Với Juventus, bàn thắng sẽ làniềm vui trong ngày chia tay Europa League. Còn Man City, chuyến làm khách tạiTurin là dịp để Mancini tiếp tục thử nghiệm hàng công khi không có Tevez, vàcũng đặt mục tiêu giữ vững ngôi đầu bảng.
Ghi bàn cho Serie A
Chẳng phải Juve sẽ nỗ lực ghi bànvì danh dự, vì niềm kiêu hãnh của nền bóng đá Ý hùng mạnh. Juve sẽ tìm cách súttung lưới đội bóng Anh để mài sắc hàng công, coi đó như một niềm vui, tạo cảmhứng cho sự hồi sinh của chính họ ở Serie A.
Đúng là kể từ sau thất bại 1-3trước Palermo ngay tên sân nhà hồi cuối tháng 9, Juve đã dần bừng tỉnh, dần hồisinh để bây giờ, sau 16 vòng đấu, họ đã vươn lên vị trí thứ nhì BXH Serie A.Chặng đường đã qua, có thể kể ra hàng loạt nạn nhân của Juve thuộc hàng “tai tomặt lớn” như Genoa, Lazio và cả đội đang dẫn đầu AC Milan. Vẫn kém Milan tới 6điểm, song từ những màn trình diễn ấn tượng gần đây, có cảm giác Juve đủ sứctheo đuổi đến cùng cuộc đua vô địch.
Quả là lạ, bởi dù đạt phong độcao tại giải quốc nội, Juve vẫn bị loại ngay ở vòng bảng Europa League. Nói Lãophu nhân coi thường đấu trường châu Âu chẳng phải. Bởi ở hầu hết các trận đấu,HLV Luigi Del Neri vẫn tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể. Song có lẽ sựchuẩn bị của Juve cho cuộc chinh phục Europa League là chưa tốt. Chắc phải một,hai năm tới, khi Juve đã tái khẳng định được vị thế vốn có ở Serie A, họ mớiquyết chiến ở đấu trường châu lục.
![]() |
Bây giờ, khi chỉ còn Serie A đểtập trung, Juventus hẳn nhiên có lợi thế hơn các đối thủ đua tranh ngôi vô địch.Ghi bàn vào lưới Man City, càng nhiều càng tốt, sẽ vừa giúp mài sắc nanh vuốt,vừa tạo thêm hưng phấn cho chặng đường sắp tới ở Serie A.
Man City không Tevez
Nói về động lực, Man City nhiềuhơn hẳn Juve. Nếu thắng, đội bóng Anh sẽ chắc ngôi đầu bảng A, hòa cũng có nhiềucơ hội. Chỉ khi thua, thày trò Mancini mới phải phụ thuộc vào trận đấu còn lạicủa bảng A để phân định ngôi thứ.
Trước một Juve không buộc phảithắng, Man City có lợi thế tâm lý rất lớn trước khi vào cuộc. Tuy nhiên, HLVRoberto Mancini sẽ không chỉ phải giải bài toán thắng thua, ông còn phải tínhđến chặng đường dài phía trước, với câu hỏi đặt ra là nếu không có đội trưởngCarlos Tevez, ai sẽ ghi bàn cho Man City?
Đến Turin, Mancini chỉ có Jo vàAdebayor. Nhưng phải khẳng định đây là 2 tiền đạo đẳng cấp. Vấn đề là Mancini ítsử dụng họ bởi có quá nhiều hảo thủ. Giờ là lúc Mancini phải thử nghiệm phươngán B. Nếu thành công, ông chắc chắn sẽ tạo ra một tín hiệu tích cực ở City ofManchester. Vì khi đó, sẽ nổ ra một cuộc cạnh tranh lành mạnh cho những suất đáchính trên hàng công.
Thông tin xung quanh:
Juventus: Tiền vệ ClaudioMarchisio là ca chấn thương mới nhất.
Man City: Thiếu vắng nhiều trụcột hàng công với Tevez, Balotelli không đến Italia, Santa Cruz chấn thương.
Đội hình dự kiến:
Juventus:Manninger, Grygera,Chiellini, Bonucci, Grosso, Krasic, Melo, Sissoko, Martinez, Del Piero, Iaquinta
Man City: Given, Jo, David Silva,Y.Toure, A.Johnson, Kompany, De Jong, Kolarov, Richards, K.Toure, Boateng
Dự đoán: Hoà 2-2
Theo Bongda123