- Tại sao Yến chọn nghệ danh vừa Tây vừa ta vậy?
Ban đầu, em muốn lấy nghệ danh khác, nhưng thích giữ tên thật. Trong lĩnh vực nghệ thuật có nhiều người tên Hải Yến nên em thêm nickname Jenny vào để phân biệt.
- Hoạt động nghệ thuật, sao Yến lại đi học quản lý nhà hàng, khách sạn?
Em thích lĩnh vực này, theo học cũng đã hơn hai năm nay nhưng không biết đến lớp được bao nhiêu lần và khi nào sẽ ra trường (cười). Nhiều môn em không đủ điểm, phải chờ thi lại, học lại…
Tuổi nghề của nghệ sỹ không lâu. Chưa biết quản lý nhà hàng, khách sạn có trở thành nghề chính hay không, nhưng em cần trang bị kiến thức để sau này có nghề tay trái, tay phải.
- Cơ duyên nào đưa Yến đến với nhạc sĩ Sỹ Luân rồi đầu quân cho công ty do chính anh quản lý?
Hai năm trước, khi em tham gia vai phụ phim Chỗ chỉ có một người (đạo diễn Trương Dũng). Thời gian này, em có cơ hội trò chuyện nhiều với anh Sỹ Luân. Anh ấy nhận xét ưu điểm của em là ngoại hình và vũ đạo, giọng hát có thể đào tạo. Vì thế, anh Sỹ Luân mời em về công ty học tập và làm việc, hướng em theo con đường “nghệ thuật đa năng”. Em đang chọn dòng nhạc dành cho tuổi teen.
Anh Sỹ Luân có sáng tác một số ca khúc dành riêng cho em như: Em chỉ là bạn thân, Internet love, Chơi vơi, Cây dù…Riêng em đã viết lời Việt cho bài Tuyết trong tim trên nền nhạc nước ngoài.
- Lịch tập luyện của Yến rất “quay cuồng”?
Buổi sáng em đi học. Trưa vào công ty tập hát, vũ đạo. Tối đi hát. Thời gian qua, em bận đóng phim nên tạm ngừng tập vũ đạo và đi hát.
- Sắp tới, Yến sẽ tiếp tục đóng phim?
Em thấy ca sĩ đang bị bão hòa. Nghệ sỹ đảm đương nhiều việc sẽ giữ tên tuổi lâu hơn. Giải pháp an toàn và tốt nhất với em là tham gia nhiều lĩnh vực. Vài năm nữa, lớp ca sĩ teen sẽ có nhiều người đẹp hơn, hát hay hơn…Thời gian theo dòng nhạc này không dài, đến một độ tuổi nào đó em sẽ chuyển sang dòng nhạc khác. Em biết dừng lại ở thời điểm thích hợp.
- Cái tên Jenny Hải Yến được khán giả biết đến qua vai trò diễn viên (phim Hạnh phúc có thật) hơn là ca sĩ…
Công ty bên em chưa chính thức công bố thành lập nên chưa thực hiện các chiến lược về hình ảnh. Các bài hát của em đã có sẵn nhưng chưa đưa ra thị trường. Công ty đang quay cho em một số video clip. Khoảng tháng 11, anh Sỹ Luân sẽ ra mắt công ty và giới thiệu các ca sĩ. Khi ấy, mọi người sẽ biết đến Jenny Hải Yến trong vai trò ca sỹ.
- Yến có cảm thấy vai trò bà mẹ đơn thân trong "Hạnh phúc có thật" khá nặng?
Bốn phụ nữ với bốn cảnh đời nhưng có điểm chung là bị đàn ông phản bội. Họ quyết sống “không đàn ông”. Em vào vai An Nhi, một ca sĩ trẻ khá nổi tiếng. Cô bị bầu sô Thục (Công Hậu thủ vai) dụ có con. Đứa bé lên 5, mẹ mới 21.
Lần đó, An Nhi dắt con bỏ nhà đi. Cô bị Phan, kỹ sư độc thân (Mạnh Hùng đóng) tông xe. Phan đành đưa hai người về sống trong căn hộ của mình… Vai diễn đòi hỏi diễn xuất nội tâm nhiều.
- Yến có thể chia sẻ mẫu người yêu lý tưởng của mình?
Đối với chuyện tình cảm, em rất nghiêm túc. Em không thích người yêu làm nghệ thuật. Người trong ngành đều bận rộn, tối đến mỗi người một nơi.
Em luôn bị hấp dẫn bởi những người đàn ông… nữ tính một chút chút vì tính em khá mạnh mẽ, cứng rắn. Có lẽ đó là luật bù trừ! Khi gặp người mình thích về tâm hồn, em không quan trọng ngoại hình.
- Cảm ơn Jenny Hải Yến!
Một số hình ảnh của Jenny Hải Yến:
Theo