Trong cuộc chiến tranh cuốicùng vào đầu năm 2009 tại Dải Gaza, Israel đã sử dụng đạn dược chứa uran nghèo.Các cuộc nghiên cứu y khoa, do những chuyên gia Italia tiến hành trên các tử thingười Palestine đã chứng tỏ điều đó. Mới đây báo Al Hayat công bố kết quả củacông tác điều tra đã được tiến hành trong nhiều tháng nay.
Việc giám định mẫu tử thi của 15nạn nhân trong cuộc chiến tranh, cũng như việc phân tích các mẫu lấy từ 95 ngườibị thương, cho thấy trong cơ thể họ có hàng chục chất độc nguy hiểm. "Ông Giámđốc Vụ hợp tác quốc tế trong Bộ Y tế Midhat Abbas cho biết: “Đã phát hiệnđược 30 chất độc nặng, chủ yếu là uran, hàm lượng của nó cao hơn đáng kể so vớiđịnh mức giới hạn được phép, các chất độc và các chất gây ung thư có trong thânthể của những người từng ở gần mục tiêu bị tấn công”.
Ngoài ra, theo lời ông, việc xemxét trong đa số các trường hợp cho thấy "có các chất nguy hiểm ở những ngườisống sót tại Dải Gaza, điều đó có thể ảnh hưởng đối với phụ nữ mang thai, dễ dẫnđến vô sinh, bào thai bị những lệch lạc về di truyền".
| |
| Ảnh minh họa |
Những dữ liệu là kết quảlàm việc miệt mài của các chuyên gia Italia, khẳng định Israel đã sửdụng vũ khí có chứa các vật liệu với độc tính cao và bị các công ướcquốc tế cấm.
Báo cáo về hậu quả của chiến dịchquân sự do Israel tiến hành trong Dải Gaza từ 27/12/2008 đến 17/1/2009, khiếnhơn 1.500 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương, đã được công bố khicuộc xung đột Israel - Palestine bước vào đợt căng thẳng mới.
Israel đã nhiều lần bị buộc tộisử dụng đạn dược chứa uran nghèo có độ độc cao và tính phóng xạ. Từ sau cuộc nổi dậy lần thứ 2 của người Palestine vào năm 2001 đã xuất hiện những dữ liệucho thấy số bệnh ung thư trong thanh niên Palestine gia tăng. Những năm gần đây,người ta còn nhận thấy trong nông nghiệp cũng có những dị thường - cây cối vàđộng vật bị đột biến.
Ngoài ra, Israel còn bị buộc tộisử dụng phosphor trắng khi tiến hành chiến dịch "Chì đúc", với việc quân độiIsrael thâm nhập vào Dải Gaza để trả đũa các cuộc bắn phá Israel từ lãnh thổPalestine. 2 quân nhân cao cấp Israel đã bị cảnh cáo vì việc này.
Những lời buộc tội đầu tiên vềviệc Israel áp dụng uran nghèo trong chiến dịch "Chì đúc" đã nổi lên từ tháng1/2009. Đại diện của các Quốc gia Arập đã gửi đơn khiếu nại Israel tới Ủy banQuốc tế về Năng lượng nguyên tử (IAEA): Theo họ khẳng định, các lực lượng vũtrang Israel đã sử dụng bom "bẩn".
Đại sứ Arập Xêút Mansur al-Saudtrong thư gửi IAEA đã bày tỏ "sự lo lắng sâu sắc" trước thông tin phát hiện đượccác dấu vết uran nghèo trong tử thi của những người Palestine bị chết vì pháokích.
Trong thư gửi ông Mohamed El -Baradei, người đứng đầu IAEA, ông Mansur al-Saud đề nghị tiến hành giám định bứcxạ và vật lý để xác định trong vũ khí do Israel sử dụng có uran nghèo không.Người ta buộc tội đây không phải là lần đầu tiên Israel đã sử dụng đạn dược chứauran nghèo. Siria khẳng định những dấu vết uran mà các thanh tra IAEA tìm thấytại nơi được cho là có công trình hạt nhân, đã bị không quân Israel phá hủy, làhậu quả của việc Israel đã sử dụng vũ khí có chứa uran nghèo
Theo Hoàng Thương
