Israel hôm 2-6 đẩy nhanh việctrục xuất tất cả các nhà hoạt động xã hội bị bắt giữ trong vụ biệt kích nước nàytấn công đoàn tàu chở hàng cứu trợ cho Dải Gaza.
Một tuyên bố của văn phòng Thủtướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết “tất cả nhà hoạt động nước ngoài có mặttrên đoàn tàu và bị bắt giữ sẽ bị trục xuất từ đêm 1-6”. Tuyên bố này cho biếtthêm việc trục xuất dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 48 giờ.
|
Một nhóm nhà hoạt động chuẩn bị vào Jordan hôm 2-6 |
Quyết định phóng thích toàn bộnhà hoạt động diễn ra sau khi Israel đối mặt với sức ép ngày càng tăng của quốctế sau vụ tấn công hôm 31-5. Quân đội Israel cho biết 9 trong số 682 nhà hoạtđộng thuộc 42 nước có mặt trên 6 con tàu đã thiệt mạng trong chiến dịch hôm31-5.
Vụ việc khiến quan hệ giữaIsrael và Thổ Nhĩ Kỳ xuống thấp. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogancảnh báo rằng Israel có nguy cơ “mất người bạn cuối cùng trong vùng và lànước đóng góp nhiều nhất vào hòa bình khu vực cho đến nay”. Giới truyềnthông Israel đưa tin gia đình các nhà ngoại giao nước này ở Thổ Nhĩ Kỳ đangđược đưa về nước vì lý do an ninh.
Trong một diễn biến liênquan, Chính phủ Ai Cập đã tạm thời mở cửa khẩu biên giới Rafah với Dải Gazasau vụ tấn công đoàn tàu cứu trợ nói trên. Các quan chức Ai Cập giấu tên chohãng tin Reuters biết hai xe buýt chở 150 người Palestine đã qua biên giớiđể vào lãnh thổ nước này hôm 2-6. Trong khi đó, hàng chục người cùng 4 xetải chở hàng viện trợ của Nga và Oman cũng vào Dải Gaza qua cửa khẩu này.
Theo Hoàng Phương
Người lao động