mưu Iran là Tướng ông Hassan Firouzabadi khẳng định, Mỹ đang tăngcường chiến tranh tâm lý chống Iran bằng cách triển khai tên lửa phòng thủPatriot tại vịnh Persia, nhưng hành động này không có tác dụng gì bởi Iransẽ dễ dàng đáp trả bằng những biện đơn giản.
Sau đó, ông Hassan Firouzabadi ca ngợi đề nghị của Iran trong việc trao đổiuranium làm giàu ở cấp độ thấp lấy uranium làm giàu ở cấp độ cao hơn. Ôngnhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng, nếu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)và các nước khác tiếp cận vấn đề một cách hợp lý, việc trao đổi sẽ diễn ra”.
![]() |
Iran đang nỗ lực mua S-300 |
Theo đề nghị của IAEA, Iransẽ chuyển uranium làm giàu ở mức thấp sang Nga. Tại đây, nó sẽ được làm giàulên mức cao hơn rồi chuyển sang Pháp, trước khi quay lại Iran dùng cho cáchoạt động nghiên cứu, y học...
|
Iran từ chối đề nghị trên củaIAEA mà thay vào đó, họ muốn nhận uranium đã được làm giàu ở cấp độ cao ngaykhi chuyển uranium cấp thấp sang Nga và tất cả các việc trao đổi phải diễnra trên lãnh thổ họ.
Hiện, các bên chưa xử lý được những bất đồng trên, còn phương Tây liên tụcđe dọa sẽ tăng cường trừng phạt, tấn công quân sự...
Theo Huy Hoàng